Hà Nam: Chuẩn bị phương án đón lao động tại tỉnh Bắc Giang trở về địa phương

(CLO) UBND tỉnh Hà Nam vừa có công văn số 1420 về việc đón người lao động quê Hà Nam đang lưu trú tại Bắc Giang về địa phương.

Theo đó, UBND tỉnh đã nhận được công văn đề nghị của tỉnh Bắc Giang về việc đón người lao động đang lưu trú tại tỉnh Bắc Giang về địa phương nơi thường trú. Trong đó, tỉnh Hà Nam hiện có 11 người lao động đang tạm trú tại Bắc Giang.

Đảm bảo các điều kiện tốt nhất để đón lao động về địa phương (Ảnh: TL).

Đảm bảo các điều kiện tốt nhất để đón lao động về địa phương (Ảnh: TL).

Để đảm bảo việc đưa đón được thuận lợi, UBND tỉnh giao Sở Lao động- Thương binh và Xã hội làm đầu mối liên hệ, chủ trì phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan thống nhất phương án, bố trí phương tiện, điều kiện, đón người lao động Hà Nam đang lưu trú tại tỉnh Bắc Giang về địa phương nơi thường trú bảo đảm an toàn.

Giao Sở Y tế chủ động phối hợp, hướng dẫn và bảo đảm các điều kiện phòng, chống dịch cho người lao động và những người liên quan trước, trong và sau quá trình đón người lao động theo đúng quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế, bố trí cán bộ y tế đi cùng hướng dẫn và chịu trách nhiệm về phương án phòng, chống dịch, cách lý đối với những người lao động trên theo đúng quy định, phù hợp tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo lĩnh vực, địa bàn quản lý phối hợp với Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Sở Y tế đón và thực hiện cách ly cho những người lao động trên tại nơi lưu trú hoặc nơi cách ly tập trung theo hướng dẫn của Sở Y tế và quy định phòng, chống dịch. 

Trước đó, UBND tỉnh Bắc Giang đã lên kế hoạch đưa người lao động của các tỉnh, thành phố từ tỉnh Bắc Giang tạm thời trở về địa phương nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch, an sinh xã hội, hạn chế nguy cơ lây nhiễm cộng đồng.

Những người được đưa về địa phương chủ yếu là các công nhân ngoài tỉnh đã hoàn thành thời gian cách ly, được xét nghiệm âm tính nhiều lần đảm bảo an toàn có nguyện vọng trở về nơi thường trú, trong khi doanh nghiệp chưa hoạt động trở lại.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: