Vụ việc bắt nguồn từ năm 2021, khi Cơ quan Quản lý Truyền thông Ý (AGCOM) xử phạt Google vì để xuất hiện các video quảng bá cờ bạc trực tuyến trên YouTube, hành vi bị pháp luật Ý hạn chế.
Google đã kháng cáo quyết định này vào năm 2022. Trong quá trình xem xét, tòa án hành chính của Ý đã đề nghị CJEU làm rõ cách áp dụng các quy định của Liên minh châu Âu về trách nhiệm của các nền tảng trực tuyến đối với nội dung do người dùng đăng tải.
Google lập luận rằng YouTube chỉ là nền tảng lưu trữ nội dung và được miễn trách nhiệm pháp lý theo quy định của EU đối với các nội dung do bên thứ ba đăng tải. Theo hãng, các video quảng cáo cờ bạc được đăng bởi một nhà sáng tạo nội dung chứ không phải do Google trực tiếp sản xuất.
Tuy nhiên, CJEU cho rằng quyền miễn trừ này không phải lúc nào cũng được áp dụng.
Theo phán quyết, một nền tảng chỉ được miễn trách nhiệm khi đóng vai trò trung gian mang tính kỹ thuật, tự động và thụ động, không biết hoặc không kiểm soát nội dung được đăng tải.
Trong trường hợp của Google, các thẩm phán nhận định công ty có quan hệ hợp tác thương mại với nhà sáng tạo nội dung và đã xem xét các yếu tố như chủ đề của kênh, những video có nhiều lượt xem nhất, các video mới đăng cũng như dữ liệu liên quan trước khi ký kết hợp đồng hợp tác. Vì vậy, Google không thể được coi là chỉ đóng vai trò trung gian thụ động.
CJEU kết luận rằng Google có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với các video trên YouTube của những nhà sáng tạo mà công ty có quan hệ đối tác thương mại.
Phán quyết của CJEU không trực tiếp quyết định Google có phải nộp phạt hay không, nhưng sẽ là cơ sở pháp lý để tòa án Ý đưa ra phán quyết cuối cùng đối với vụ kiện. Google hiện chưa đưa ra bình luận về quyết định của tòa án.
Vụ việc được xem là một diễn biến đáng chú ý trong nỗ lực của các cơ quan quản lý châu Âu nhằm yêu cầu các nền tảng công nghệ lớn chịu trách nhiệm nhiều hơn đối với nội dung được đăng tải trên hệ thống của mình, đặc biệt trong các lĩnh vực nhạy cảm như cờ bạc trực tuyến.