Hà Nội đặt mục tiêu không còn hộ cận nghèo trong năm 2025

Với tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước vì người nghèo”, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố phát động Chương trình “Chung tay vì người nghèo và an sinh xã hội” năm 2025, hướng tới mục tiêu không ai bị bỏ lại phía sau, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, nhân ái.

Phát biểu tại buổi họp báo, thông tin về các nội dung chính tại lễ phát động chương trình “Chung tay vì người nghèo và an sinh xã hội” năm 2025 của thành phố Hà Nội tới các cơ quan báo chí, ông Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cho biết, chương trình “Chung tay Vì người nghèo và an sinh xã hội” năm 2025 được phát động ngay sau thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, đưa an sinh xã hội trở thành một trong 10 nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2025-2030.

mt-30-10-2-1761797507.webp
Hà Nội tổ chức gặp mặt báo chí thông tin Chương trình “Chung tay vì người nghèo và an sinh xã hội” TP Hà Nội năm 2025

Chương trình nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc; tạo thêm nguồn lực giúp đỡ người nghèo, góp phần hoàn thành mục tiêu giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội của Thủ đô. Theo đó, tại lễ phát động, thành phố Hà Nội sẽ trao hỗ trợ nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ sinh kế cho người nghèo với tổng kinh phí gần 10 tỷ đồng; vinh danh tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác giảm nghèo, an sinh xã hội.

Luôn dành sự quan tâm đến người nghèo

Theo báo cáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, tính đến ngày 30/10/2025, Quỹ “Cứu trợ” thành phố đã trích 140 tỷ đồng hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng; đồng thời kịp thời chia sẻ, cứu trợ nhân dân các tỉnh bị ảnh hưởng nặng bởi bão số 10, số 11 và mưa lũ.

ha-noi-ve-dich-4.jpg
Hà Nội trao kinh phí hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho hộ nghèo, cận nghèo

Cùng với đó, Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” hằng năm luôn nhận được ủng hộ từ 50 đến 60 tỷ đồng, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô luôn hướng về Trường Sa thân yêu bằng những hành động thiết thực.

Đáng chú ý, trong năm 2024 và 9 tháng đầu năm 2025, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp của thành phố Hà Nội đã hỗ trợ xây mới 1.034 căn nhà, sửa chữa 476 căn nhà và tặng hàng nghìn phương tiện sản xuất, đồ dùng sinh hoạt với tổng trị giá trên 69,8 tỷ đồng.

Cũng trong năm 2025, nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã hỗ trợ xây dựng 89 nhà Đại đoàn kết tại 10 huyện với tổng kinh phí 4,45 tỷ đồng. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2025. Cùng thời điểm, thành phố Hà Nội cũng đã trao tặng 8,45 tỷ đồng cho 690 hộ cận nghèo và 1.000 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

…Và mục tiêu không còn hộ cận nghèo trong năm 2025

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Hà Nội đã và đang nỗ lực trong công cuộc giảm nghèo và đạt được nhiều kết quả rất đáng ghi nhận, hiện không còn hộ nghèo chỉ còn 690 hộ cận nghèo.

mt-30-10-1761797508.webp
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội Phạm Anh Tuấn phát biểu

Đáng chú ý, thành phố luôn chú trọng thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, trao sinh kế, hỗ trợ phương tiện cho người nghèo có khả năng lao động, như xe máy, máy khâu, phương tiện sản xuất, vật nuôi, máy ép nước mía.v.v...

Đặc biệt, Thành phố đặt ra quyết tâm là sẽ nỗ lực để trong năm 2025 không còn hộ cận nghèo và phấn đấu trở thành địa phương có thu nhập khá, dôi dư nguồn lực để hỗ trợ các địa phương khác.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cũng thông tin thêm, căn cứ đề xuất của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã trên địa bàn thành phố còn nhiều hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tại Chương trình “Chung tay vì người nghèo và an sinh xã hội” TP Hà Nội năm 2025, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội sẽ lựa chọn và trao hỗ trợ với tổng số tiền hơn 9,6 tỷ đồng, cụ thể: 110 nhà Đại đoàn kết (mức hỗ trợ 50 triệu/nhà), 110 xe máy điện (giá trị 20 triệu đồng/xe), 98 con bò sinh sản (giá trị 20 triệu đồng/con), 3 máy khâu (giá trị 10 triệu đồng/máy).

Và đến thời điểm này, đã có hàng chục đơn vị, tổ chức, DN, nhà hảo tâm đăng ký ủng hộ cho Quỹ “Vì người nghèo TP” với tổng số tiền gần 40 tỷ đồng.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: