Hà Anh Tuấn và “món gây nghiện hợp pháp”

Ngày 17/12, Hà Anh Tuấn sẽ tổ chức live show kỷ niệm 10 năm ca hát tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội. Đặc biệt hơn, chương trình diễn ra đúng vào sinh nhật của nam ca sĩ.

(NB&CL) Ngày 17/12, Hà Anh Tuấn sẽ tổ chức live show kỷ niệm 10 năm ca hát tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội. Đặc biệt hơn, chương trình diễn ra đúng vào sinh nhật của nam ca sĩ.

Sau sự thành công của ca khúc mở đầu dự án kỷ niệm 10 năm ca hát Tháng 4 là lời nói dối của em vào tháng 9 vừa qua, Hà Anh Tuấn tiếp tục giới thiệu tới khán giả yêu nhạc 2 đêm nhạc mang tên “Nâu nóng” (tại Hà Nội) và “Sữa đá” (tại TP. Hồ Chí Minh) thuộc sự kiện CAFÉ – IN – CONCERT.

Đây được xem là live concert đầu tiên chính thức và quan trọng nhất trong sự nghiệp 10 năm ca hát của Hà Anh Tuấn kể từ khi bước chân vào con đường hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp.

Với tên gọi Cafe in concert phiên bản “Nâu nóng”, khán giả sẽ được thưởng thức những ca khúc gắn với tên tuổi Hà Anh Tuấn kể từ khi anh bước ra từ cuộc thi Sao Mai điểm hẹn 2006.

Những ai yêu mến giọng ca của anh, chắc hẳn vẫn chưa thể nào quên Radio, 12 giờ, Buổi sáng ở Ciao Cafe, Bóng mưa, Thiên đường gọi tên, Lạc lối...

Sáu album solo, 2 album hát đôi cùng Phương Linh được đạo diễn Cao Trung Hiếu, giám đốc sản xuất Võ Đỗ Minh Hoàng và dàn nhạc của giám đốc âm nhạc Hoài Sa trình làng một phiên bản ngọt ngào, hứa hẹn gây bất ngờ.

Nói về ý tưởng chọn cafe để đặt tên live show, Hà Anh Tuấn chia sẻ: “Tôi bắt đầu tò mò về cà phê khi thấy bố mình uống thứ nước đen đen và gương mặt khoan khoái. Cũng lâu lắm rồi khi tôi còn bé và mẹ thì luôn nói với tôi rằng thứ nước ấy tôi sẽ được uống khi đủ lớn.

Người ta đã nói trăm ngàn điều về giá trị của cà phê, cả tốt và không tốt. Với tôi, cà phê là một người bạn không bao giờ từ chối lắng nghe tâm tư, cảm xúc, cả chán chường và những thăng hoa. Hơn nữa, nó là chất gây nghiện hợp pháp. Và tất cả những gì tôi muốn với âm nhạc của mình, đó là nó trở thành một chất gây nghiện hợp pháp như vậy, với người nghe nhạc của tôi”.

Số 10 luôn có ý nghĩa đặc biệt trên chặng đường của một nghệ sĩ. Đó là khoảng thời gian vừa đủ để nhìn lại, cho những tổng kết, và đối với Hà Anh Tuấn, số 10 càng trọn vẹn hơn với hành trình âm nhạc nhiều trải nghiệm, dũng cảm, và thú vị mà anh đặt mình vào đó. Với tư duy âm nhạc riêng biệt và khả năng làm nghề được công nhận, Hà Anh Tuấn đã đặt chân đến và hoan ca huy hoàng tại những sân khấu lớn nhất của thị trường trong nước.

Hà Anh Tuấn thực hiện được gần như trọn vẹn những gì mình theo đuổi và đề ra. Đam mê âm nhạc tột cùng còn đưa Hà Anh Tuấn đến những chân trời trải nghiệm nghệ thuật mới mẻ mà bản thân anh cũng không ngờ tới, đó là nguồn năng lượng trong sạch và nhiều lực đẩy, là điều khiến anh có thể đi xa, đi rộng hơn với gia tài âm nhạc mang theo của 10 năm.

Những bài hát hay, gây nghiện nhất của Hà Anh Tuấn trong suốt 10 năm, 6 album solo, 2 album duet cùng Phương Linh, sẽ được đạo diễn Cao Trung Hiếu, giám đốc sản xuất Võ Đỗ Minh Hoàng và đặc biệt dàn nhạc của giám đốc âm nhạc Hoài Sa trình làng một phiên bản ngọt ngào, cảm xúc đầy bất ngờ vào tháng 12 năm nay.

Một số lượng vé “Nâu Nóng” sẽ được bán ra và biến thành những suất học bổng Powner on dành cho sinh viên nghèo học giỏi trên cả nước thông qua sự lựa chọn trực tiếp của Hội sinh viên và Hà Anh Tuấn. Những suất học bổng toàn phần 4 năm học sẽ được trao cho 50 gương mặt tiêu biểu nhất trong đêm concert “Sữa đá” vào ngày 22/12 tại Saigon.

Và không thể thiếu được những người bạn, những người tri kỷ trong âm nhạc của Hà Anh Tuấn ghé chơi và biểu diễn trong 2 đêm diễn độc nhất của mình. Đó là: Hồng Nhung, Thu Phương, Phương Linh (tại Hà Nội); Phương Linh, Lưu Hương Giang, Uyên Linh, Hồ Hoài Anh (tại TP. Hồ Chí Minh).

PV

Xem thêm

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: