Hà Nội: Củ cải, cà chua ế ẩm nằm la liệt khắp đồng không ai thu hoạch

(CLO) Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc giao thương, buôn bán gặp khó khăn và một phần cũng do thời tiết năm nay, hàng trăm tấn củ cải, cà chua của bà con nông dân huyện Mê Linh (Hà Nội) đã ế ẩm, bị nhổ bỏ vứt khắp đồng ruộng.
Những ngày gần đây, hàng trăm tấn củ cải và cà chua của bà con nông dân tại xã Tráng Việt (huyện Mê Linh, Hà Nội) bị nhổ bỏ vứt la liệt đầy đồng. Vụ mùa này, người trồng rau ở đây có nguy cơ trắng tay.

Những ngày gần đây, hàng trăm tấn củ cải và cà chua của bà con nông dân tại xã Tráng Việt (huyện Mê Linh, Hà Nội) bị nhổ bỏ vứt la liệt đầy đồng. Vụ mùa này, người trồng rau ở đây có nguy cơ trắng tay.

Xã Tráng Việt (huyện Mê Linh) được xem là một trong những vựa rau củ quả lớn nhất của Hà Nội. Tại đây, trung bình mỗi ngày bà con nông dân cung ứng cho thị trường khoảng 200 - 300 tấn rau củ quả các loại.

Xã Tráng Việt (huyện Mê Linh) được xem là một trong những vựa rau củ quả lớn nhất của Hà Nội. Tại đây, trung bình mỗi ngày bà con nông dân cung ứng cho thị trường khoảng 200 - 300 tấn rau củ quả các loại.

Theo một số người dân tại đây, nếu như trước đây người dân Tráng Việt chỉ cần chớm thu hoạch đã có thương lái đến hỏi mua. Tuy nhiên năm nay người dân thu hoạch xong, củ cải chất đầy đồng như vẫn không ai tới hỏi mua.

Theo một số người dân tại đây, nếu như trước đây người dân Tráng Việt chỉ cần chớm thu hoạch đã có thương lái đến hỏi mua. Tuy nhiên năm nay người dân thu hoạch xong, củ cải chất đầy đồng như vẫn không ai tới hỏi mua.

Nhiều gia đình đã nhổ hàng chục tấn củ nhưng không thể bán hoặc chế biến nên đành phải đổ ra sông Hồng. Thậm chí, một số dân nhổ củ cải lên và bỏ tại ruộng.

Nhiều gia đình đã nhổ hàng chục tấn củ nhưng không thể bán hoặc chế biến nên đành phải đổ ra sông Hồng. Thậm chí, một số dân nhổ củ cải lên và bỏ tại ruộng.

Do thời tiết nắng ấm, củ cải bị ngồng khiến cho giá củ cải cũng giảm. Những người nông dân tại đây cho hay, một sào củ cải (khoảng 360m2) trồng hết khoảng 4 triệu đồng chi phí. Trước thời điểm Tết Tân Sửu khoảng 1 tháng, nông dân sẽ bán lại cho các thương lái với giá khoảng 10 triệu đồng/sào. Tuy nhiên, do lượng rau củ đổ về nội thành hiện nay tương đối lớn nên ảnh hưởng tới việc tiêu thụ rau, củ của thôn.

Do thời tiết nắng ấm, củ cải bị ngồng khiến cho giá củ cải cũng giảm. Những người nông dân tại đây cho hay, một sào củ cải (khoảng 360m2) trồng hết khoảng 4 triệu đồng chi phí. Trước thời điểm Tết Tân Sửu khoảng 1 tháng, nông dân sẽ bán lại cho các thương lái với giá khoảng 10 triệu đồng/sào. Tuy nhiên, do lượng rau củ đổ về nội thành hiện nay tương đối lớn nên ảnh hưởng tới việc tiêu thụ rau, củ của thôn.

Cùng chung số phận với củ cải; cà chua ở đây cũng đang bị ùn ứ hàng chục tấn chưa có người mua. Mặc dù giá cà chua hiện đã giảm chỉ còn khoảng 1.300 đồng/kg, nhưng vẫn rất khó tiêu thụ.

Cùng chung số phận với củ cải; cà chua ở đây cũng đang bị ùn ứ hàng chục tấn chưa có người mua. Mặc dù giá cà chua hiện đã giảm chỉ còn khoảng 1.300 đồng/kg, nhưng vẫn rất khó tiêu thụ.

Nhiều người dân tiến hành chặt bỏ gốc cây cà chua để trồng cây hoa màu khác cho vụ tới. Những quả cà chua chín đỏ rụng khắp vườn, khiến nhiều người dân xót xa.

Nhiều người dân tiến hành chặt bỏ gốc cây cà chua để trồng cây hoa màu khác cho vụ tới. Những quả cà chua chín đỏ rụng khắp vườn, khiến nhiều người dân xót xa.

Gia đình anh Lương Văn Doanh có hơn 3 sào cà chua đã đến mùa thu hoạch, tuy nhiên đến nay vẫn chưa tiêu thụ được 1/3 số cà chua. Hiện tại anh cùng vợ đang chặt gốc cà chua để mùa tới trồng thay thế bằng cây mướp đắng.

Gia đình anh Lương Văn Doanh có hơn 3 sào cà chua đã đến mùa thu hoạch, tuy nhiên đến nay vẫn chưa tiêu thụ được 1/3 số cà chua. Hiện tại anh cùng vợ đang chặt gốc cà chua để mùa tới trồng thay thế bằng cây mướp đắng.

Thông tin từ Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Đông Cao (Mê Linh, Hà Nội) cho hay:

Thông tin từ Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Đông Cao (Mê Linh, Hà Nội) cho hay: "Hiện nay đang có khoảng 200-300 tấn củ cải đang bị tồn động không thể tiêu thụ, khoảng 50 tấn cà chua đang cần tiêu thụ gấp và một số ít các rau màu khác".

Nhiều gia đình không bán được cà chua nên chán nản không muốn thu hoạch, để chín đỏ trên cây.

Nhiều gia đình không bán được cà chua nên chán nản không muốn thu hoạch, để chín đỏ trên cây.

Được biết, vào ngày 24/2 UBND quận Đống Đa đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức hoạt động hỗ trợ tiêu thụ giúp hơn 4 tấn nông sản của người dân xã Tráng Việt (Mê Linh). Nhưng trên các cánh đồng hoa màu vẫn còn đó rất nhiều nông sản nở rộ, chín vàng đang rất cần nhiều địa phương, người dân hỗ trợ tiêu thụ giúp giảm bớt được phần nào những gánh nặng về kinh tế của bà con nông dân những ngày đầu năm mới.

Được biết, vào ngày 24/2 UBND quận Đống Đa đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức hoạt động hỗ trợ tiêu thụ giúp hơn 4 tấn nông sản của người dân xã Tráng Việt (Mê Linh). Nhưng trên các cánh đồng hoa màu vẫn còn đó rất nhiều nông sản nở rộ, chín vàng đang rất cần nhiều địa phương, người dân hỗ trợ tiêu thụ giúp giảm bớt được phần nào những gánh nặng về kinh tế của bà con nông dân những ngày đầu năm mới.

Thông tin từ ông Đàm Văn Đua - Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Đông Cao (Mê Linh, Hà Nội) trong ngày 24/2, hơn 4 tấn nông sản gồm cà chua, củ cải, su hào, hành lá... đã được mang đến điểm tập kết tại quận Đống Đa để tiêu thụ. Hiện tại, trên địa bàn huyện Mê Linh vẫn còn khoảng 300 tấn rau củ quả đang cần được hỗ trợ tiêu thụ gấp. Sản phẩm chủ yếu là củ cải, cà chua, su hào, cải bẹ Đông Dư, hành lá…

Thông tin từ ông Đàm Văn Đua - Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Đông Cao (Mê Linh, Hà Nội) trong ngày 24/2, hơn 4 tấn nông sản gồm cà chua, củ cải, su hào, hành lá... đã được mang đến điểm tập kết tại quận Đống Đa để tiêu thụ. Hiện tại, trên địa bàn huyện Mê Linh vẫn còn khoảng 300 tấn rau củ quả đang cần được hỗ trợ tiêu thụ gấp. Sản phẩm chủ yếu là củ cải, cà chua, su hào, cải bẹ Đông Dư, hành lá…

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: