Hà Nội: Đẩy mạnh hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Việc chuyển đổi mô hình quản lý từ thuế khoán sang kê khai không chỉ là thay đổi phương pháp tính thuế, mà còn là bước tiến trong chuyển đổi số, công khai, minh bạch, hướng tới một nền quản trị thuế hiện đại, công bằng và thuận lợi cho người nộp thuế.

Mới đây, Thuế TP.Hà Nội tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến “Triển khai giải pháp hỗ trợ Hộ kinh doanh chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai và chuyển đổi lên doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

z7208772625061_d7c16cff6df46bd8cf5b70ce0f74fe9b.jpg
Ông Vũ Mạnh Cường - Trưởng Thuế Thành phố Hà Nội phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Vũ Mạnh Cường - Trưởng Thuế Thành phố Hà Nội nhấn mạnh, ngay khi nhận chỉ đạo từ Bộ Tài chính và Cục Thuế, Thuế thành phố Hà Nội đã chủ động tham mưu UBND TP ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo triển khai chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với Hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán trên địa bàn thành phố và tham mưu UBND ban hành Công văn chỉ đạo các Sở, ban, ngành và UBND các phường, xã.

Trước đó, Thuế thành phố đã ký kết Quy chế phối hợp và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý thuế giữa Thuế thành phố và 126 UBND xã, phường. Trên cơ sở đó, Thuế thành phố ban hành Kế hoạch triển khai các giải pháp hỗ trợ Hộ kinh doanh với tinh thần “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền, bảo đảm đồng bộ, thông suốt từ thành phố đến các cấp cơ sở.

Với quyết tâm cao trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, Thuế Thành phố Hà Nội đã xây dựng Kế hoạch triển khai các giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai và chuyển đổi lên doanh nghiệp, trong đó nêu rõ mục đích, yêu cầu, cách thức triển khai, chia thành 3 nhóm hỗ trợ (nhóm 1 có mức doanh thu từ 200 triệu đồng/năm trở xuống; nhóm 2 có mức doanh thu trên 200 triệu đồng/năm đến 3 tỷ đồng/năm; nhóm 3 có mức doanh thu trên 3 tỷ đồng/năm) với 07 nhóm giải pháp chủ đạo… được đồng hành bởi các đối tác quan trọng, như: Hội Tư vấn thuế Việt Nam, Hội Kế toán và kiểm toán Việt Nam, các nhà cung cấp giải pháp công nghệ và ngân hàng thương mại cổ phần…

Trưởng Thuế TP. Hà Nội cũng khẳng định, việc chuyển đổi từ thuế khoán sang thuế kê khai là xu thế tất yếu, phù hợp với yêu cầu phát triển của nền kinh tế số, hướng tới nền quản lý thuế công bằng, minh bạch và thực chất. Hộ, cá nhân kinh doanh khi thực hiện kê khai theo doanh thu thực tế sẽ được hưởng nhiều lợi ích thiết thực như: đảm bảo công bằng, nộp thuế theo doanh thu phát sinh thực tế, doanh thu - chi phí được theo dõi, quản lý rõ ràng, minh bạch, mở ra cơ hội tiếp cận vốn, mở rộng tệp khách hàng khi sử dụng hóa đơn điện tử…

z7208772625058_fb49fcc520cfad88af5b82c765348aec.jpg
Quang cảnh Hội nghị triển khai giải pháp hỗ trợ Hộ kinh doanh chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai và chuyển đổi lên doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội

Chia sẻ tại hội nghị, ông Nguyễn Tiến Minh – Phó trưởng Thuế thành phố Hà Nội cho biết, Việc chuyển đổi từ phương pháp khoán sang kê khai không phải là “thêm thủ tục”, mà là thay đổi cách tiếp cận: đặt niềm tin để người nộp thuế tự kê khai, tự nộp theo doanh thu thực tế, còn cơ quan thuế tập trung hỗ trợ – xác thực – bảo đảm công bằng qua dữ liệu điện tử. Khi minh bạch, công bằng trở thành chuẩn mực, hộ kinh doanh tự tin mở rộng hợp tác, hội nhập, doanh thu sẽ tăng một cách tự nhiên.

Với tinh thần trách nhiệm, đồng hành và hỗ trợ đến cùng, Thuế Thành phố Hà Nội cam kết tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế; Phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương, hiệp hội và nhà cung cấp giải pháp công nghệ; Đảm bảo mọi hộ, cá nhân kinh doanh hiểu rõ, làm đúng và chuyển đổi thành công sang mô hình kê khai và phát triển lên doanh nghiệp. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh Thủ đô minh bạch, hiện đại, công bằng, hội nhập, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: