Gian hàng bán máy phá sóng đã không còn, nhưng hàng ngàn shop bán hàng nhái trên Lazada vẫn hoạt động

(CLO) Sau khi Báo Nhà báo và Công luận phản ánh về việc nhiều gian hàng bán các thiết bị phá sóng trái phép, đã có nhiều gian hàng bán các sản phẩm này bị gỡ khỏi sàn thương mại điện tử Lazada. Tuy nhiên, các gian hàng bán hàng nhái được phản ánh trước đó vẫn còn hoạt động như bình thường.

Nhiều cửa hàng bán máy phá sóng đã bị gỡ bỏ

Qua tìm hiểu của PV, sau khi Báo Nhà báo và Công luận đăng tải bài viết “Nhiều thiết bị gây nhiễu, phá sóng bị cấm kinh doanh được bán công khai trên Lazada”, các gian hàng từng bị phản ánh trước đó đã không còn trên sàn thương mại điện tử (TMĐT) Lazada.

Cụ thể, khi tìm kiếm bằng một loạt các từ gợi ý như “máy phá sóng 8 râu”, “máy phá sóng wifi”, “máy phá sóng di động”… kết quả tìm kiếm hiện lên chủ yếu là các mặt hàng điện thoại, cục phát wifi. Điều đó cho thấy đã không còn các loại thiết bị gây nhiễu bị cấm kinh doanh còn tồn tại.

Tuy nhiên, khi tìm kiếm kĩ hơn ở các trang phía dưới, bất ngờ vẫn còn một vài gian hàng đang bán máy phá sóng với tên “máy gây nhiễu” với giá hơn 500 ngàn đồng. Thiết bị này vẫn được quảng cáo với các chức năng như gây nhiễu wifi, Bluetooth, video không dây, sóng điện thoại… trong phạm vi bán kính 5-15m.

gian hang ban may pha song da khong con nhung hang ngan shop ban hang nhai tren lazada van hoat dong hinh 1

PV vẫn tìm thấy một cửa hàng bán thiết bị gây nhiễu sóng trên Lazada

Bài liên quan

Nhiều thiết bị gây nhiễu, phá sóng bị cấm kinh doanh được bán công khai trên Lazada

“Lỗ hổng” trên Lazada khiến khách hàng có nguy cơ mua phải sản phẩm chứa chất cấm

Rủi ro dễ gặp phải khi mua thực phẩm chức năng trên Lazada

Đi ngược cam kết, Lazada để thương nhân bán hàng giả tràn lan không kiểm soát

Sự nguy hiểm của loại máy này trong vấn đề an ninh trật tự đã được Báo Nhà báo và Công luận thông tin tới độc giả trong bài viết trước đó. Do đó, các loại thiết bị như vậy chỉ được kinh doanh bởi cơ quan Công an và Quân đội, người mua cũng phải có giấy phép của hai cơ quan này để có thể sử dụng nhằm vào các mục đích an ninh.

Theo luật sư Bùi Quốc Tuấn (Đoàn luật sư TP HCM) cho biết, những người có trách nhiệm quản lý sàn TMĐT Lazada phải chịu trách nhiệm với các sản phẩm được bán trên sàn. Với các sản phẩm cấm đã bị bán trên Lazada, nếu có hậu quả xảy ra hay trong các trường hợp khác thì cơ quan chức năng sẽ xử lý sàn TMĐT với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan hoặc vai trò đồng phạm nếu vụ án hình sự xảy ra.

“Các sàn TMĐT phải hoạt động theo quy định pháp luật, kinh doanh những mặt hàng mà nhà nước cho phép, còn mặt hàng nhà nước cấm thì không được tiếp tay cho các tổ chức, đối tượng buôn bán. Việc xử lý thế nào thì tùy theo tính chất mức độ của những vụ việc mà cơ quan nhà nước phát hiện, nếu có dấu hiệu tiếp tay sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Ngoài việc xác minh giao dịch trên sàn TMĐT để xử lý về mặt hành chính, nếu có trường hợp tiếp tay cho các tổ chức tội phạm thì có thể bị xử lý hình sự”, Luật sư Bùi Quốc Tuấn phân tích.

Vẫn còn nhiều loại hàng giả chưa bị xử lý

Không rõ việc các cửa hàng kinh doanh sản phẩm vi phạm pháp luật như máy phá sóng không còn trên Lazada là do có sự tiếp thu, ghi nhận phản ánh của báo chí hay là do người bán tự gỡ bỏ. Tuy nhiên đây cũng là một phản ứng tích cực để các sản phẩm này không bị bán một cách dễ dàng đến tay người dùng, gây nguy hại cho an ninh trật tự.

Tuy nhiên, qua tìm hiểu lại các gian hàng bán hàng giả, hàng nhái đã được thông tin trong bài viết “Đi ngược cam kết, Lazada để thương nhân bán hàng giả tràn lan không kiểm soát” thì các sản phẩm này vẫn còn nguyên trên Lazada.

Đặc biệt, ngoài các sản phẩm thời trang mà PV đã phản ánh trong bài viết trước đó, còn nhiều loại sản phẩm trang sức cũng được làm giả và bán công khai trên Lazada với giá cực kì rẻ. Đơn cử như các loại đồng hồ Rolex, một thương hiệu đồng hồ sa sỉ có giá từ chục triệu cho tới hàng tỷ đồng, nhưng trên Lazada, người mua có thể tìm thấy một cửa hàng bán đồng hồ Rolex với giá… 20 ngàn đồng.

gian hang ban may pha song da khong con nhung hang ngan shop ban hang nhai tren lazada van hoat dong hinh 2

Đồng hồ Rolex được bán với giá 20 ngàn đồng trên Lazada

Với yếu tố hàng giả, hàng nhái thương hiệu rõ ràng như thế nhưng phía Lazada vẫn không có động thái nào xử lý, gỡ bỏ các gian hàng này. Phải chăng số lượng các gian hàng này quá nhiều, đem lại quá nhiều lợi nhuận khi có tới hàng trăm, hàng ngàn sàn phẩm được bán ở mỗi gian hàng giá rẻ?

Như đã thông tin trước đó, trên các nội dung quảng cáo của mình, Lazada cho biết chợ điện tử này kiên quyết nói không với hàng giả, hàng nhái. Sản phẩm được đăng bán trên Lazada phải là hàng chính hãng được phân phối bởi nhà sở hữu thương hiệu và được nhà bán hàng xác nhận và cam kết (nhà máy có thể ở Việt Nam hoặc nước ngoài).

Trong quy định về quyền sở hữu trí tuệ, sàn TMĐT này cũng nêu ra rất cụ thể các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ như đăng bán các sản phẩm hoặc dịch vụ vi phạm bản quyền hoặc nhãn hiệu, sử dụng nội dung vi phạm nhãn hiệu hoặc bản quyền…

Lazada cũng yêu cầu các đối tác bán hàng tuân thủ chính sách của nền tảng, cụ thể: "Nhà bán hàng là chủ sở hữu hoặc có quyền hợp pháp đối với các bằng sáng chế, bản quyền, bí mật thương mại, nhãn hiệu sản phẩm, tên thương mại, hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác".

gian hang ban may pha song da khong con nhung hang ngan shop ban hang nhai tren lazada van hoat dong hinh 3

Các sản phẩm thời trang giả, nhái thương hiệu Gucci đã được nhắc tới trong bài viết trước đó

Thậm chí trước đó, vào tháng 4/2019, tại “Hội thảo tập huấn Bảo vệ tiêu dùng trong TMĐT” do Cục TMĐT và Kinh tế số phối hợp với Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công thương) tổ chức, Lazada đã ký cam kết “Nói không với hàng giả trong TMĐT”.

Cam kết này nhằm thể hiện rõ trách nhiệm và quyết tâm mạnh mẽ trong việc chung tay đẩy lùi nạn hàng giả, cam kết bán hàng hóa bảo đảm chất lượng, nguồn gốc; không tiếp tay cho các đối tượng lợi dụng TMĐT để kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, hướng tới phát triển TMĐT bền vững.

Không rõ là do thời gian quá lâu hay có sự thay đổi về cam kết mà đến thời điểm hiện tại, Lazada đã không thực hiện đúng những gì đã ký kết khi để nhiều loại hàng giả, hàng nhái thương hiệu, vi phạm sở hữu trí tuệ một cách rõ ràng được bán trên sàn TMĐT của mình.

Xem thêm

Cơn sốt dầu hạ nhiệt, nhà đầu tư được khuyến nghị chốt lời

Cơn sốt dầu hạ nhiệt, nhà đầu tư được khuyến nghị chốt lời

(CLO) Đợt tăng giá dầu do xung đột Mỹ - Iran đã mang lại khoản lợi nhuận lớn cho các doanh nghiệp năng lượng và nhà đầu tư. Tuy nhiên, khi căng thẳng địa chính trị có dấu hiệu hạ nhiệt, giới phân tích cho rằng, việc tiếp tục nắm giữ các vị thế mua dầu trong dài hạn sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Savan 1 và hành trình 25 năm của một tài sản nhiều tỷ đô

Savan 1 và hành trình 25 năm của một tài sản nhiều tỷ đô

Từ những thung lũng gió ở Savannakhet, Savan 1 không chỉ bắt đầu hành trình tạo ra 35 tỷ kWh điện và hơn 2,43 tỷ USD doanh thu trong 25 năm tới. Đằng sau những tua-bin đang quay trên vùng đất Trung Lào là câu chuyện về một tài sản hạ tầng xuyên biên giới và mở ra chặng đường mới trong chiến lược năng lượng dài hạn của T&T Group.

Ra mắt tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam

Ra mắt tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam

Tối 31/7, tại Grand Plaza (117 Trần Duy Hưng, Hà Nội), Công ty TNHH Giám định Sở hữu trí tuệ Quang Minh (QUANG MINH IPE) chính thức ra mắt, đánh dấu sự xuất hiện của tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam, hoạt động song hành cùng Viện Sở hữu trí tuệ Quốc gia.

“Miếng bánh” 46 tỷ USD từ xuất khẩu dệt may: Cơ hội nào cho các doanh nghiệp thương mại

“Miếng bánh” 46 tỷ USD từ xuất khẩu dệt may: Cơ hội nào cho các doanh nghiệp thương mại

(CLO) “Chúng ta cứ ngỡ là xuất khẩu cho người nước ngoài, nhưng thực ra bán cho các công ty trung gian. Họ là người Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc… nhưng họ mới là nhà xuất khẩu đi”, ông Nguyễn Tuấn Việt, Giám đốc Công ty xúc tiến xuất khẩu VIETGO, chuyên gia đầu ngành về xuất khẩu nói.

EU có thể giành được những nhượng bộ thương mại nào từ Trung Quốc?

EU có thể giành được những nhượng bộ thương mại nào từ Trung Quốc?

(CLO) EU đặt mục tiêu đạt được những kết quả cụ thể trong đàm phán thương mại với Trung Quốc trước thời hạn tháng 10. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, khả năng Bắc Kinh đưa ra những nhượng bộ đáng kể vẫn khá thấp do sự mất cân bằng mang tính cấu trúc trong quan hệ thương mại song phương và lợi thế đàm phán mà Trung Quốc đang nắm giữ.

Gạo Thái Lan, mía Ấn Độ sớm chịu tác động của El Nino

Gạo Thái Lan, mía Ấn Độ sớm chịu tác động của El Nino

(CLO) Những tác động đầu tiên của hiện tượng El Nino đã bắt đầu xuất hiện tại một số quốc gia gần xích đạo, đẩy giá nhiều mặt hàng nông sản tăng cao và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra một cú sốc nguồn cung lương thực toàn cầu.

Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam vượt kế hoạch lợi nhuận 7 tháng, nộp ngân sách gần 16.900 tỷ đồng

Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam vượt kế hoạch lợi nhuận 7 tháng, nộp ngân sách gần 16.900 tỷ đồng

Theo tin từ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), trong 7 tháng đầu năm 2026, tập đoàn này duy trì ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhiều chỉ tiêu chủ yếu của tập đoàn này được hoàn thành và vượt kế hoạch, lợi nhuận hợp nhất vượt mục tiêu đề ra, nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 16.903 tỷ đồng.

BSR tăng tốc hiện thực hóa chiến lược khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

BSR tăng tốc hiện thực hóa chiến lược khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

(CLO) Ngày 30/7/2026, Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) tổ chức Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chỉ đạo và Tổ triển khai công tác phát triển khoa học công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số (CĐS). Hội nghị tập trung rà soát tiến độ các chương trình trọng điểm, xây dựng định hướng giai đoạn 2026-2030 và đề ra các giải pháp tạo đột phá nhằm đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực cốt lõi cho tăng trưởng bền vững của BSR.

Phân bón Cà Mau khoác “áo mới” cho những con đường quê

Phân bón Cà Mau khoác “áo mới” cho những con đường quê

Trong tháng 7/2026, Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, Phân Bón Cà Mau), đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã phối hợp cùng chính quyền địa phương khánh thành ba công trình đèn chiếu sáng giao thông nông thôn bằng năng lượng mặt trời tại Đồng Nai, Lâm Đồng và Khánh Hòa, với tổng kinh phí tài trợ 1 tỷ đồng.

Thị trường đá quý 'vạ lây' sau những lùm xùm kim cương

Thị trường đá quý 'vạ lây' sau những lùm xùm kim cương

(CLO) Sau những vụ việc gây xôn xao liên quan đến thị trường kim cương, sức mua trang sức và đá quý có dấu hiệu chững lại khi niềm tin của người tiêu dùng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng không nên đánh đồng toàn bộ thị trường đá quý với những sai phạm xảy ra ở một phân khúc.

EVNNPC chủ động bảo vệ sức khỏe người lao động trong mùa mưa bão

EVNNPC chủ động bảo vệ sức khỏe người lao động trong mùa mưa bão

Những năm gần đây, miền Bắc liên tiếp chịu ảnh hưởng của các cơn bão lớn như Yagi, Wipha, Kajiki, Bualoi, Matmo... cùng nhiều đợt mưa lớn, lũ quét, sạt lở. Gần đây, bão số 1 cùng các đợt mưa lớn xảy ra tại nhiều địa phương phía Bắc tiếp tục cho thấy diễn biến phức tạp, khó lường của thời tiết, đặt ra không ít thách thức đối với công tác quản lý vận hành và khắc phục sự cố lưới điện.

Cỡ chữ bài viết: