Giới trẻ Trung Quốc đổ xô xem bói bằng AI

(CLO) Ngày càng nhiều người trẻ tại Trung Quốc đang tìm đến AI để xem bói, khi các công cụ này được cho là rẻ hơn, nhanh hơn và thậm chí “chuẩn” không kém các thầy bói truyền thống.

Trên mạng xã hội Trung Quốc, hashtag “#deepseeksuanming”, nghĩa là “xem bói bằng DeepSeek”, đã thu hút hơn 55 triệu lượt xem. DeepSeek là dòng mô hình AI do Trung Quốc phát triển và ra mắt từ năm 2023.

Nhiều người dùng cho biết họ đã đưa việc xem bói bằng AI vào thói quen hằng ngày, chủ yếu để hỏi về công việc, tiền bạc và chuyện tình cảm - những vấn đề trước đây thường tìm đến thầy bói ngoài đời.

Khác với con người, AI có thể cùng lúc sử dụng nhiều hệ thống bói toán khác nhau, từ tử vi Sao Tử Vi của phương Đông cho tới bài Tarot phương Tây, xem chỉ tay hay xem tướng mặt qua ảnh. Các mô hình AI sẽ tự tạo trải các lá bài ảo, phân tích dữ liệu và đưa ra lời giải thích dựa trên câu hỏi của người dùng.

miracosic-tarot-991041-1920.jpg
Ảnh minh họa: Pixabay

Một số người sẵn sàng trả tiền cho các dịch vụ này. Có người chi 60 nhân dân tệ (khoảng hơn 200.000 đồng) để mở khóa một báo cáo bói toán AI chi tiết. Một người khác bỏ ra 90 nhân dân tệ để mua một chiếc kẹp điện thoại “thông minh” tích hợp chip AI. Khi chạm thiết bị vào điện thoại, màn hình sẽ hiện vận may trong ngày cùng các lời khuyên về công việc, tâm trạng và cuộc sống.

Theo mô tả sản phẩm, hệ thống kết hợp “triết lý phương Đông và diễn giải bằng AI” nhằm đưa ra những gợi ý mang tính tích cực. Nhiều người dùng cho biết họ có thói quen kiểm tra “vận may hôm nay” mỗi sáng giống như xem dự báo thời tiết.

Điều đáng chú ý là không ít người cảm thấy các phân tích của AI còn dễ hiểu và “cá nhân hóa” hơn thầy bói thật. Trong các ứng dụng xem tướng hay xem chỉ tay, AI có thể khoanh vùng các đặc điểm cụ thể trên khuôn mặt hoặc bàn tay từ ảnh chụp, tạo cảm giác “khoa học” và chính xác hơn.

Một số người tin rằng AI có thể cho kết quả chuẩn hơn vì hệ thống được huấn luyện trên lượng dữ liệu khổng lồ thay vì chỉ dựa vào kinh nghiệm cá nhân như các thầy bói truyền thống.

Tại Trung Quốc, bên cạnh các thầy bói ngồi ở nơi công cộng, vẫn tồn tại một nhóm “thầy nổi tiếng” chỉ nhận khách qua giới thiệu và thường tính phí rất cao. Trong khi đó, AI xem bói chỉ mất vài giây và có chi phí rẻ hơn nhiều.

Dù vậy, xu hướng này cũng gây tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng các kết quả do AI tạo ra thực chất khá chung chung, mơ hồ và dễ khiến người dùng cảm thấy “đúng với mình” dù nội dung không có chiều sâu.

Một số người dùng mạng xã hội cũng phản ánh rằng cùng một câu hỏi nhưng AI có thể đưa ra những dự đoán rất khác nhau, thậm chí đôi lúc xuất hiện các kết quả tiêu cực như “sắp gặp tai nạn” hay “có dấu hiệu tử vong”.

Không ít người lại coi đây như một hình thức giải trí. “Bói toán, dù do con người hay AI thực hiện, cuối cùng cũng là một kiểu bán niềm tin. Bạn càng muốn tin thì nó càng thuyết phục”, một người dùng bình luận.

Những năm gần đây, các hoạt động tâm linh như xem bói, đi chùa hay dùng ứng dụng “muyu điện tử” để tích công đức ngày càng phổ biến trong giới trẻ Trung Quốc.

Theo công ty nghiên cứu iiMedia Research, thị trường “AI huyền học” tại Trung Quốc đạt quy mô khoảng 12 tỷ nhân dân tệ, tương đương 1,8 tỷ USD, trong năm 2024 và đang tăng trưởng hơn 40% mỗi năm. Hơn 70% người dùng thuộc nhóm tuổi từ 18 - 30.

Xem thêm

Nvidia bắt tay các 'ông lớn' của Hàn Quốc xây dựng trung tâm dữ liệu AI

Nvidia bắt tay các 'ông lớn' của Hàn Quốc xây dựng trung tâm dữ liệu AI

(CLO) Nvidia ngày 8/6 công bố hàng loạt thỏa thuận hợp tác với các tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc gồm SK Hynix, Naver và Doosan nhằm phát triển các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) và mở rộng việc ứng dụng công nghệ của hãng, trong bối cảnh làn sóng đầu tư AI trên toàn cầu tiếp tục tăng tốc.

Nữ du khách Malaysia sống sót kỳ diệu sau hai tuần lạc trong rừng

Nữ du khách Malaysia sống sót kỳ diệu sau hai tuần lạc trong rừng

(CLO) Một nữ du khách Malaysia đã được giải cứu hôm 6/6 sau gần hai tuần mất tích trong khu rừng ở bang Perak. Người phụ nữ cho biết bà đã sống sót trong điều kiện khắc nghiệt mà gần như không có thức ăn, chỉ dựa vào các nguồn nước tìm thấy trong rừng.

Pakistan chuyển thư đặc biệt tới Lãnh đạo Tối cao Iran

Pakistan chuyển thư đặc biệt tới Lãnh đạo Tối cao Iran

(CLO) Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi đã tới Tehran vào tối 6/6, mang theo một “bức thư đặc biệt” dành cho Lãnh đạo Tối cao Iran Mojtaba Khamenei trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 100 ngày giữa Iran với Mỹ và Israel vẫn chưa đạt được đột phá.

Cỡ chữ bài viết: