Hà Nội: 11 quận huyện xuất hiện dịch tả lợn châu Phi

(CLO) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Hà Nội vừa có Báo cáo về tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Theo đó, tính đến ngày 02/4, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 11 quận, huyện của Hà Nội.
Cán bộ thú y Hà Nội phun thuốc tiêu độc khử trùng vùng dịch. (Ảnh: Ngọc Thành)

Cán bộ thú y Hà Nội phun thuốc tiêu độc khử trùng vùng dịch. (Ảnh: Ngọc Thành)

Trên địa bàn TP Hà Nội, bệnh dịch tả lợn châu Phi (chưa qua 30 ngày kể từ ngày phát hiện ổ dịch) xảy ra tại 147 hộ/72 thôn, tổ dân phố của 37 xã, phường thuộc 11 quận, huyện (Bao gồm: Gia Lâm, Quốc Oai, Đông Anh, Sóc Sơn, Hoàng Mai, Phú Xuyên, Thường Tín, Chương Mỹ, Thạch Thất, Thanh Trì, Hoài Đức).

Dịch tả lợn châu Phi tại Hà Nội đã làm mắc bệnh, tiêu hủy 2.593 con lợn với trọng lượng 167.265 kg.

Các ổ dịch được giám sát, phát hiện kịp thời, khoanh vùng và xử lý dứt điểm. Số lợn mắc tại hộ có dịch được tiêu hủy đúng quy định và áp dụng đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Hà Nội đã chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y kịp thời kiểm tra, xác minh, lấy mẫu xét nghiệm chẩn đoán bệnh. Bám sát điểm dịch chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn tổ chức, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống.

Đồng thời, tiếp tục triển khai lấy mẫu test nhanh ngẫu nhiên bệnh dịch tả lợn châu Phi tại các cơ sở giết mổ và nơi nguy cơ cao. Duy trì nghiêm túc trực 24/24h tiếp nhận thông tin về tình hình dịch bệnh, an toàn thực phẩm phản ánh về đường dây nóng…

Ngày 28/3, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên là địa phương đầu tiên của Hà Nội công bố hết dịch. Đây cũng là địa phương đầu tiên của Hà Nội phát hiện dịch tả lợn châu Phi, với tổng đàn lợn rừng 25 con phải đem đi tiêu hủy.

Nhờ triển khai quyết liệt các giải pháp nên tình hình dịch đã được khống chế. Đến nay, đã qua hơn 30 ngày phường Ngọc Thụy chưa phát sinh thêm ổ dịch mới.

Việc công bố hết dịch sẽ tạo điều kiện cho những đàn lợn khỏe mạnh trong địa bàn được đem đi vận chuyển, tiêu thụ tại nơi khác.

Đồng thời, tạo điều kiện cho người dân được tái đàn để ổn định chăn nuôi.

P.V

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: