Giám đốc nhà tù bị sát hại khi Ecuador đang trưng cầu dân ý chống tội phạm

(CLO) Cơ quan quản lý nhà tù SNAI của Ecuador cho biết Giám đốc nhà tù Cosme Damian Parrales Merchan đã bị sát hại hôm 21/4, ngay cả khi người dân nước này đang đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý về một loạt các biện pháp an ninh chống tội phạm băng đảng.

SNAI không cung cấp thêm thông tin chi tiết về cái chết của người đứng đầu nhà tù Manabi số 4 phía tây đất nước. Cơ quan cho biết sẽ làm việc với cơ quan điều tra để xác định những người liên quan.

Cuộc trưng cầu dân ý hôm 21/4 ở Ecuador đặt ra 11 vấn đề, trong đó có 5 vấn đề sẽ sửa đổi Hiến pháp nếu được thông qua và 6 vấn đề mang tính tư vấn. Hơn 13 triệu trong tổng dân số gần 18 triệu người dân Ecuador đủ điều kiện bỏ phiếu.

Các đề xuất nổi bật bao gồm biện pháp cho phép quân đội tuần tra cùng cảnh sát để chống tội phạm có tổ chức (điều hiện chỉ có thể xảy ra trong tình trạng khẩn cấp, có thời hạn 90 ngày); cho phép dẫn độ tội phạm Ecuador (hiện bị Hiến pháp cấm); nâng cao hình phạt đối với những người bị kết tội bạo lực.

Tổng thống Ecuador Daniel Noboa cho biết kết quả của cuộc trưng cầu dân ý "sẽ xác định lộ trình và chính sách để đối mặt với thách thức" của tội phạm có tổ chức. Hồi tháng 1, ông tuyên bố về tình trạng "xung đột vũ trang nội bộ" với khoảng 20 nhóm tội phạm bị cáo buộc gây ra bạo lực sau vụ vượt ngục của một trùm ma túy lớn hiện vẫn đang chạy trốn.

Quốc gia Nam Mỹ yên bình một thời này đang phải vật lộn với tình trạng bạo lực gia tăng đáng kinh ngạc, khiến hai thị trưởng bị sát hại trong tuần qua, tức là năm thị trưởng trong một năm và ba thị trưởng trong chưa đầy một tháng. Chuỗi khủng bố được cho là do các băng đảng liên kết với các tập đoàn xuyên quốc gia sử dụng các cảng của Ecuador để vận chuyển ma túy đến Mỹ và châu Âu.

Bạo lực ngày càng tràn vào phạm vi công cộng một cách tàn bạo. Theo số liệu của Cảnh sát Quốc gia Ecuador, tỷ lệ các vụ án mạng năm 2016 là 5,8 vụ trên 100.000 người. Đến năm 2022, con số này đã tăng vọt lên 25,6, ngang với Colombia và Mexico, những quốc gia có lịch sử bạo lực lâu đời về băng đảng ma túy.

Kể từ tháng 1 năm ngoái, ít nhất hàng chục chính trị gia đã bị sát hại ở Ecuador, trong đó có ứng cử viên Fernando Villavicencio trong cuộc bầu cử tổng thống 2023. 

Ngọc Ánh (theo CNN, SCMP)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: