Hà Nội: Cháy nhà trong đêm ở phố Đê La Thành

(CLO) Ngọn lửa bùng phát lúc hơn 21h tối 10/10 tại tầng 4 căn nhà trên phố Đê La Thành, phường Láng, Hà Nội. Sau gần một giờ nỗ lực, lực lượng chức năng đã khống chế hoàn toàn đám cháy, không có thương vong ghi nhận.

Tối 10/10, một vụ cháy bất ngờ xảy ra tại khu vực dân cư trên phố Đê La Thành (phường Láng, Hà Nội) khiến nhiều người dân hoảng hốt. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để khống chế đám cháy, bước đầu chưa ghi nhận thiệt hại về người.

553845173_1790400024927603_1620613628699755304_n.jpg
Hiện trường vụ cháy (ảnh CTV).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21h30 cùng ngày, ngọn lửa bùng phát tại tầng 4 một căn nhà trên phố Đê La Thành. Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã huy động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với Công an phường Láng triển khai dập lửa.

Đến khoảng 22h, đám cháy cơ bản được khống chế, lực lượng chức năng tiến hành dập tàn, làm mát và rà soát toàn bộ hiện trường. Đại diện Công an phường Láng cho biết, chưa ghi nhận trường hợp mắc kẹt hay thương vong trong vụ việc.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: