Gucci, Chloé, Loewe bị phạt 183 triệu USD vì thao túng giá

(CLO) Ủy ban châu Âu phạt Gucci, Chloé và Loewe tổng cộng hơn 157 triệu euro vì thao túng giá bán lẻ, làm suy giảm cạnh tranh trong thị trường hàng xa xỉ.

Ủy ban châu Âu đã áp mức phạt hơn 157 triệu euro, tương đương gần 183 triệu USD, đối với ba thương hiệu thời trang cao cấp Gucci, Chloé và Loewe vì các hành vi hạn chế cạnh tranh, khiến các nhà bán lẻ độc lập không thể tự quyết định giá bán sản phẩm xa xỉ của họ.

770-202510160644541.png
Người mẫu trình diễn trong một buổi biểu diễn thời trang. Ảnh: Aurelien Morissard

Theo Ủy ban châu Âu, việc các công ty này can thiệp vào giá bán lại đã vi phạm quy định cạnh tranh của khối, đồng thời gây thiệt hại cho người tiêu dùng.

Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Teresa Ribera nhấn mạnh trong thông cáo hôm thứ Ba rằng quyết định này gửi đi thông điệp mạnh mẽ đến ngành thời trang và các lĩnh vực khác.

Bà Ribera khẳng định châu Âu sẽ không dung thứ cho những hành vi như vậy, đồng thời đảm bảo cạnh tranh công bằng và bảo vệ người tiêu dùng áp dụng bình đẳng cho mọi doanh nghiệp.

Chủ sở hữu Gucci là tập đoàn Kering đã thừa nhận quyết định liên quan đến các hoạt động thương mại trong quá khứ. Tập đoàn cho biết đã áp dụng quy trình hợp tác để giải quyết nhanh chóng vụ việc.

Nhờ sự hợp tác này, mức phạt của Gucci được giảm một nửa, xuống còn gần 120 triệu euro sau khi hãng cung cấp thêm thông tin về các vi phạm khác. Kering thông báo đã trích lập quỹ để chi trả khoản phạt trong nửa đầu năm 2025.

Trong khi đó, Richemont, chủ sở hữu Chloé, và LVMH, chủ sở hữu Loewe, chưa phản hồi ngay lập tức các yêu cầu bình luận từ báo chí. Mức phạt của Loewe cũng được giảm một nửa xuống 18 triệu euro nhờ hợp tác, còn Chloé được giảm 15% xuống gần 20 triệu euro.

Theo Ủy ban châu Âu, ba thương hiệu này đã hạn chế khả năng tự định giá của các nhà bán lẻ độc lập đối với các sản phẩm cao cấp như quần áo, hàng da, giày dép và phụ kiện, dù bán online hay tại cửa hàng vật lý.

Các thương hiệu yêu cầu nhà bán lẻ tuân thủ giá bán lẻ đề xuất, giới hạn mức giảm giá tối đa cũng như thời gian tổ chức chương trình khuyến mãi. Những quy định này hoàn toàn giống với cách thức áp dụng tại các kênh bán hàng trực tiếp của chính các thương hiệu.

Ủy ban châu Âu nhận định các hành vi trên đã tước đi quyền tự chủ về giá cả của nhà bán lẻ, đồng thời làm giảm sự cạnh tranh giữa họ.

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: