Hà Nội: Các nhà thờ lớn tại Hà Nội trang hoàng lộng lẫy đón Noel 2020

(CLO) Cứ đến dịp cận kề ngày lễ Giáng sinh ở các các nhà thờ của Hà Nội lại lung linh ánh đèn, trang hoàng lộng lẫy với các cây thông lớn để chào đón Noel.

Đã từ lâu ngày lễ Giáng sinh với nhiều ý nghĩa đặc biệt đã trở thành ngày được nhiều người dân trên toàn thế giới mong đợi. Lễ được cử hành chính vào ngày 25/12 như một lễ kỷ niệm tôn giáo và văn hóa ở nhiều nước trên khắp thế giới.

Đối với người Châu Âu, theo truyền thống Giáng Sinh trước hết là một dịp đoàn tụ gia đình, để mỗi người nói lên tình yêu và tỏ sự quan tâm tới những người thân trong gia đình, họ hàng và với bạn bè, hàng xóm, khi những người con đi làm xa về thăm lại gia đình.

Sau buổi thánh lễ vào chiều ngày 24/12, thường được nối tiếp là một bữa ăn tối chung trong gia đình và trao quà vào lúc nửa đêm; từ buổi chiều là ngoài đường gần như không còn người qua lại. Sáng ngày 25/12, thường là cả gia đình cùng đi nhà thờ dự thánh lễ.

Tại Việt Nam, lễ Giáng sinh hay Noel tại các điểm nhà thờ luôn được mọi người quan tâm, càng cận kề ngày lễ các nhà thờ được trang hoàng lộng lẫy hơn với cây thông lớn để chào đón Noel.

Ngày lễ Noel năm nay (2020), tại nhà thờ Lớn nằm ở trung tâm thủ đô nơi cứ mỗi dịp ngày lễ Noel lại nhộn nhịp người đến vui chơi, hầu hết các phần trang trí bên ngoài đã hoàn thành. Một cây thông lớn có chiều cao gần bằng với tháp chuông được dựng lên phía bên phải của nhà thờ.

Ngày lễ Noel năm nay (2020), tại nhà thờ Lớn nằm ở trung tâm thủ đô nơi cứ mỗi dịp ngày lễ Noel lại nhộn nhịp người đến vui chơi, hầu hết các phần trang trí bên ngoài đã hoàn thành. Một cây thông lớn có chiều cao gần bằng với tháp chuông được dựng lên phía bên phải của nhà thờ.

Cạnh cây thông là phần tiểu cảnh hang đá nơi Chúa giáng sinh được tạo dựng với kích thước, tỉ lệ tượng như người thật, thu hút người dân đến chiêm ngắm.

Cạnh cây thông là phần tiểu cảnh hang đá nơi Chúa giáng sinh được tạo dựng với kích thước, tỉ lệ tượng như người thật, thu hút người dân đến chiêm ngắm.

Các ánh đèn lung linh được trang hoàng trên cây thông lớn trước nhà thờ đã tạo điểm nhấn cho nơi đây. Nơi hằng năm đúng ngày lễ Noel luôn đông đúc người tập trung đến vui chơi. Không khí Giáng sinh an lành dường như đã tràn ngập khắp con phố Nhà Chung, nơi có Nhà Thờ Lớn hiện hữu.

Các ánh đèn lung linh được trang hoàng trên cây thông lớn trước nhà thờ đã tạo điểm nhấn cho nơi đây. Nơi hằng năm đúng ngày lễ Noel luôn đông đúc người tập trung đến vui chơi. Không khí Giáng sinh an lành dường như đã tràn ngập khắp con phố Nhà Chung, nơi có Nhà Thờ Lớn hiện hữu.

Nhiều bạn trẻ thích thú chụp ảnh trước ngày lễ giáng sinh ở khu vực trước nhà thờ. Bạn Lê Thu Hằng đến nhà thờ từ rất sớm để chụp ảnh cùng bạn bè trước ngày lễ cho hay:

Nhiều bạn trẻ thích thú chụp ảnh trước ngày lễ giáng sinh ở khu vực trước nhà thờ. Bạn Lê Thu Hằng đến nhà thờ từ rất sớm để chụp ảnh cùng bạn bè trước ngày lễ cho hay: "Năm nào cứ đến dịp giáng sinh là em lại đến đây, rút kinh nghiệm các năm trước ngày lễ đông người không chụp được những bức ảnh đẹp ở đây. Năm nay bọn em đi sớm hơn để có những bức ảnh lưu niệm cùng nhau trước ngày lễ Noel."

Nhà thờ Cửa Bắc trên phố Phan Đình Phùng cũng đã trang hoàng xong hết phần ngoài, ánh đèn tỏa sáng lung linh khi về đêm với tiểu cảnh hang đá và cây thông lớn.

Nhà thờ Cửa Bắc trên phố Phan Đình Phùng cũng đã trang hoàng xong hết phần ngoài, ánh đèn tỏa sáng lung linh khi về đêm với tiểu cảnh hang đá và cây thông lớn.

Các tiểu cảnh hang đá luôn làm các đứa trẻ tò mò khi được bố mẹ dẫn đi chơi trước ngày Giáng sinh.

Các tiểu cảnh hang đá luôn làm các đứa trẻ tò mò khi được bố mẹ dẫn đi chơi trước ngày Giáng sinh.

Với kiến trúc độc đáo, Nhà thờ Cửa Bắc cũng là một trong những địa điểm check-in thú vị của giới trẻ Thủ Đô.

Với kiến trúc độc đáo, Nhà thờ Cửa Bắc cũng là một trong những địa điểm check-in thú vị của giới trẻ Thủ Đô.

Nhiều người dân tranh thủ ghi lại những khoảng khắc cây thông Noel với ánh đèn lung linh chỉ 1 năm có 1 lần ở nhà thờ.

Nhiều người dân tranh thủ ghi lại những khoảng khắc cây thông Noel với ánh đèn lung linh chỉ 1 năm có 1 lần ở nhà thờ.

Nhà thờ Hàm Long (phố Hàm Long) đang gấp rút hoàn thiện những công đoạn cuối cùng cho dịp lễ giáng sinh năm nay. Việc trang trí đèn phía bên ngoài đã gần như hoàn thành.

Nhà thờ Hàm Long (phố Hàm Long) đang gấp rút hoàn thiện những công đoạn cuối cùng cho dịp lễ giáng sinh năm nay. Việc trang trí đèn phía bên ngoài đã gần như hoàn thành.

Nhà thờ Hàm Long là công trình do kiến trúc sư người Việt thiết kế, được khởi công xây dựng năm 1934 và hoàn thành vào ngày 7/5/1939. Chất liệu xây dựng cũng dùng nhiều nguyên liệu dân gian truyền thống như: rơm hồ vôi, nứa, giấy bản... để tạo vòm cuốn.

Nhà thờ Hàm Long là công trình do kiến trúc sư người Việt thiết kế, được khởi công xây dựng năm 1934 và hoàn thành vào ngày 7/5/1939. Chất liệu xây dựng cũng dùng nhiều nguyên liệu dân gian truyền thống như: rơm hồ vôi, nứa, giấy bản... để tạo vòm cuốn.

Rất nhiều cây xanh bên ngoài ngoài nhà thờ ở phố Hàm Long và Ngô Quyền cũng được trang trí hàng trăm sợi đèn rủ lấp lánh.

Rất nhiều cây xanh bên ngoài ngoài nhà thờ ở phố Hàm Long và Ngô Quyền cũng được trang trí hàng trăm sợi đèn rủ lấp lánh.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: