Quân đội Sudan tái chiếm thành phố chiến lược, dần đẩy lùi lực lượng đối lập 

(CLO) Quân đội Sudan thông báo đã tiến vào thành phố Wad Madani, thủ phủ bang Gezira, và đang đẩy lùi lực lượng bán quân sự nhanh (RSF) ra khỏi khu vực chiến lược này.

Wad Madani là thành phố lớn nhất gần thủ đô Khartoum và đóng vai trò là nút giao thông trọng yếu, kết nối các tuyến đường vận chuyển hàng hóa giữa nhiều bang khác nhau. Việc kiểm soát thành phố này giúp quân đội Sudan giành lại lợi thế chiến lược trong cuộc xung đột kéo dài hơn một năm qua với RSF.

quan doi sudan tai chiem thanh pho chien luoc dan day lui luc luong doi lap hinh 1

Một góc chợ ở Sudan. Ảnh: anmede

Trong thông báo hôm thứ Bảy, quân đội Sudan gửi lời "chúc mừng nhân dân Sudan" khi lực lượng của họ đã tiến vào thành phố vào sáng sớm cùng ngày.

"Hiện các binh sĩ đang tiến hành dọn sạch những ổ kháng cự cuối cùng của phiến quân trong thành phố", quân đội tuyên bố. Văn phòng phát ngôn viên chính phủ kiêm Bộ trưởng Thông tin và Văn hóa Khalid al-Aiser cũng xác nhận quân đội đã "giải phóng" Wad Madani.

Cuộc xung đột giữa quân đội Sudan và lực lượng RSF bùng nổ từ tháng 4/2023, bắt nguồn từ tranh chấp về việc hợp nhất hai lực lượng này. Cuộc chiến đã khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng và hơn 12 triệu người phải rời bỏ nhà cửa, tạo ra một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn nhất thế giới.

Al Jazeera đưa tin quân đội Sudan đã liên tục tiến công và chiếm giữ các ngôi làng ở phía nam và đông nam bang Gezira. 

Lực lượng RSF bị cáo buộc thực hiện các hành vi giết người không qua xét xử, cướp bóc, bạo lực tình dục có hệ thống và bao vây các thị trấn.

Hôm thứ Ba, Mỹ đã tuyên bố RSF phạm tội diệt chủng và áp đặt các lệnh trừng phạt lên thủ lĩnh của lực lượng này là Mohammed Hamdan Daglo (Hemedti).

Các ủy ban kháng chiến địa phương, mạng lưới các nhóm tình nguyện ủng hộ dân chủ trên toàn quốc, đã hoan nghênh việc quân đội tiến vào Wad Madani, coi đây là dấu chấm hết cho "sự áp bức" của RSF.

Nhiều nhân chứng ở các thành phố do quân đội kiểm soát ghi nhận hàng chục người dân đổ ra đường ăn mừng chiến thắng này.

Theo Liên hợp quốc, trong những tháng đầu của cuộc chiến, hơn 500.000 người đã tìm nơi trú ẩn ở bang Gezira. Tuy nhiên, sau cuộc tấn công chớp nhoáng của RSF vào tháng 12/2023, hơn 300.000 người buộc phải sơ tán.

Nhiều người trong số này tiếp tục bị di dời nhiều lần khi RSF mở rộng kiểm soát xuống phía nam.

Hiện RSF vẫn kiểm soát phần lớn bang Gezira, gần như toàn bộ khu vực Darfur ở phía tây và các vùng rộng lớn ở phía nam Sudan. Trong khi đó, quân đội nắm giữ các khu vực phía bắc, đông và một phần thủ đô Khartoum.

Việc tái chiếm Wad Madani có thể trở thành bước ngoặt quan trọng trong cuộc nội chiến kéo dài hơn một năm. Nếu giành lại toàn bộ bang Gezira, quân đội Sudan sẽ có thêm lợi thế lớn trong việc kiểm soát các tuyến đường tiếp tế và giành lại các khu vực trọng yếu khác.

Tuy nhiên, cuộc chiến vẫn đang diễn biến phức tạp với những cáo buộc vi phạm nhân quyền nghiêm trọng từ cả hai phía, khiến tình hình nhân đạo tại Sudan ngày càng khủng hoảng

Hồng Hạnh (theo SUN, Al Jazeera, Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: