Giao đất sai ở Bà Rịa - Vũng Tàu: Chủ trương đã thống nhất, có ý kiến cũng vậy thôi?

Sai phạm nghiêm trọng, xử lý... hời hợt

Vụ việc 196 trong tổng số 235 trường hợp được cấp đất không thông qua đấu giá sai quy định tại huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BRVT), trong đó có 60 lô đất giao cho 43 trường hợp là cán bộ huyện đã có đất ở đang thu hút sự quan tâm của người dân huyện Đất Đỏ. Đến nay vẫn còn 71 lô đất chưa thể thu hồi hoặc khắc phục hậu quả vì đã được xây dựng hoặc chuyển nhượng.

giao dat sai o ba ria vung tau chu truong da thong nhat co y kien cung vay thoi hinh 1

Toàn cảnh khu đất 21 ha tại thị trấn Phước Hải liên quan đến vụ việc giao đất sai quy định tại huyện Đất Đỏ.

Bài liên quan

Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu kiểm tra việc đấu giá 2 khu đất ở huyện Đất Đỏ

Vị trí đắc địa của những lô đất giao sai cho cán bộ huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Vụ cấp sai 60 lô đất cho cán bộ tại huyện Đất Đỏ: Sai phạm nghiêm trọng nhưng xử lý… hời hợt

Cấp đất trái quy định tại huyện Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu là làm theo chủ trương của Bí thư huyện ủy?

Vấn đề này, dù đã có kết luận thanh tra chỉ rõ sai phạm, tuy nhiên vẫn còn nhiều băn khoăn về trách nhiệm những người liên quan về việc cho chủ trương cấp đất tại 2 nhiệm kỳ 2010 - 2015 và 2015 - 2020 của huyện. Thậm chí, nhiều ý kiến cho rằng, vụ việc này đang có dấu hiệu "chìm xuồng", những cá nhân có liên quan chỉ bị xử lý kiểu "hời hợt" rồi sau đó lại được thăng tiến hơn.

Đơn cử như trường hợp của ông Nguyễn Văn Hải, hiện là Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh cũng bị nêu tên chịu trách nhiệm trong Thông báo Kết luận thanh tra và ông Mai Ngọc Thuận, Bí thư Huyện ủy Đất Đỏ nhiệm kỳ 2010 - 2015, hiện nay là Phó chủ tịch HĐND tỉnh BRVT đều không bị xử lý trách nhiệm liên quan.

Hay như với trường hợp của ông Trần Ngọc Hà - Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, nguyên Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đất Đỏ (nhiệm kỳ 2010-2015 và 2015-2020) và ông Nguyễn Văn Lợi, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ (nhiệm kỳ 2010-2015 và 2015-2020) chỉ bị kỷ luật theo hình thức khiển trách. 

Theo ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, lịch sử hình thành các khu đất là sau cơn bão số 9 năm 2006 tàn phá các vùng ven viển, nhiều người dân huyện Đất Đỏ mất nhà. Lúc đó huyện xin chủ trương để làm khu dân cư thu nhập thấp, sắp xếp những người khó khăn về đất ở và tới khoảng năm 2014 thì những khu đất này mới hoàn thành.

Mục tiêu của dự án là xét những hộ dân đang khó khăn, những hộ bị thu hồi giải phóng mặt bằng nhưng không đủ điều kiện bồi thường, một số cán bộ công chức ở xã, trung tâm y tế, chợ, công trình đô thị… gặp khó khăn về chỗ ở cũng được xem xét giao để giải quyết chỗ ở.  

“Thời đó anh Thuận (ông Mai Ngọc Thuận - nguyên Bí thư Huyện ủy Đất Đỏ nhiệm kỳ 2010  -2015, hiện nay là Phó chủ tịch HĐND tỉnh BRVT - PV) cho chủ trương. Sau đó anh Thuận về Vũng Tàu thì chủ trương đó vẫn tiếp tục làm, anh ấy cho chủ trương thì mình tiếp tục làm”, ông Hải khẳng định.

Ai chủ trương giao đất cho cán bộ huyện Đất Đỏ?

Tuy nhiên, theo Thông báo Kết luận thanh tra số 253/TB-UBND ngày 22/4/2020, UBND huyện Đất Đỏ căn cứ văn bản số 1954-CV/HU ngày 9/6/2015 để giao 60 lô đất cho 43 người (17 người được giao mỗi người 2 lô) là cán bộ, cựu cán bộ BTV, BCH của huyện. Những người được giao đất trong số 60 lô đất là sai quy định vì đều đã có đất ở, không thuộc đối tượng được giao.

Cụ thể, văn bản số 1954-CV/HU có nội dung: “Thống nhất cấp đất có thu tiền cho các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng Bộ huyện khóa X nhiệm kỳ 2010 - 2015 tại khu 21 ha thị trấn Phước Hải: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện Ủy: 2 lô; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện: 1 lô. Riêng đối với các đồng chí đã mất, nếu gia đình có nguyện vọng cấp đất, huyện sẽ xem xét giải quyết”.

Theo tìm hiểu của phóng viên Nhà báo & Công luận, văn bản số 1954-CV/HU ban hành ngày 9/6/2015 là trích từ Thông báo Hội nghị Ban thường vụ Huyện ủy được tổ chức ngày 20/5/2014 do ông Mai Ngọc Thuận - thời điểm đang là Bí thư Huyện ủy chủ trì chứ không căn cứ theo chủ trương của ông Nguyễn Thanh Dũng.

Theo chủ trương tại cuộc họp này, ông Mai Ngọc Thuận và ông Nguyễn Văn Hải cũng nằm trong diện được cấp đất nhưng cả hai ông đều không nhận.

Do vậy, nhiều ý kiến cho rằng, nếu chủ trương của ông Mai Ngọc Thuận là cấp đất cho cán bộ công chức khó khăn về đất ở (như ông Hải từng đề cập) thì tại sao ông Thuận và ông Hải đều có tên trong danh sách được cấp đất?

Sau khi những sai phạm này được Thanh tra kết luận, ông Hải bị kiểm điểm trách nhiệm (hiện nay đảm nhiệm chức vụ giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh BRVT); ông Thuận (hiện nay là Phó chủ tịch HĐND tỉnh BRVT) bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách nhưng thời hiệu xử lý kỷ luật đối với ông Thuận đã hết.

Do đó, BCH Đảng bộ tỉnh ban hành thông báo kết luận, chỉ yêu cầu ông Thuận nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, cùng đề xuất các phương án khắc phục hậu quả…

“Đã thống nhất giao rồi, mình có ý kiến vậy thôi, làm sao thay đổi được”

Để tìm hiểu rõ ràng về vấn đề này, phóng viên Nhà báo & Công luận đã có những cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Hải - chức vụ khi ký là Phó chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2011-2016 và 2016-2021. Hiện nay ông Hải là Giám đốc sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh BRVT.

- Trao đổi với báo chí trong việc cấp đất cho cán bộ Ban Thường vụ Huyện ủy (BTV), Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (BCH), ông có nói rằng việc này trái luật nhưng vẫn phải thực hiện vì “Ban Thường vụ huyện quyết rồi, anh chống à?”

Thôi giờ mấy anh em đang xử lý, đang xem tình hình thế nào chứ bây giờ mọi việc cũng vậy, chưa có gì mới.

- Vậy tại sao ông đã có ý kiến xem xét lại nhưng vẫn phải thực hiện?

Nói thì nói vậy thôi chứ đây là vấn đề quy định pháp luật, mình đã ký thì mình phải chịu trách nhiệm với chữ ký của mình. Cái này các anh em đang làm, đang khắc phục, khi nào có kết quả thì thông tin luôn.

- Nhưng trong việc ông có ý kiến không giao đất, vậy những người khác ý kiến như thế nào?

Ban thường vụ người ta đã có văn bản, đã quyết rồi phải theo đó mà thực hiện. Ý kiến thì ý kiến nhưng phải chấp hành thôi. Bản chất vấn đề nó như vậy.

- Văn bản số 1954-CV/HU được ban hành năm 2015 - thời điểm ông Mai Ngọc Thuận đã chuyển công tác và Nguyễn Thanh Dũng là Bí thư Huyện ủy, tại sao văn bản này không căn cứ ý kiến của ông Dũng mà lại căn cứ vào cuộc họp Thường vụ Huyện ủy do ông Thuận chủ trì vào năm 2014?

Đây là 2 vấn đề khác nhau. Lúc anh Thuận thì cho chủ trương giao cho cán bộ công chức, tới anh Dũng thì anh ấy cho chủ trương giao cho anh em trong BCH, BTV.

giao dat sai o ba ria vung tau chu truong da thong nhat co y kien cung vay thoi hinh 2

Những khu đất tại khu 21 ha thị trấn Phước Hải hiện nay có vị trí rất đẹp và giá đã lên tiền tỷ mỗi lô.

- Vậy tức là năm 2015 có chủ trương giao đất cho cán bộ BCH, BTV của ông Dũng thì ông đã có ý kiến lại?

Thực chất mình nói như thế chứ làm gì có văn bản nào đâu. Cũng chỉ trao đổi vậy thôi chứ chính thức thì không có văn bản nào.

- Vậy có phải, chủ trương tại cuộc họp BTV năm 2014 là giao đất cho cán bộ công chức gặp khó khăn về đất ở, còn văn bản 1954 năm 2015 thì chủ trương giao cho cán bộ BCH, BTV thì ông có ý kiến không thực hiện việc này?

Dự án này làm rất lâu nên chính sách đó từ 2013 chưa ban hành được. Cán bộ công chức gặp khó khăn về đất ở thì đụng đến chính sách cán bộ công chức, từ hồi Luật Đất Đai 2013 chưa ra đời. Khi xét xong thì dự án hoàn thành, tôi nghĩ là vậy, vì mục tiêu dự án xây dựng ra là giải quyết khó khăn đất ở cho người dân và cán bộ công chức.

- Nói như vậy thì cần phải rạch ròi giữa hai thời điểm trước và sau năm 2015 - thời điểm văn bản 1954 được ban hành. Trước 2015 thì chính sách giao cho cán bộ công chức khó khăn về đất ở thì ông đồng thuận, sau 2015 giao thêm cho cán bộ BTV, BCH thì ông đã có ý kiến nhưng sau đó vẫn phải thực hiện?

Đó là kết luận của Ban thường vụ và đúng là cũng phải rạch ròi giữa hai mốc thời gian như thế. Thực chất là người ta đã thống nhất cho giao rồi chứ không phải cho ý kiến khi chưa giao. Đã thống nhất cho giao rồi, mình có ý kiến vậy thôi chứ làm sao thay đổi được, phải chấp hành.

Xem thêm

Nghị quyết 26 mở dư địa lớn cho bất động sản du lịch

Nghị quyết 26 mở dư địa lớn cho bất động sản du lịch

(CLO) Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 26-NQ/TW (Nghị quyết 26) về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết đặt ra chỉ tiêu đến năm 2030 đảm bảo khoảng 1,5 triệu buồng lưu trú du lịch.

Khởi công dự án Vinhomes King Park quy mô hơn 41.000 tỷ đồng tại Bắc Ninh

Khởi công dự án Vinhomes King Park quy mô hơn 41.000 tỷ đồng tại Bắc Ninh

(CLO) Ngày 16/9, tại Bắc Ninh, Tập đoàn Vingroup đã chính thức khởi công Dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới phía Tây Bắc thành phố Bắc Ninh - Khu 1, có tên thương mại là Vinhomes King Park. Sự kiện là một trong 8 dự án, công trình trọng điểm được khởi công, khánh thành chào mừng tỉnh Bắc Ninh đón nhận Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh.

Tại lõi đô thị lớn, không gian sống riêng tư trở thành "xa xỉ phẩm" của giới tinh hoa

Khi các đô thị ngày càng gia tăng mật độ, nhu cầu tìm kiếm một nơi ở riêng tư và tĩnh tại cũng gia tăng theo. Bên cạnh vị trí thuận tiện hay hệ tiện ích cao cấp, khả năng bảo toàn nhịp sống cá nhân và mang lại sự cân bằng đang trở thành thước đo quan trọng trong lựa chọn bất động sản hạng sang.

SonKim Land thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển ga tích hợp tại Việt Nam

SonKim Land thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển ga tích hợp tại Việt Nam

Tại Hội nghị cấp cao “Vành đai và Con đường” (BRI) lần thứ 11, diễn ra từ ngày 9 - 10/09/2026 tại Hong Kong, SonKim Land đã ký kết thỏa thuận nguyên tắc xác lập quan hệ hợp tác chiến lược trong việc phát triển nhà ga tích hợp với Công ty Đường sắt đô thị Hong Kong (MTR) và Tập đoàn Gamuda Land Việt Nam, dưới sự chứng kiến của đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam và Malaysia.

Bốn điểm chạm làm nên nhịp sống riêng tư tại The Magnolia

Bốn điểm chạm làm nên nhịp sống riêng tư tại The Magnolia

Tại The Magnolia, hành trình trở về nhà được thiết kế như một chuỗi chuyển tiếp có chủ đích, nơi phố thị dần lùi lại phía sau và sự riêng tư được mở ra theo từng lớp. Một nhịp sống mới bắt đầu từ khoảnh khắc gia chủ bước qua ranh giới giữa đô thị sôi động và thế giới riêng của mình.

Lãi suất mua nhà giảm, người mua vẫn 'ngóng': Chủ đầu tư tung đủ chiêu kích cầu

Lãi suất mua nhà giảm, người mua vẫn 'ngóng': Chủ đầu tư tung đủ chiêu kích cầu

(CLO) Sau khi tăng lên mức 12-14%/năm, cao nhất kể từ quý I/2023, lãi suất cho vay mua nhà đang có dấu hiệu hạ nhiệt với nhiều gói tín dụng ưu đãi được triển khai. Tuy nhiên, tâm lý chờ đợi lãi suất ổn định và kỳ vọng giá nhà hợp lý hơn vẫn khiến một bộ phận khách hàng chưa xuống tiền, buộc các chủ đầu tư liên tục tung chính sách hỗ trợ để kích cầu.

Nhà đất giá rẻ 'giật mình': Cẩn thận chiêu 'mồi câu' khách hàng

Nhà đất giá rẻ 'giật mình': Cẩn thận chiêu 'mồi câu' khách hàng

(CLO) Những căn biệt thự, nhà phố được rao bán, cho thuê với giá thấp bất thường đang xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng. Tuy nhiên, phía sau mức giá hấp dẫn có thể là những thông tin không đầy đủ, sản phẩm đã hết hoặc chiêu thức thu hút khách hàng để môi giới giới thiệu sang căn khác.

Cỡ chữ bài viết: