Thuốc và TPCN giả đang được “nâng tầm” để đánh lừa người tiêu dùng và làm khó cơ quan chức năng

(CLO) Các đối tượng kinh doanh, sản xuất hàng giả đang ứng dụng các loại công nghệ cao khiến trình độ làm hàng giả được “nâng tầm” nhằm sản xuất với số lượng lớn, khó phân biệt để đánh lừa người tiêu dùng và làm khó cơ quan chức năng.

Ngày 23/8, Viện Phát triển Doanh nghiệp (Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI) phối hợp với phối hợp với Trung tâm Công nghệ chống hàng giả Việt Nam tổ chức hội thảo “Thuốc và thực phẩm chức năng giả: Hiện trạng và giải pháp”.

Sẵn sàng đặt sản xuất hàng giả từ nước ngoài rồi vận chuyển về tiêu thụ

Chia sẻ tại hội thảo, ông Nguyễn Đức Lê - Phó Cục trưởng Cục nghiệp vụ - Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) cho biết, hàng giả làm ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng, đặc biệt mặt hàng thuốc và thực phẩm chức năng (TPCN) còn để lại nhiều hệ luỵ.

thuoc va tpcn gia dang duoc nang tam de danh lua nguoi tieu dung va lam kho co quan chuc nang hinh 1

Phó Cục trưởng Cục nghiệp vụ - Tổng cục Quản lý thị trường Nguyễn Đức Lê chia sẻ tại hội thảo.

Người tiêu dùng khi sử dụng thuốc và TPCN không rõ nguồn gốc sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng. Bỏ tiền thật mua thuốc giả, người dân không chỉ mất đi cơ hội chữa bệnh, hồi phục sức khoẻ của mình mà còn “rước” thêm bệnh.

Với những doanh nghiệp làm ăn chân chính sẽ bị ảnh hưởng đến hoạt động nghiên cứu, sản xuất. Đặc biệt, trong bối cảnh hội nhập quốc tế, hàng giả làm ảnh hưởng đến uy tín đất nước bởi trong các FTA, vấn đề sở hữu trí tuệ được đặt lên hàng đầu.

Từ đầu năm 2022 đến nay, Tổng cục QLTT đã kiểm tra, xử lý gần 1.500 vụ việc vi phạm liên quan đến hàng giả, hàng nhái, hàng giả mạo nhãn hiệu, không rõ nguồn gốc xuất xứ… Trị giá hàng hoá lên tới hàng chục tỷ đồng.

Tuy nhiên, số liệu này chỉ là bề nổi, việc kiểm tra và xử lý còn gặp khó khăn. Đáng chú ý, hiện nay, tình trạng nhà thuốc trên mạng xuất hiện rất nhiều khiến việc kiểm soát kênh phân phối rất khó khăn.

Đề cập đến các phương thức thủ đoạn của các đối tượng sản xuất kinh doanh thuốc và TPCN giả, ông Nguyễn Đức Lê cho biết, qua quá trình kiểm tra, chúng tôi nhận thấy, quy mô làm giả đã mở rộng và tinh vi hơn rất nhiều.

Trước đây, quy mô hàng giả nhỏ lẻ, cơ sở sản xuất tạm bợ, chủ yếu sản xuất thủ công, thì hiện nay, rất nguy hiểm, khi các đối tượng sẵn sàng đặt sản xuất hàng giả từ nước ngoài, vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ.

thuoc va tpcn gia dang duoc nang tam de danh lua nguoi tieu dung va lam kho co quan chuc nang hinh 2

Lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra, xử lý kho thuốc tây bất hợp pháp tại tòa nhà Hanoi Center Point. Ảnh: QLTT

Nhận định về nguyên nhân của thực trạng trên, đại diện Tổng cục QLTT cho rằng, hiện nay, mặt hàng duy nhất người dân không mặc cả là thuốc. Chưa kể ý thức người dân chưa cao, thường mua theo trào lưu hoặc tự mua không cần đơn, mua theo quảng cáo một cách dễ dàng nên khó phân biệt thật giả.

Với cơ quan chức năng, việc giám định thuốc và TPCN giả cần một kinh phí quá lớn. Hiện chi phí giám định mỗi chỉ tiêu khoảng vài triệu đồng, mỗi mẫu sản phẩm phải giám định từ 4 - 5 chỉ tiêu mất khoảng 20 triệu đồng mới đánh giá được. Trong khi trên thị trường có hàng trăm ngàn loại thuốc. Rất khó khăn cho cơ quan chức năng.

Hàng giả không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe mà còn phá vỡ môi trường kinh doanh

Liên quan đến vấn nạn làm giả thuốc và TPCN, phát biểu tại hội thảo, bà Lê Thị Thu Thủy, Phó Viện trưởng Viện Phát triển Doanh nghiệp cho biết, tình trạng hàng giả, hàng nhái vẫn tiếp diễn trong những năm qua không chỉ gây thiệt hại cho doanh nghiệp, ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ của người tiêu dùng mà còn phá vỡ môi trường kinh doanh cũng như uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đặc biệt, trong giai đoạn khó khăn do đại dịch COVID-19, các đối tượng làm hàng giả đã lợi dụng triệt để sự gián đoạn của chuỗi cung ứng và nhu cầu tiêu dùng một số mặt hàng đang tăng rất cao như: khẩu trang, thiết bị y tế; chất khử trùng; các sản phẩm phòng chống COVID-19…

Đồng thời, những đối tượng kinh doanh, sản xuất hàng giả cũng ứng dụng các loại công nghệ cao khiến trình độ làm hàng giả cũng được "nâng tầm". Các loại sản phẩm giả, nhái được sản xuất với số lượng lớn và ngày càng khó phân biệt hơn nhằm đánh lừa người tiêu dùng và làm khó cơ quan chức năng.

Theo đại diện VCCI, việc làm giả và lưu hành các sản phẩm giả tác động trực tiếp và tiêu cực đến uy tín của các thương hiệu đích thực và gây ra những tác hại rất lớn đối với doanh nghiệp như mất uy tín thương hiệu, mất doanh thu và thị phần trên thị trường vì các sản phẩm giả mạo chiến đóng khiến sản phẩm doanh nghiệp chân chính không tiếp cận được khách hàng tiềm năng, người tiêu dùng hiểu lầm, dẫn đến việc quay lưng lại với sản phẩm...

Trước vấn nạn thuốc và TPCN giả hiện nay, nhiều ý kiến tại hội thảo cho rằng cần có sự tham gia tích cực của Bộ Y tế và bộ, ngành; các hiệp hội và doanh nghiệp cũng cần tham gia quyết liệt hơn bằng việc áp dụng công cụ giải pháp xác định truy xuất nguồn gốc.

Đặc biệt, khuyến nghị doanh nghiệp áp dụng công nghệ tiên tiến, có hệ thống nhận diện để dễ dàng phát hiện và ngăn ngừa hàng giả. Cùng đó, người tiêu dùng cần nâng cao ý thức sử dụng thuốc, TPCN để triệt tiêu cơ hội làm giả, thu lợi bất chính của các đối tượng.

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: