Hà Nội: Cách ly y tế một xã ở huyện Phúc Thọ do có ca Covid-19

(CLO) Ngày 10/5, lãnh đạo UBND huyện Phúc Thọ vừa quyết định thiết lập khu vực cách ly y tế đối với xã Hiệp Thuận sau khi nơi này ghi nhận 4 trường hợp dương tính Covid-19.
UBND huyện Phúc Thọ vừa quyết định thiết lập khu vực cách ly y tế đối với xã Hiệp Thuận sau khi nơi này ghi nhận 4 trường hợp dương tính Covid-19. Ảnh: TL

UBND huyện Phúc Thọ vừa quyết định thiết lập khu vực cách ly y tế đối với xã Hiệp Thuận sau khi nơi này ghi nhận 4 trường hợp dương tính Covid-19. Ảnh: TL

Cụ thể, thời gian cách ly y tế từ 0h ngày 10/5 đến hết ngày 31/5. Người dân trên địa bàn xã được yêu cầu không ra khỏi nhà khi không cần thiết và tuyệt đối không tiếp xúc giữa các hộ gia đình.

Trước đó, vào đêm 9/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội công bố 3 trường hợp nhiễm Covid-19 là F1 của bệnh nhân H.T.H. (BN 3.253) tại thôn Hiệp Lộc 3, xã Hiệp Thuận.

Ngoài bệnh nhân H.T.H., ba người mới nhiễm bệnh trên địa bàn gồm Đ.T.T. (76 tuổi, chồng BN 3.253), Đ.T.H. (45 tuổi, con gái của BN 3.253) và N.V.N. (17 tuổi, cháu ngoại BN 3.253).

Đến sáng nay 10/5, huyện Phúc Thọ ghi nhận 7 trường hợp dương tính với Covid-19. 

Từ ngày 29/4 đến nay, Hà Nội là địa phương có số lượng bệnh nhân cao nhất cả nước với nhiều ổ dịch lớn, đa nguồn lây. Đến 8h ngày 10/5, CDC Hà Nội ghi nhận 120 ca bệnh trên địa bàn.

UBND Hà Nội vận động người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết, thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, bắt buộc đeo khẩu trang khi ra ngoài, không tập trung đông người tại nơi công cộng; giữ khoảng cách tối thiểu 1 m khi tiếp xúc.

Đồng thời, lãnh đạo UBND Hà Nội cũng yêu cầu dừng lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, game, Internet; các rạp, trung tâm chiếu phim; cơ sở dịch vụ spa, massage, xông hơi, phòng gym; hoạt động tập thể dục, thể thao tại vườn hoa, công viên.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: