Những bất cập ngày đầu tiên mở cửa trở lại ở chùa Hương

(CLO) Người ngồi chen chúc, không đảm bảo giãn cách; không đeo khẩu trang nhưng vẫn được xuống thuyền di chuyển và đặc biệt, nhiều lái đò còn làm ngơ cho du khách mở “sới bạc”, chơi bài lá ăn tiền trên thuyền... là những bất cập của chùa Hương ngày đầu mở cửa trở lại.

Vào chiều 8/3, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.Hà Nội, lãnh đạo UBND H.Mỹ Đức có đề nghị UBND thành phố cho mở cửa lại chùa Hương từ 13/3 và cam kết sẽ đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch khi đưa di tích này vào hoạt động.

Cùng ngày, UBND huyện Mỹ Đức cũng trình lãnh đạo thành phố cùng các sở, ban ngành phương án đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại khu di tích thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương), khi nơi này mở cửa trở lại.

Cụ thể, tại các cổng bán và soát vé, lực lượng chức năng yêu cầu du khách thực hiện nghiêm hướng dẫn 5K của Bộ Y tế, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, kiểm tra thân nhiệt và khai báo y tế bằng mã QR-code. Đối với trường hợp đi theo đoàn đông, trưởng đoàn phải cung cấp thông tin, số điện thoại để phục vụ việc truy vết khi cần. Đồng thời thiết lập 2 điểm cách ly y tế dự phòng để làm nơi khai báo y tế chi tiết, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ như ho, sốt, mệt mỏi và có yếu tố dịch tễ.

Ngày 13/3, chùa Hương (Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội) đã bắt đầu mở cửa trở lại đón khách sau nhiều ngày đóng cửa vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Rất đông người dân khắp nơi đã đổ về hành lễ, vãn cảnh. Thống kê đến chiều tối cùng ngày đã có hơn 2 vạn người đổ về đây.

Ngày 13/3, chùa Hương (Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội) đã bắt đầu mở cửa trở lại đón khách sau nhiều ngày đóng cửa vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Rất đông người dân khắp nơi đã đổ về hành lễ, vãn cảnh. Thống kê đến chiều tối cùng ngày đã có hơn 2 vạn người đổ về đây.

Các phương tiện hoạt động trong khu vực di tích phải vệ sinh khử khuẩn, bố trí nước rửa tay, sắp xếp hành khách đảm bảo giãn cách, thuyền nhỏ chở tối đa 6 người, thuyền to tối đa 12 người, người điều khiển phải nhắc du khách phải đeo khẩu trang chống dịch. Các cơ sở lưu trú phải thực hiện khai báo y tế bắt buộc đối với khách; các cơ sở ăn uống phải ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm và phải có vách ngăn bằng kính, mica, nhựa giữa bàn, đảm bảo chiều cao an toàn. Thuyền máy không được hoạt động chở khách.

Đặc biệt, tại các nơi thờ tự phải có lực lượng hướng dẫn du khách thực hiện về thời gian, cách thức tiến hành nghi lễ và kẻ vạch, bố trí người dân theo một chiều đảm bảo khoảng cách an toàn.

Nhưng theo ghi nhận thực tế của PV, trong ngày đầu mở cửa đón khách, các phương án đề ra trước đó chưa được thực hiện nghiêm túc.

Nhưng theo ghi nhận thực tế của PV, trong ngày đầu mở cửa đón khách, các phương án đề ra trước đó chưa được thực hiện nghiêm túc.

Empty
Trên dòng suối Yến vẫn xuất hiện thuyền máy hoạt động chở khách di chuyển lên chùa Hương.

Trên dòng suối Yến vẫn xuất hiện thuyền máy hoạt động chở khách di chuyển lên chùa Hương.

Nhiều thuyền chở số lượng người rất đông, có thuyền chở tới hơn 30 người. Mọi người ngồi chen chúc, không đảm bảo giãn cách.

Nhiều thuyền chở số lượng người rất đông, có thuyền chở tới hơn 30 người. Mọi người ngồi chen chúc, không đảm bảo giãn cách.

Trong đó, nhiều người đeo khẩu trang không đúng cách, thậm chí không đeo nhưng vẫn được xuống thuyền và đa số thuyền không có nước rửa tay, áo phao như quy định.

Trong đó, nhiều người đeo khẩu trang không đúng cách, thậm chí không đeo nhưng vẫn được xuống thuyền và đa số thuyền không có nước rửa tay, áo phao như quy định.

Empty
Đặc biệt, nhiều lái đò còn làm ngơ cho du khách mở “sới bạc”, chơi bài lá ăn tiền trên thuyền.

Đặc biệt, nhiều lái đò còn làm ngơ cho du khách mở “sới bạc”, chơi bài lá ăn tiền trên thuyền.

Bên cạnh đó, tại các hàng quán chưa có vách ngăn bằng kính vẫn mở cửa đón khách hàng.

Bên cạnh đó, tại các hàng quán chưa có vách ngăn bằng kính vẫn mở cửa đón khách hàng.

Empty

Theo như phương án của Ban tổ chức lễ hội Chùa Hương thì "tại các nơi thờ tự sẽ có lực lượng hướng dẫn du khách thực hiện các quy định về thời gian, cách thức tiến hành nghi lễ và kẻ vạch, bố trí theo một chiều. Đảm bảo sát khuẩn tay, đeo khẩu trang, khoảng cách; Rút ngắn thời gian lễ. Bố trí người đón lễ bên trong, người trả lễ ra bên ngoài theo 1 chiều và ngay sau khi lễ xong."

Nhưng theo ghi nhận tại nhiều điểm thờ tự không thực hiện việc kẻ vạch, phân luồng, giãn cách và đón trả lễ theo kế hoạch đề ra, khiến hiện tượng người dân chen chân nhau hành lễ vẫn xuất hiện.

Trước những vấn đề bất cập trong ngày đầu mở cửa trở lại đón khách ở chùa Hương, thông tin với PV, đại diện ban quản lý khu di tích thắng cảnh chùa Hương cho hay, đã nắm được phản ánh của báo chí và sẽ bố trí lực lượng nhắc nhở người dân không chơi bài trên thuyền. Ngoài ra, BTC vẫn tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành đeo khẩu trang, tuân thủ giãn cách khi lên chùa.

Đối với các thuyền đò, vị đại diện cho rằng chỉ ước lượng vậy nhưng không quy định với thuyền chèo tay (?), còn để đảm bảo khoảng cách an toàn thì phải có mấy loại thuyền, BTC chỉ tuyên truyền để làm sao đảm bảo về việc phòng, chống dịch, còn áp dụng giãn cách trên thuyền do đặc thù nên rất khó thực hiện.

 “Ngay ngày mai, chúng tôi sẽ bố trí người nhắc nhở người ra vào khu vực đền Trình. Thực ra chúng tôi không thể quản được đò vì đò này của người dân (?), chúng tôi đang nghiên cứu để cải tổ, thay đổi cơ chế đó”, đại diện ban quản lý di tích thắng cảnh chùa Hương cho hay. (Ảnh - lực lượng chức năng nhắc nhở người dân chấp hành đeo khẩu trang, phòng chống dịch bệnh)

 “Ngay ngày mai, chúng tôi sẽ bố trí người nhắc nhở người ra vào khu vực đền Trình. Thực ra chúng tôi không thể quản được đò vì đò này của người dân (?), chúng tôi đang nghiên cứu để cải tổ, thay đổi cơ chế đó”, đại diện ban quản lý di tích thắng cảnh chùa Hương cho hay. (Ảnh - lực lượng chức năng nhắc nhở người dân chấp hành đeo khẩu trang, phòng chống dịch bệnh)

Thông tin về việc kẻ vạch, giãn cách người dân vào hành lễ ở nơi thờ tự. Đại diện đại diện ban quản lý khu di tích thắng cảnh chùa Hương cũng cho biết:

Thông tin về việc kẻ vạch, giãn cách người dân vào hành lễ ở nơi thờ tự. Đại diện đại diện ban quản lý khu di tích thắng cảnh chùa Hương cũng cho biết: "Do quá trình thực hiện nhận thấy rất khó để triển khai nên nội dung kẻ vạch này có thể nói là không thể thực hiện được, chỉ có 1 vài người giúp việc ở nơi thờ tự nhắc nhở du khách."

Xem thêm

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: