Giáo hoàng Francis kêu gọi chấm dứt chiến tranh, xung đột trong đêm Giáng sinh

(CLO) Hôm thứ Bảy (24/12), Đức Giáo hoàng Francis đã cùng người Công giáo trên thế giới bước vào lễ Giáng sinh, với lời kêu gọi chấm dứt chiến tranh, xung đột và cho rằng sự tham lam và khao khát quyền lực đang mang đến sự đau khổ và đói nghèo.

Giáo hoàng Francis, người đã mừng lễ Giáng sinh lần thứ 10 trong triều đại của mình, đã chủ trì Thánh lễ Đêm Giáng sinh long trọng tại Vương cung thánh đường Thánh Peter thuộc Tòa thánh Vatican.

giao hoang francis keu goi cham dut chien tranh xung dot trong dem giang sinh hinh 1

Giáo hoàng Francis cử hành thánh lễ đêm Giáng sinh tại Vương cung thánh đường Thánh Peter ở Vatican vào ngày 24 tháng 12 năm 2022. Ảnh: Reuters

giao hoang francis keu goi cham dut chien tranh xung dot trong dem giang sinh hinh 2

Giáo hoàng cùng các thành viên khác của Tòa thánh Vatican cầu nguyện trong đêm Giáng sinh. Ảnh: Reuters

giao hoang francis keu goi cham dut chien tranh xung dot trong dem giang sinh hinh 3

Toàn cảnh bên trong Vương cung thánh đường Thánh Peter khi Giáo hoàng Francis cử hành thánh lễ đêm Giáng sinh. Ảnh: Reuters

Đây là lần đầu tiên, buổi lễ thu hút được một đám đông lớn khoảng 7.000 người sau vài năm bị hạn chế tham dự vì COVID. Ngoài ra, còn khoảng 4.000 người khác đã tham gia bên ngoài Quảng trường Thánh Peter bất chấp thời tiết giá lạnh.

Ngồi bên cạnh bàn thờ trong phần lớn Thánh lễ, Đức Giáo hoàng đã thuyết trình bài giảng của mình xoay quanh chủ đề tham lam và tiêu thụ ở nhiều cấp độ khác nhau, yêu cầu mọi người nhìn sâu xa hơn về chủ nghĩa tiêu dùng, tìm lại bản chất của nó để ghi nhớ rằng những điều đó đang mang lại đau khổ vì chiến tranh và đói nghèo.

Ông nói: “Những người đàn ông và phụ nữ trong thế giới của chúng ta, trong cơn thèm khát của cải và quyền lực, thậm chí tiêu thụ cả những người hàng xóm, anh chị em của họ. Chúng ta đã chứng kiến biết bao nhiêu cuộc chiến! Và ở bao nhiêu nơi, kể cả ngày nay, nhân phẩm và tự do của con người đang bị khinh rẻ!".

“Như mọi khi, nạn nhân chính của lòng tham con người này là những người yếu đuối và dễ bị tổn thương”, Ngài nói và đồng thời lên án về "một thế giới khao khát tiền bạc, quyền lực và lạc thú… Tôi nghĩ trên hết tất cả những đứa trẻ đang bị hủy hoại bởi chiến tranh, nghèo đói và bất công… những đứa trẻ mồ côi, nghèo khổ và đang bị lãng quên”.

Đầu tháng này, Giáo hoàng cũng đã kêu gọi mọi người chi tiêu ít hơn cho lễ Giáng sinh và việc tặng quà, đồng thời nên gửi số tiền tiết kiệm đó cho những người đang gặp khó khăn trên thế giới, đặc biệt hàng triệu người đang rơi vào cảnh lầm than bởi cuộc chiến ở Ukraine, để giúp họ vượt qua mùa đông giá lạnh.

Huy Hoàng (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: