Giao tranh dữ dội ở Congo, hàng chục dân thường thiệt mạng

(CLO) 12 thường dân và 38 phiến quân đã thiệt mạng trong 4 ngày giao tranh ở đông bắc Cộng hòa Congo, nơi quân đội chính phủ chiến đấu với các lực lượng vũ trang ly khai, các nguồn tin địa phương cho biết hôm thứ Hai (27/12).

Các cuộc đụng độ ác liệt đã xảy ra ở tỉnh Ituri. Quân đội chính phủ đụng với Lực lượng Dân chủ Đồng minh (ADF) - một nhóm bị nghi ngờ có liên hệ với cái gọi là Nhà nước Hồi giáo - và một lực lượng dân quân dựa trên sắc tộc gọi là CODECO.

giao tranh du doi o congo hang chuc dan thuong thiet mang hinh 1

Quân đội Congo tuần tra làng Mwenda hồi đầu năm nay. Ngôi làng nằm trong khu vực nổi tiếng với các cuộc tấn công của Lực lượng Dân chủ Đồng minh (ADF). Ảnh: Alexis Huguet, AFP

Hôm thứ Năm (23/12), 9 thường dân ở khu vực Mambembe đã bị ADF thảm sát, và 3 người khác đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công hôm thứ Bảy (25/12), cảnh sát trưởng khu vực, Janvier Musoki Kinyongo, nói với AFP.

Tại một khu vực khác của Ituri, các binh sĩ đã tiêu diệt 7 đặc nhiệm ADF và bắt sống một người trong cuộc tấn công được tiến hành trên Quốc lộ 4, cách thủ phủ tỉnh Bunia khoảng 90 km (55 dặm) về phía nam, Jules Ngongo, phát ngôn viên quân đội cho biết.

Quân đội đã thực hiện một chiến dịch có sự hỗ trợ của máy bay trực thăng chống lại CODECO trên lãnh thổ Djugi của tỉnh Ituri. 31 phần tử dân quân CODECO đã bị tiêu diệt và một số bị thương.

Hợp tác xã vì sự phát triển của Congo (CODECO) là một giáo phái quân sự-tôn giáo tự xưng đại diện cho nhóm dân tộc Lendu, có mối thù lịch sử với cộng đồng Hema.

Giao tranh giữa hai nhóm bùng lên từ năm 1999 đến năm 2003, cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người trước khi bị lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên minh châu Âu, Artemis, dập tắt.

Bạo lực sau đó tiếp tục tái diễn vào năm 2017, nguyên nhân là do sự xuất hiện của CODECO.

Kể từ tháng 10, CODECO đã tăng cường các cuộc tấn công ở khu vực Djugu, giáp với Hồ Albert và Uganda nằm ở phía đông.

Hôm thứ Bảy, một vụ tấn công liều chết tại một quán ăn đêm đông đúc ở Beni, thuộc tỉnh Bắc Kivu lân cận, đã cướp đi sinh mạng của 7 người.

Bắc Kivu là tâm chấn của các cuộc tấn công của ADF mà theo Giáo hội Công giáo, đã cướp đi sinh mạng của khoảng 6.000 người kể từ năm 2013. Nhóm này cũng bị đổ lỗi cho một loạt các cuộc tấn công vào đất Uganda trong năm nay.

Vào ngày 30 tháng 11, DRC và Uganda đã phát động một chiến dịch chung chống lại ADF.

ADF trong lịch sử là một liên minh phiến quân Uganda tự thành lập ở miền đông DRC vào năm 1995, trở thành tổ chức tàn sát nhất trong số các lực lượng nằm ngoài vòng pháp luật trong khu vực này.

Mai Anh (theo France24)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: