Hà Nam: Khám phá trên 200 vụ, bắt trên 300 đối tượng liên quan đến ma túy

(CLO) Các hành vi, đối tượng chủ yếu là mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện nay, ngoài các loại ma túy truyền thống như thuốc phiện và Heroine ngày càng xuất hiện nhiều loại ma túy tổng hợp và “núp bóng” với nhiều tên gọi, mẫu mã khác nhau, chủ yếu tồn tại dưới dạng các loại thực phẩm như bánh kẹo, đồ uống, thảo mộc, thuốc lá điện tử, ….

Đây là những loại ma túy nguy hiểm, gây ảo giác cực mạnh, kích động bạo lực, làm cho người sử dụng bị rối loạn tâm thần, gây ảo giác, hoang tưởng “ngáo đá”, mất kiểm soát hành vi một cách nghiêm trọng dẫn đến tự hủy hoại bản thân hoặc gây thương tích cho người khác, thậm chí làm cho người sử dụng dễ phạm các tội như: Cướp giật, giết người, cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản,…và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

ha nam kham pha tren 200 vu bat tren 300 doi tuong lien quan den ma tuy hinh 1

Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trên địa bàn. Ảnh: Báo HN

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Hà Nam đã đẩy mạnh tuyên truyền hướng tới địa bàn cơ sở, các nhóm có nguy cơ cao như: Thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên….

Trong 6 tháng đầu năm 2024 (từ tháng 11/2023 đến tháng 5/2024), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hà Nam đã phối hợp với UBND các xã, phường và các Trường THCS, THPT trên địa bàn tỉnh tổ chức trên 30 buổi tuyên truyền phòng, chống ma túy cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn với trên 5.000 lượt người tham dự; đặc biệt, đã phối hợp với các chi bộ thôn, tổ dân phố tuyên truyền trực tiếp 08 buổi cho hơn 400 đảng viên tại các buổi sinh hoạt chi bộ; in, phát hàng nghìn tờ rơi về ma túy.

Qua công tác tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy và ý thức trách nhiệm của mỗi cơ quan, đơn vị, trường học, cá nhân, gia đình trong công tác phòng, chống ma túy.

6 tháng đầu năm 2024 (từ tháng 11/2023 đến tháng 5/2024) lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã điều tra, khám phá trên 200 vụ, bắt trên 300 đối tượng về hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Toàn tỉnh hiện có 647 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, 307 người sử dụng trái phép chất ma túy.

Thời gian tới, các đơn vị, lực lượng Công an tỉnh Hà Nam tiếp tục thực hiện các biện pháp đấu tranh phòng, chống ma túy trên địa bàn.

Tích cực phối hợp với các ngành, đoàn thể, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia phòng, chống ma túy; chú trọng tuyên truyền cho các đối tượng thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên và những người dễ bị tổn thương bởi tội phạm và tệ nạn ma túy; đẩy mạnh các phong trào và nhân rộng các điển hình về phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn.

Tiến hành rà soát, thống kê các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy để xây dựng kế hoạch tổ chức đấu tranh triệt xóa; tăng cường quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, như: nhà hàng, nhà nghỉ, khách sạn, quán karaoke… để phòng ngừa và kịp thời phát hiện ngăn chặn tội phạm lợi dụng tổ chức mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy.

Đẩy mạnh công tác nghiệp vụ để chủ động nắm tình hình, phát hiện và triệt phá kịp thời các điểm, tụ điểm ma túy trên địa bàn toàn tỉnh, không để hình thành điểm, tụ điểm mới phức tạp về ma túy trên địa bàn…

Phối hợp chặt chẽ với ngành kiểm sát, tòa án trong điều tra, truy tố, xét xử, xử lý tội phạm về ma túy. Tăng cường phối hợp trao đổi thông tin với các địa phương trong cả nước, nhất là các tỉnh trong khu vực, các địa bàn lân cận để chủ động phòng ngừa, phát hiện tội phạm về ma túy qua địa bàn.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: