“Giao hưởng non sông” – khi âm nhạc hàn lâm ngân vang giữa phố

(CLO) Tối 25/4, tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (Công viên Thống Nhất, Hà Nội), Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội (MSO) sẽ tham gia với vai trò sản xuất nội dung và biểu diễn tại chương trình nghệ thuật đặc biệt “Giao hưởng Non sông”, hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026).

Với quy mô gần 200 nghệ sĩ, nhạc công cùng lực lượng quân nhạc, chương trình được dàn dựng công phu, giàu tính nghệ thuật, mang đến một không gian âm nhạc đa tầng cảm xúc. Sự kiện quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Vũ Thắng Lợi, Hồng Duyên, Hương Tràm, Hoàng Hải…, hứa hẹn tạo sức lan tỏa mạnh mẽ tới công chúng.

hanlam.png
Lần đầu tiên, một chương trình biểu diễn giao hưởng quy mô lớn bước ra khỏi không gian nhà hát truyền thống để đến với công chúng thủ đô tại không gian mở. Ảnh: VTC

Điểm nhấn của chương trình là việc đưa âm nhạc giao hưởng – loại hình nghệ thuật hàn lâm vốn quen thuộc trong không gian nhà hát – ra biểu diễn ngoài trời, phục vụ đông đảo khán giả. Việc lựa chọn không gian phố đi bộ không chỉ góp phần đổi mới hình thức biểu diễn mà còn thể hiện nỗ lực đưa nghệ thuật bác học đến gần hơn với đời sống, mở rộng cơ hội tiếp cận cho công chúng, đặc biệt là giới trẻ.

Theo Đại tá, NSND, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Bắc, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, việc tổ chức biểu diễn giao hưởng ngoài trời có ý nghĩa quan trọng trong việc thu hẹp khoảng cách giữa nghệ thuật hàn lâm và công chúng. Đây cũng là hướng đi phù hợp nhằm lan tỏa giá trị âm nhạc chính thống trong đời sống xã hội đương đại.

hanlam.jpeg
Đại tá, NSND, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Bắc, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội chia sẻ về hoà nhạc. Ảnh: H.G

Bên cạnh đó, chương trình còn tạo dấu ấn khi kết hợp giao hưởng với các thể loại âm nhạc đương đại như Pop và Rap. Sự kết hợp này được thực hiện trên cơ sở chuyển soạn, hòa âm kỹ lưỡng, bảo đảm giữ vững tinh thần chuẩn mực của giao hưởng, đồng thời mang đến hơi thở mới, phù hợp với thị hiếu của khán giả hiện đại.

Trung tá, nhạc sĩ Đỗ Quốc Bảo cho biết, đây là một trong số ít chương trình giao hưởng được tổ chức ngoài trời với sân khấu quy mô lớn, hướng tới hàng nghìn khán giả. Việc đưa các yếu tố âm nhạc đương đại vào chương trình không chỉ nhằm tạo sự mới mẻ mà còn đóng vai trò “cầu nối”, giúp công chúng tiếp cận giao hưởng một cách gần gũi, tự nhiên hơn.

Chương trình được kết cấu thành 5 phần gồm: “Nhắc nhớ và tự hào”, “Tình yêu quê hương”, “Chúng ta”, “Tôi” và “Việt Nam vươn mình”, tạo nên một hành trình cảm xúc xuyên suốt, khơi gợi niềm tự hào dân tộc, ý thức về lịch sử và khát vọng phát triển của đất nước.

Ban tổ chức cho biết, khán giả có thể nhận vé tham dự thông qua các hoạt động tương tác trực tiếp tại không gian sự kiện hoặc đăng ký trực tuyến trên nền tảng chính thức của chương trình (số lượng có hạn).

“Giao hưởng Non sông” không chỉ là một đêm biểu diễn nghệ thuật mà còn được kỳ vọng trở thành sự kiện văn hóa có ý nghĩa xã hội sâu sắc, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, củng cố niềm tin và khát vọng cống hiến vì sự phát triển bền vững của đất nước.

Xem thêm

Đặc sắc Lễ hội Cầu ngư vạn chài phường Phan Thiết

Đặc sắc Lễ hội Cầu ngư vạn chài phường Phan Thiết

(CLO) Tối 1/8 (tức ngày 19/6 âm lịch), Lễ hội Cầu ngư các vạn chài Phan Thiết năm 2026 chính thức khai mạc với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, mở đầu chuỗi sự kiện tôn vinh di sản văn hóa biển và quảng bá hình ảnh du lịch địa phương.

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

(CLO) Sau gần bảy thập kỷ lưu lạc vì bị bắt cóc khi mới 4 tuổi, bà Phạm Thị Vân (tên thật Phạm Thị Vinh) cuối cùng đã tìm lại được gia đình ruột trong tập 203 chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”. Cuộc đoàn tụ xúc động đã khép lại hành trình tìm kiếm tưởng như vô vọng kéo dài suốt 69 năm.

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Cỡ chữ bài viết: