Hà Nam: Hơn 5.000 ha lúa mùa thiệt hại do mưa úng

(CLO) Thời gian qua trên địa bàn tỉnh Hà Nam bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lớn cùng với đó là trùng vào thời điểm triều cường và xả lũ từ các hồ thủy điện, do đó việc tiêu úng rất khó khăn. Ước tính có 5.000 ha lúa mùa bị thiệt hại do ngập úng.

Cụ thể, qua kiểm tra, đánh giá của Chi cục Trồng trọt, bảo vệ thực vật và kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam), có hơn 5.000 ha lúa mùa bị thiệt hại do ngập úng.

Trong đó 1.639,2 ha bị thiệt hại 30% số cây lúa, 1.689,5 ha bị thiệt hại từ hơn 30 – 70% số cây, 1.685,5 ha thiệt hại trên 70% số cây.

ha nam hon 5000 ha lua mua thiet hai do mua ung hinh 1

Hợp tác xã dịch vụ nông thôn xã Liêm Túc (Thanh Liêm) sử dụng máy bơm dã chiến tiêu úng cho lúa mùa.

Thiệt hại tập trung chủ yếu ở các huyện: Thanh Liêm 2.874,8 ha, Bình Lục 1.550 ha, Lý Nhân 230 ha, Kim Bảng 18 ha, thị xã Duy Tiên 10 ha và thành phố Phủ Lý 331,4 ha.

Để chủ động các giải pháp tiêu úng cho cây trồng, hiện nay, các đơn vị thủy nông phục vụ trên địa bàn tỉnh đang tiếp tục vận hành hơn 120 máy bơm tiêu úng. Đồng thời, các Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp sử dụng máy bơm điện, máy bơm dầu dã chiến tiêu úng cục bộ cho lúa mùa.

Những địa phương có diện tích lúa bị thiệt hại chỉ đạo nông dân chủ động gieo mạ nền cứng, mạ khay, tìm mua mạ dự phòng từ nơi khác để chuẩn bị các điều kiện gieo cấy lại các diện tích thiệt hại trên 70% số cây. Cùng với đó, tỉa dặm tại chỗ và điều tiết lúa từ diện tích chân cao gieo xạ dầy để dặm cho các diện tích thiệt hại.

Trước đó, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam đã có hướng dẫn các biện pháp chăm sóc, bảo vệ cây trồng sau mưa, úng những ngày vừa qua.

Theo đó, để chủ động ứng phó và hạn chế tối đa ảnh hưởng do mưa úng gây ra, đối với cây lúa, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn yêu cầu sử dụng tối đa nguồn mạ dự phòng theo Kế hoạch sản xuất vụ Mùa 2024, vụ Đông 2024-2025 (đã triển khai) để gieo cấy lại các diện tích lúa bị chết để bảo đảm mật độ.

Chủ động tỉa dặm tại mỗi ruộng từ chỗ dày sang chỗ trống. Trường hợp không còn mạ dự phòng: Chủ động liên hệ với các địa phương trong và ngoài tỉnh để có sự phối hợp, bố trí kịp thời về nguồn mạ bổ sung (Chú ý, khi lấy nguồn mạ từ nơi khác phải bảo đảm cùng giống và cơ bản phải cùng tuổi mạ).

Chủ động liên hệ các đại lý, doanh nghiệp ngay để bảo đảm có nguồn giống (phải là giống ngắn ngày). Tiến hành gieo mạ nền cứng, mạ khay…để cấy lại trong thời gian nhanh nhất có thể, phấn đấu xong trước ngày 26/7 để bảo đảm về diện tích và cơ bản về năng suất. (Chú ý, áp dụng cho diện tích gieo cấy lại toàn bộ).

Đối với các diện tích cây lúa có biểu hiện sinh trưởng chậm: Tiến hành phun ngay bằng các chế phẩm như: Atonik 1.8 SL; Orgamin; Alsti; Poly-feed; Multirice; Comcat 150WP….để cây trồng phục hồi nhanh.

Đối với các diện tích lúa trà sớm, chân cao, giai đoạn cuối đẻ nhánh, phân hóa đòng, chỉ đạo bón đón đòng kịp thời với lượng 3,0-3,5kg kali/sào.

Đối với cây rau màu: Những diện tích bị thiệt hại, chuẩn bị ngay hạt giống để gieo trồng lại khi thời tiết thuận lợi. Thu hoạch sớm đối với cây rau màu có thể cho thu hoạch và chuẩn bị gối vụ.

Đối với diện tích rau màu bị ngập thời gian sinh trưởng ngắn; cây còn nhỏ có khả năng phục hồi: Trồng dặm các cây đã bị mất để bảo đảm mật độ, xới nhẹ mặt luống rau nhằm cung cấp ô xi cho bộ rễ, kết hợp phun bổ sung chế phẩm KH, Pennac P, siêu lân, Asti; Atonik; Comcat 150WP…theo hướng dẫn trên bao bì.

Đối với các vườn cây ăn quả: Xẻ mương, rãnh tiêu thoát nước, tránh gây ngập úng cục bộ vườn cây. Tập trung xới nhẹ, phá váng lớp đất mặt (vùng tán cây) giúp đất thông thoáng, bộ rễ phát triển.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: