Hà Nội đón trên 330 nghìn lượt khách dịp Tết Nguyên đán

(CLO) Theo Sở Du lịch Hà Nội, trong 5 ngày nghỉ Tết từ 20-26/1 (tức ngày 29 tháng chạp năm 2022 đến ngày 5 tháng Giêng âm lịch), Thủ đô Hà Nội đón khoảng 332 nghìn lượt khách.

Cụ thể, lượng du khách quốc tế ước đạt 32 nghìn lượt và 300 nghìn lượt khách nội địa (chủ yếu là người dân Thủ đô đi du xuân đầu năm). Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng hơn 1.000 tỉ đồng.

Trong 5 ngày nghỉ Tết, công suất bình quân sử dụng buồng phòng khối khách sạn 1-5 sao ước tính đạt 40%. Khách quốc tế chủ yếu đến từ các nước: Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Canada, Thái Lan, Pháp….

ha noi don tren 330 nghin luot khach dip tet nguyen dan hinh 1

Thủ đô Hà Nội đón khoảng 332 nghìn lượt khách trong 5 ngày Tết

ha noi don tren 330 nghin luot khach dip tet nguyen dan hinh 2

Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng hơn 1.000 tỉ đồng

ha noi don tren 330 nghin luot khach dip tet nguyen dan hinh 3

Nhiều hoạt động đa dạng được tổ chức phục vụ khách du lịch dịp Tết Nguyên đán

Sở Du lịch Hà Nội cho biết, Tết Nguyên đán năm nay thời tiết thuận lợi, nhiều chương trình, sự kiện du xuân đầu năm được tổ chức và diễn ra sôi động tại các điểm đến tham quan du lịch, nên thu hút được lượng lớn khách du lịch trong và ngoài nước tới Thủ đô.

Đặc biệt, tại một số các khu, điểm tham quan du lịch đã tập trung nâng cấp chất lượng dịch vụ du lịch, ra mắt nhiều chương trình, sản phẩm du lịch mới cũng như tổ chức các hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật nhằm kích cầu, thu hút khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Có thể điểm qua Một số hoạt động, chương trình đáng chú ý diễn ra tại các điểm tham quan du lịch trên địa bàn Thành phố như: Chương trình “Tết làng Việt” tại Làng Cổ ở Đường Lâm - Sơn Tây nhằm quảng bá giá trị văn hóa dân tộc tới bạn bè quốc tế và giữ gìn những nét đẹp văn hóa truyền thống cho thế hệ mai sau; Chương trình Tết Việt tại Hoàng Thành Thăng Long với chủ đề “Cung đình ngày xuân”; Hội chữ Xuân Quý Mão 2023 với chủ đề “Sự đạo tôn nghiêm”và tour du xuân Ghi Danh tại Hồ Văn, Văn Miếu - Quốc Tử Giám nhằm thu hút năng lượng vũ trụ thúc đẩy du khách đạt được mục tiêu của mình; Chương trình “Vui Xuân Quý Mão: Sắc thái văn hóa Bắc Ninh” tổ chức tại Bảo tàng dân tộc học Việt Nam mang đến cho du khách những trải nghiệm Tết Việt vùng Kinh Bắc ngay tại Thủ đô Hà Nội...

Ngoài ra, đường hoa Xuân chào đón Tết Nguyên đán với chủ đề “Vũ trụ Tết diệu kỳ” trong khuôn khổ sự kiện “Home Ha Noi Xuan 2023”, Hội chợ “Happy Tết 2023” được đồng tổ chức và kết nối với Phố đi bộ Pont de Long Bien tại Khu đô thị Mailand Hanoi City đưa du khách đến với diệu kỳ Tết Việt, cùng những hình ảnh và hoạt động trải nghiệm tràn đầy sự đầm ấm, sung túc; “Chợ hoa truyền thống và các hoạt động tại Không gian Bích họa phố Phùng Hưng”; Chương trình biểu diễn múa rối nước phục vụ khách du lịch miễn phí tại điểm du lịch di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa…

Theo số liệu cung cấp từ các điểm đến di tích, bảo tàng, công viên, khu sinh thái, nghỉ dưỡng du lịch trên địa bàn Thành phố. Trong 5 ngày nghỉ lễ Tết Nguyên đán Quý Mão, điểm du lịch di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám đón khoảng 80.000 lượt khách, chùa Hương đón khoảng 80.000 lượt khách, Hoàng Thành Thăng Long đón 19.680 lượt khách, khu di tích Cổ Loa đón khoảng 18.000 lượt khách, điểm du lịch Làng cổ ở Đường Lâm- Thành cổ Sơn Tây đón khoảng 15.000 lượt khách, Vườn thú Hà Nội đón 17.235 lượt khách, Di tích Nhà tù Hoả Lò đón 5.080 lượt khách, điểm du lịch làng nghề sinh vật cảnh Hồng Vân đón 3.865 lượt khách; 3 điểm du lịch của huyện Gia Lâm: Bát Tràng, Phù Đổng, Dương Xá đón khoảng 2.000 lượt khách…

Cũng theo Sở Du lịch Hà Nội, trong thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán Quý Mão, việc kiểm tra giám sát các hoạt động du lịch cũng được thực hiện khá nghiêm túc, góp phần ngăn chặn các hiện tượng, biểu hiện xấu, tiêu cực.

ha noi don tren 330 nghin luot khach dip tet nguyen dan hinh 4

Hoạt động du lịch tại Chùa Hương được kiểm tra, giám sát trong thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023 - Ảnh: Hữu Kế

Cụ thể, trong hai ngày từ 21- 22/1, Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động du lịch dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên địa bàn Thành phố đã tiến hành kiểm tra, rà soát tại các khu, điểm du lịch và các điểm đến tập trung đông người trên địa bàn Thành phố. Đoàn đã nắm tình hình việc chấp hành các quy định pháp luật về hoạt động lữ hành, hướng dẫn viên, vận chuyển khách du lịch gắn với việc đảm bảo trật tự đô thị, trật tự công cộng, lòng đường, hè phố; xử lý các hành vi đeo bám, chèo kéo, ép giá, bắt chẹt khách du lịch, tình trạng người ăn xin.

Vào các ngày mùng 1-3 tết, do du khách tập trung đông tại khu vực hồ Gươm, đền Ngọc Sơn, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Công viên Thủ Lệ, đền Quán Thánh, chùa Trấn Quốc và phủ Tây Hồ, .... nên đã tái diễn hoạt trông giữ xe trái phép tại khu vực Hồ Gươm, buộc Công an quận Hoàn Kiếm xử lý vi phạm hành chính. Một số điểm du lịch tâm linh trên địa bàn quận Tây Hồ xuất hiện đối tượng móc túi trộm cắp tài sản, điện thoại của khách du lịch cũng đã bị Công an quận Tây Hồ tạm giữ xử lý (trong đó có trường hợp 1 đối tượng gây ra 9 vụ móc túi).

Tại khu vực Chùa Hương huyện Mỹ Đức, theo phản ánh của báo chí do Ban quản lý chùa Hương tạm thời không làm việc vào ngày mùng 1 tết nên các chủ đò tự định giá chở khách du lịch tại khu vực Suối Yến cao hơn giá vé các ngày bình thường. Thanh tra Sở đã liên hệ và yêu cầu Ban quản lý chùa Hương kiểm tra, dừng ngay các hoạt động thu phí cao hơn giá niêm yết của các chủ đò.

Nguyễn Hoàng

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: