Giao tranh ác liệt tại Sudan thiêu rụi nhà máy lọc dầu lớn nhất đất nước

(CLO) Dữ liệu vệ tinh cho thấy cuộc giao tranh tại nhà máy lọc dầu al-Jaili, cách thủ đô Khartoum của Sudan khoảng 60 km, đã khiến khu phức hợp rộng lớn này chìm trong biển lửa.

Ngọn khói đen dày đặc lan tỏa khắp thủ đô Sudan, gây lo ngại về tác động nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng và môi trường.

Nhà máy al-Jaili, có khả năng xử lý 100.000 thùng dầu mỗi ngày, là mục tiêu tranh chấp kéo dài giữa quân đội Sudan và Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF).

giao tranh ac liet tai sudan thieu rui nha may loc dau lon nhat dat nuoc hinh 1

Đám cháy nhấn chìm nhà máy lọc dầu lớn nhất Sudan vào ngày 24/1. Ảnh: Planet Labs PBC

Cho đến ngày 23/1, cuộc tấn công dữ dội tại đây đã gây ra hỏa hoạn trên toàn bộ khu vực, với hình ảnh vệ tinh từ Planet Labs PBC ghi nhận những cột lửa lớn và các bồn chứa dầu bị cháy đen. Khói đen đậm đặc bao phủ, đe dọa sức khỏe người dân với nguy cơ làm trầm trọng thêm các bệnh hô hấp và tăng nguy cơ ung thư.

Quân đội Sudan, dưới quyền chỉ huy của tướng Abdel-Fattah Burhan, tuyên bố đã chiếm được nhà máy lọc dầu al-Jaili.

Quân đội cáo buộc RSF cố tình phóng hỏa để phá hủy cơ sở hạ tầng quốc gia, đồng thời cam kết sẽ truy quét phiến quân. RSF, ngược lại, cáo buộc máy bay quân sự Sudan thả "bom thùng" xuống nhà máy, dẫn đến vụ cháy.

Cả hai bên đều không đưa ra bằng chứng xác thực, nhưng vào ngày 25/1, nhiều video xuất hiện cho thấy quân đội Sudan tiến vào khu phức hợp trong tiếng súng dữ dội.

Nhà máy lọc dầu này trước đây do RSF kiểm soát từ tháng 4/2023, được bảo vệ bằng các bãi mìn để ngăn cản bước tiến của quân đội. Tuy nhiên cuộc giao tranh mới đây đã phá hủy hoàn toàn cơ sở, làm gián đoạn hoạt động sản xuất và gây tổn thất nặng nề cho nền kinh tế Sudan.

Nhà máy lọc dầu al-Jaili đóng vai trò thiết yếu trong ngành năng lượng của Sudan. Việc mất đi cơ sở này buộc Sudan phải phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu nhập khẩu đắt đỏ hơn, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng kinh tế.

Timothy Liptrot, chuyên gia từ Khảo sát vũ khí hạng nhẹ, cảnh báo rằng nếu xung đột tiếp diễn, cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Sudan có nguy cơ bị phá hủy vĩnh viễn.

Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres đã bày tỏ lo ngại sâu sắc về tình hình leo thang gần đây, đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế để tránh những hậu quả nguy hiểm cho kinh tế và môi trường. Nhưng với việc giao tranh vẫn tiếp diễn, triển vọng hòa bình cho Sudan dường như ngày càng xa vời.

Ngọc Ánh (theo Reuters, AJ)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: