Hà Nội: Các trường học tổng vệ sinh, phun khử trùng đón học sinh trở lại ngày 2/3

Chủ nhật, 28/02/2021 18:49 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tất cả các học sinh trên địa bàn TP. Hà Nội sẽ quay trở lại trường học từ ngày 2/3. Hiện tại, tất cả các trường học đã tiến hành vệ sinh lớp học, phun khử trùng để chuẩn bị đón học sinh trở lại.

Vào 2 ngày cuối tuần rất nhiều trường học ở Hà Nội đã tổ chức tổng vệ sinh, hành phun khử trùng lần cuối để đảm bảo an toàn, trước khi đón các em học sinh trở lại học tập.

Vào 2 ngày cuối tuần rất nhiều trường học ở Hà Nội đã tổ chức tổng vệ sinh, hành phun khử trùng lần cuối để đảm bảo an toàn, trước khi đón các em học sinh trở lại học tập.

Ghi nhận tại Trường tiểu học & Trung học Cơ sở Everest (Hà Nội) ngày 28/2, mọi công tác dọn vệ sinh lớp học cũng như phun khử trùng toàn bộ các lớp học, hành lang... đã được tiến hành.

Ghi nhận tại Trường tiểu học & Trung học Cơ sở Everest (Hà Nội) ngày 28/2, mọi công tác dọn vệ sinh lớp học cũng như phun khử trùng toàn bộ các lớp học, hành lang... đã được tiến hành.

Chị Cao Thị Quỳnh (29 tuổi, cán bộ phụ trách y tế Trường liên cấp Everest, Hoàng Quốc Việt, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ, ngay sau khi có quyết định cho các con quay trở lại trường học vào ngày 2/3, nhà trường đã chuẩn bị các phương án cần thiết để đón học sinh.

Chị Cao Thị Quỳnh (29 tuổi, cán bộ phụ trách y tế Trường liên cấp Everest, Hoàng Quốc Việt, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ, ngay sau khi có quyết định cho các con quay trở lại trường học vào ngày 2/3, nhà trường đã chuẩn bị các phương án cần thiết để đón học sinh.

Trong hai ngày 27-28/2, nhà trường đã thực hiện tổng vệ sinh, phun thuốc khử khuẩn toàn bộ trường học để chuẩn bị đón học sinh quay trở lại trường học. Ngoài ra, trường còn chuẩn bị phòng cách ly tạm thời tại phòng y tế nếu phát hiện học sinh có biểu hiện ho, sốt...”

Trong hai ngày 27-28/2, nhà trường đã thực hiện tổng vệ sinh, phun thuốc khử khuẩn toàn bộ trường học để chuẩn bị đón học sinh quay trở lại trường học. Ngoài ra, trường còn chuẩn bị phòng cách ly tạm thời tại phòng y tế nếu phát hiện học sinh có biểu hiện ho, sốt...”

“Nhà trường sẽ chuẩn bị đầy đủ tất cả từ đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, khẩu trang dự phòng, cốc uống nước, khăn tay, khăn mặt của các con luôn được đảm bảo sạch sẽ. Đối với bàn ghế trong lớp học sẽ được sắp xếp giãn cách để trong quá trình học tập các con được đảm bảo tối đa nhất tránh việc các con tiếp xúc gần với nhau”, chị Quỳnh cho hay.

“Nhà trường sẽ chuẩn bị đầy đủ tất cả từ đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, khẩu trang dự phòng, cốc uống nước, khăn tay, khăn mặt của các con luôn được đảm bảo sạch sẽ. Đối với bàn ghế trong lớp học sẽ được sắp xếp giãn cách để trong quá trình học tập các con được đảm bảo tối đa nhất tránh việc các con tiếp xúc gần với nhau”, chị Quỳnh cho hay.

Tất cả các hành lang, khuôn viên đều được phun khử khuẩn. Trước đó, sau kỳ nghỉ tết, khi dịch bệnh bùng phát, ngày 15-2 UBND TP Hà Nội quyết định cho học sinh nghỉ học tiếp từ 17-2 đến hết 28-2, các đơn vị tổ chức dạy học trực tuyến để đảm bảo chương trình học tập.

Tất cả các hành lang, khuôn viên đều được phun khử khuẩn. Trước đó, sau kỳ nghỉ tết, khi dịch bệnh bùng phát, ngày 15-2 UBND TP Hà Nội quyết định cho học sinh nghỉ học tiếp từ 17-2 đến hết 28-2, các đơn vị tổ chức dạy học trực tuyến để đảm bảo chương trình học tập.

Mới đây nhất, UBND TP Hà Nội đồng ý đề xuất của liên sở GD-ĐT và Y tế về việc cho học sinh trở lại trường từ ngày 2-3. UBND TP Hà Nội cũng đồng ý đề xuất của Sở Lao động - thương binh và xã hội về việc cho sinh viên, học viên trở lại trường học từ ngày 8/3.

Mới đây nhất, UBND TP Hà Nội đồng ý đề xuất của liên sở GD-ĐT và Y tế về việc cho học sinh trở lại trường từ ngày 2-3. UBND TP Hà Nội cũng đồng ý đề xuất của Sở Lao động - thương binh và xã hội về việc cho sinh viên, học viên trở lại trường học từ ngày 8/3.

Báo Công luận
Sau bao nhiêu ngày tạm dừng việc học bởi ảnh hưởng của dịch covid -19, nghe tin được đón các con quay trở lại trường lớp, những người giúp việc cho trường như chúng tôi cũng không khỏi vui mừng chào đón các con. Dù công việc dọn vệ sinh những ngày này vất vả và nhiều nhưng được thấy các con tới trường học thì mọi mệt mỏi đều tan biến. Vì vậy, chúng tôi luôn phải cật lực để mọi ngóc ngách trong phòng học tươm tất và sạch sẽ trước ngày học sinh quay lại lớp ”, bà Đặng Thị Tuyết (54 tuổi, nhân viên vệ sinh) nói.

Sau bao nhiêu ngày tạm dừng việc học bởi ảnh hưởng của dịch covid -19, nghe tin được đón các con quay trở lại trường lớp, những người giúp việc cho trường như chúng tôi cũng không khỏi vui mừng chào đón các con. Dù công việc dọn vệ sinh những ngày này vất vả và nhiều nhưng được thấy các con tới trường học thì mọi mệt mỏi đều tan biến. Vì vậy, chúng tôi luôn phải cật lực để mọi ngóc ngách trong phòng học tươm tất và sạch sẽ trước ngày học sinh quay lại lớp ”, bà Đặng Thị Tuyết (54 tuổi, nhân viên vệ sinh) nói.

Quang Hùng

Tin khác

PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

(NB&CL) Những năm qua, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã tập trung nhiều giải pháp như đầu tư nâng cấp và cải tạo sữa chữa lưới điện, tính toán các chế độ vận hành lưới điện tối ưu, ứng dụng công nghệ thông tin đo đếm điện năng... với nỗ lực giảm tổn thất điện năng.

Đời sống
“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

(CLO) Chiều 26/4, Báo Pháp Luật TP HCM phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”.

Đời sống
Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

(CLO) Sáng 26/4, Đoàn bay 919 thuộc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), tiền thân là Trung đoàn Không quân vận tải 919, đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm thành lập.

Đời sống
EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

(NB&CL) Trong tháng 3/2024, phụ tải hệ thống điện tăng 10,96% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 2,14% so với kế hoạch năm 2024 của Bộ Công Thương. Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện tăng, EVNGENCO1 đã bám sát chỉ đạo của Bộ Công Thương và EVN triển khai các giải pháp để đảm bảo cung ứng điện mùa khô 2024, nỗ lực vận hành các nhà máy đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia.

Đời sống
Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

(CLO) Chuyên gia khí tượng dự báo, từ những ngày đầu tháng 5, miền Bắc sẽ có khả năng xuất hiện mưa rào và giông trở lại, còn miền Nam gió tây nam cũng có xu hướng xuất hiện, gây mưa giông.

Đời sống