Giáo sư Phạm Như Hiệp được vinh danh là công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế

(CLO) Giáo sư Phạm Như Hiệp - Thầy thuốc Nhân dân, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế được vinh danh là “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế" năm 2024.

Chiều 25/9, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ vinh danh “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế” năm 2024 và trao tặng các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước cho các tập thể, cá nhân.

giao su pham nhu hiep duoc vinh danh la cong dan tieu bieu tinh thua thien hue hinh 1

Giáo sư Phạm Như Hiệp, được vinh danh là công dân tiêu biểu của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tham dự lễ vinh danh có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Đức Tiến; Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình.

Đây là lần thứ ba tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức bình chọn và vinh danh “Công dân tiêu biểu", sự kiện này không chỉ để ghi nhận những nỗ lực và thành tựu xuất sắc của các cá nhân tiêu biểu, mà còn để khích lệ, động viên tinh thần, tạo động lực cho họ tiếp tục phấn đấu, hiến mình nhiều hơn nữa trong cuộc sống và tương lai.

Phát biểu tại lễ vinh danh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương khẳng định, những kết quả mà tỉnh Thừa Thiên Huế đạt được trong thời gian qua là minh chứng cho sự chung tay góp sức của toàn thể cộng đồng, từ các tổ chức, tập thể cho đến cá nhân trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Đây không chỉ là kết quả của sự sáng tạo, mà còn là tinh thần vượt khó, vượt thách thức và nỗ lực không ngừng của Nhân dân tỉnh nhà, trong đó đặc biệt là 10 “Công dân tiêu biểu” - danh hiệu cao quý của tỉnh trao tặng và các tập thể, cá nhân được Nhà nước khen thưởng.

“Nhắc đến “Công dân tiêu biểu”, chúng ta không chỉ biết về những thành tích xuất sắc mà họ đạt được trong công việc, học tập hay các hoạt động xã hội. Hơn thế nữa, đó là những con người luôn sống và hành động với tinh thần trách nhiệm cao đối với bản thân, gia đình, đặc biệt là đối với cộng đồng.

Họ là những cá nhân không ngại khó, sẵn sàng dấn thân, vượt thử thách, mang lại lợi ích chung cho xã hội. Chính những hành động, nghĩa cử này của họ đã lan tỏa đến cuộc sống, đến với cộng đồng, góp phần tạo nên một Huế trong lòng mỗi người dân Việt Nam”.

Thay mặt cho 10 công dân tiêu biểu, phát biểu tại buổi lễ, GS.TS.BS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế chia sẻ, được sống và làm việc trên quê hương Thừa Thiên Huế không ngừng phát triển, đang trở thành thành phố trực thuộc Trung ương luôn là niềm hạnh phúc lớn lao của mỗi cá nhân, cũng như mỗi người dân Thừa Thiên Huế.

"Chúng tôi luôn miệt mài lao động, nghiên cứu, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, thử thách... để xây dựng Bệnh viện Trung ương Huế trở thành đầu tàu của Trung tâm y tế chuyên sâu, Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao có thương hiệu quốc tế, góp phần vào sự phát triển nền y học của Thừa Thiên Huế".

giao su pham nhu hiep duoc vinh danh la cong dan tieu bieu tinh thua thien hue hinh 2

Giáo sư Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện trung ương Huế chia sẻ tại lễ vinh danh.

Được biết, trên cương vị Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, Giáo sư Phạm Như Hiệp đã lãnh chỉ đạo, điều hành, xây dựng Bệnh viện Trung ương Huế đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực như: ghép tạng, can thiệp mạch vành, can thiệp đột quỵ, điều trị ung thư đa mô thức, phẫu thuật nội soi 3D, vi phẫu, phẫu thuật thẩm mỹ, hỗ trợ sinh sản...

Bệnh viện đã thực hiện hơn 2.000 ca ghép mô tạng với tỷ lệ thành công 100% và dẫn đầu cả nước về ghép tim xuyên Việt từ người cho chết não, trở thành một trong những trung tâm lớn thực hiện thành công bộ ba ghép tạng "Tim, Gan, Thận".

Ngoài ra, bệnh viện còn tiếp cận và làm chủ nhiều kỹ thuật y học tiên tiến trên thế giới… Bệnh viện Trung ương Huế đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng danh hiệu cao quý như: Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới, Huân chương độc lập hạng Nhất (lần thứ 2) năm 2014, Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2019 và nhiều danh hiệu cao quý khác... Bệnh viện là đơn vị xuất sắc và duy nhất của ngành Y tế được vinh danh trong Chương trình “Vinh quang Việt Nam 2024”.

Giáo sư Phạm Như Hiệp đã chủ trì và tham gia nhiều đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp tỉnh như: Chủ nhiệm Đề tài cấp Nhà nước: “Nghiên cứu ứng dụng PTNS một lỗ (single port) và qua lỗ tự nhiên trong điều trị Ung Thư đại trực tràng” ( 2016); Chủ nhiệm đề tài cấp tỉnh “Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi cắt dạ dày kèm vét hạch D2 kết hợp hóa – xạ trị trong điều trị ung thư dạ dày” (2017); Chủ nhiệm đề tài cấp tỉnh “Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi 3D điều trị ung thư đại trực tràng” năm 2023…

Giáo sư Phạm Như Hiệp có trên 300 bài báo nghiên cứu khoa học đăng ở các tạp chí nước ngoài: Châu Âu, Mỹ và Pháp và các tạp chí Y học trong nước, báo cáo tại các hội nghị chuyên ngành, quốc gia và quốc tế.

Ông cũng đạt được nhiều giải thưởng quốc gia và Khu vực về nghiên cứu khoa học: Giải Nhất Hội thi Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật (chuyên ngành Y Dược) toàn quốc (Vifotec) giai đoạn 2015-2016; Giải Nhì Lĩnh vực Y Dược, Nhân tài Đất Việt năm 2016 với đề tài “Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi một lỗ (Single Port) và qua lỗ tự nhiên (NOTES) trong điều trị ung thư đại trực tràng”; Giải thưởng Cố đô về Khoa học Công nghệ “Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi trong điều trị bệnh lý dạ dày tá tràng” năm 2017;

Giải Nhất Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX năm 2018 với đề tài: “Nghiên cứu kỹ năng sàng lọc và chẩn đoán trước sinh bệnh Thalassemia tại tỉnh Thừa thiên Huế”; Giải Nhất Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX năm 2019 với đề tài: “Ứng dụng kỹ thuật phẫu tích mạc treo trực tràng đường hậu môn trong phẫu thuật nội soi cắt ung thư trực tràng thấp và trung gian”; Giải Nhất Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ X năm 2020 với đề tài: “Đánh giá kết quả bước đầu áp dụng kỹ thuật rửa thận ngược dòng trên thận ghép từ người hiến sống”;

Giải thưởng Cố đô về Khoa học Công nghệ lần thứ IV năm 2021 với cụm công trình “Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật cao trong điều trị bệnh lý sỏi mật”; Giải Nhất Hội thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XII, năm 2022 với đề tài “ Nghiên cứu các biến đổi Gen trong tiên lượng bệnh bạch cầu cấp dòng Lympho tại Trung tâm Nhi khoa - Bệnh viện Trung ương Huế”,…

Với những đóng góp to lớn đó, Giáo sư Phạm Như Hiệp đã vinh dự được Đảng và Nhà nước phọng tặng nhiều danh hiệu cao quý như: Chiến sĩ Thi đua Toàn quốc năm 2009; “Thầy thuốc Nhân dân” năm 2017; Huân chương Lao động hạng III năm 2011; Huân chương Lao động hạng II năm 2017…

Ngoài 10 công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế được vinh danh, nhân dịp này, 1 cá nhân được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; 1 tập thể, 8 cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 8 tập thể nhận Cờ Thi đua của Chính phủ.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: