Hà Nam: Đã cấp căn cước, giấy chứng nhận căn cước cho 219.237 trường hợp

(CLO) Sau một tháng triển khai thực hiện Luật Căn cước năm 2023, toàn tỉnh Hà Nam đã có 219.237 công dân được cấp thẻ căn cước, tập trung chủ yếu ở đối tượng từ 6 đến 14 tuổi.

Luật Căn cước 2023 là cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai thực hiện và xây dựng Chính phủ điện tử, tạo bước đột phá về chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến… Do vậy, để luật thực sự đi vào đời sống, Công an tỉnh Hà Nam đã quyết liệt chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thị, thành phố nghiêm túc thực hiện các nội dung trong Kế hoạch triển khai thi hành luật.

Trong đó, các lực lượng chức năng tập trung tiếp nhận, xử lý, phê duyệt hồ sơ và tổ chức trả thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước cho công dân; phân tích đánh giá, triển khai ứng dụng tiện ích của các cơ sở dữ liệu được tích hợp trên VNeID, thẻ căn cước;

ha nam da cap can cuoc giay chung nhan can cuoc cho 219237 truong hop hinh 1

Cán bộ Công an thành phố Phủ Lý thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước cho trẻ dưới 14 tuổi.

Rà soát, cập nhật hoàn thành 100% chỉ tiêu làm sạch dữ liệu dân cư bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống”; kiểm tra, phúc tra công tác triển khai luật và các văn bản hướng dẫn thi hành luật; rà soát, thực hiện công tác đăng ký, quản lý cư trú đối với các trường hợp nhân khẩu đặc biệt, các trường hợp di biến động (đi tù, đi nước ngoài, đi không rõ nơi đến…); các trường hợp là người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch.

Được biết, trước khi luật chính thức có hiệu lực từ 1/7/2024, Hà Nam đã làm tốt công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa truyền thanh các cấp để nhân dân nắm được những điểm mới của luật như: Chính thức đổi tên “Căn cước công dân” thành “Căn cước”; Chứng minh nhân dân 9 số hết hiệu lực từ ngày 1/1/2025; lược bỏ thông tin quê quán và vân tay trên thẻ căn cước...,

Bổ sung quy định cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch; bổ sung quy định cấp căn cước điện tử; quy định thu thập thông tin sinh trắc học và bổ sung quy định về việc tích hợp thông tin vào thẻ căn cước… Đó là việc mở rộng đối tượng cấp thẻ, không chỉ dành cho công dân từ đủ 14 tuổi mà còn mở rộng đối với công dân dưới 14 tuổi cũng được cấp thẻ theo nhu cầu.

Theo phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Công an tỉnh Hà Nam, trong 1 tháng triển khai thực hiện luật, toàn tỉnh đã cấp căn cước, giấy chứng nhận căn cước cho 219.237 trường hợp.

Trong đó, số thẻ được cấp cho trẻ dưới 6 tuổi là 83.289 thẻ; trẻ từ 6 đến 14 tuổi là 113.305 thẻ; đủ 14 tuổi trở lên là 22.423 trường hợp... 100 công dân đã cung cấp thông tin sinh trắc học về AND trong Cơ sở dữ liệu căn cước.

Ba đơn vị Công an cấp xã đầu tiên về đích phủ kín căn cước cho công dân trong độ tuổi từ 0 đến dưới 14 tuổi đủ điều kiện, đạt 100% gồm các xã: Thanh Phong, Thanh Tâm (huyện Thanh Liêm); Hoàng Tây (huyện Kim Bảng). Nhiều địa phương đã và đang tổ chức cấp thẻ căn cước lưu động tại nhà cho người khuyết tật, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không thể di chuyển đến địa điểm tổ chức làm thẻ căn cước.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: