Hà Nội: Dự án mương thoát nước Thụy Khuê hơn 10 năm chưa xong, lý do vì sao?

(CLO) Dự án cải tạo hệ thống thoát nước khu dân cư kéo dài 3km xung quanh mương thoát nước Thụy Khuê (quận Tây Hồ, Hà Nội) với vốn đầu tư 400 tỷ đồng, đến nay sau hơn 10 năm vẫn chưa hoàn thành do vướng giải phóng mặt bằng.

Theo đó, Dự án Cải tạo môi trường vệ sinh khu dân cư xung quanh mương thoát nước Thụy Khuê, quận Tây Hồ từ dốc La pho đến Cống Đõ chỉ dài khoảng 3 km được triển khai từ năm 2012 đến nay. Sau hơn 10 năm thi công, dự án vẫn chưa hoàn thành do nằm xen kẽ trong khu dân cư, điều kiện thi công theo tuyến độc đạo dọc mương, mặt bằng chật hẹp..., đặc biệt thiếu nhà ở tái định cư cho người dân.

ha noi du an muong thoat nuoc thuy khue hon 10 nam chua xong ly do vi sao hinh 1

Ghi nhận của PV, những ngày qua tại khu vực ngõ 123A đường Thụy Khê (Hà Nội), người dân ở đây đang phải sống chung với ô nhiễm tiếng ồn, khói bụi.

Theo nhiều hộ dân trước khi triển khai dự án, khu vực này chịu cảnh ô nhiễm nghiêm trọng do đường mương, đến nay lại chịu thêm tình trạng khói bụi, tiếng ồn do thi công. Nhiều cư dân rất phấn khởi khi khởi công dự án đường mương, nhưng đến nay họ lại thất vọng bởi việc tìm chỗ ở tái định cư cho các gia đình khi nằm trong diện phải giải tỏa.

Là một người dân có nhà nằm trong khu vực trên, ông Nguyễn Đức Tư (Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, từ khi dự án triển khai đến nay đã khiến nhiều nhà có sổ đỏ nhưng không được ở.

Ông Nguyễn Đức Tư nói, nhà tôi bị hỏng cũng không được phép sửa chữa, nhà tôi đang xây từ 2008, sau khi xin phép xây dựng được sự đồng ý của các cấp chính quyền thì đã đập đi để xây dựng lại, nhưng đến khi đập xong để xây dựng lại thì nửa tháng sau bị yêu cầu dừng lại do xây vào ranh giới đỏ, nên không được xây dựng tiếp. Đến nay, trải qua nhiều năm ngôi nhà vẫn y nguyên phần bị phá dỡ.

ha noi du an muong thoat nuoc thuy khue hon 10 nam chua xong ly do vi sao hinh 2

Ông Nguyễn Đức Tư nhìn căn nhà của mình đã phá dỡ 1 phần nhưng không thể tiếp tục xây dựng lại đang dần nghiêng ra phía bên ngoài.

Thông tin từ UBND quận Tây Hồ về sự việc trên cho biết: Dự án Cải tạo môi trường vệ sinh khu dân cư xung quanh mương thoát nước Thuỵ Khuê (đoạn từ dốc Lapho đến Cống Đõ), quận Tây Hồ có tổng số 325 trường hợp (11 tổ chức và 314 hộ gia đình) nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng. Đến nay, UBND Quận đã phê duyệt 325 trường hợp, có 23 trường hợp tái định cư (TĐC) thì 10 trường hợp tự lo TĐC và 13 trường hợp phải bố trí tái TĐC; trong đó 291 trường hợp (5 trường hợp phải bố trí TĐC, 9 trường hợp chưa nhận tiền nhưng đã bàn giao mặt bằng và thi công xong) đã bàn giao mặt bằng, còn tồn tại 34 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng. Tới thời điểm hiện nay, dự án đã thực hiện được 84% cống hộp bê tông và 80% tổng khối lượng di chuyển hạ tầng kỹ thuật.

UBND quận Tây cũng cho biết, dự án đến nay vẫn chưa hoàn thành được bởi một số nguyên nhân như, vẫn còn vướng mắc 8 trường hợp thuộc diện tái định cư (với 16 căn tái định cư) nằm rải rác trên tuyến chưa có nhà tái định cư. Quỹ nhà tái định cư tại CT2 Xuân La do Ban quản lý dự án (QLDA) Dân dụng của thành phố làm chủ đầu tư đến nay chưa được bàn giao đưa vào sử dụng.

Một số hộ dân chưa đồng tình bàn giao mặt bằng cũng như chưa nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Mặt bằng thi công tuyến mương trật hẹp, đường vào thi công là độc đạo, việc triển khai thi công vẫn phải đảm bảo lưu thoát nước chung.

Để đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện dự án, đáp ứng mong mỏi kiến nghị của cử tri; Quận uỷ - UBND quận đang tập trung quyết liệt chỉ đạo tháo gỡ những tồn tại vướng mắc, tiếp tục đôn đốc Ban QLDA Dân dụng, đồng thời chủ động hợp hỗ trợ Ban QLDA Dân dụng trong việc cải tạo, khắc phục những tôn tại nhà CT2 để có quỹ nhà tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) thực hiện dự án, dự kiến cơ bản hoàn thành trong năm 2023.

Khẩn trương thực hiện công tác GPMB các trường hợp còn tồn tại chưa bàn giao mặt bằng (trừ 8 trường hợp thuộc diện tái định cư), kể cả phương án phải tổ chức cưỡng chế, phấn đấu hoàn thành xong trong tháng 7/2023.

Khẩn trương tổ chức thi công song song với công tác giải phóng mặt bằng, phấn đấu cơ bản thi công hoàn thành cống hộp trong năm 2023; những đoạn vướng mắc mặt bằng các hộ dân thuộc diện tái định cư sẽ tạm thời đặt cống tròn D1500 để đảm bảo vệ sinh môi trường trong khi chờ GPMB để thi công; đồng thời phối hợp, hỗ trợ Xí nghiệp Thoát nước (thuộc Công ty Thoát nước Hà Nội) thường xuyên duy trì đảm bảo thoát nước, vệ sinh môi trường khu vực.

ha noi du an muong thoat nuoc thuy khue hon 10 nam chua xong ly do vi sao hinh 3

Theo ghi nhận, những ngày này máy móc của các công nhân vẫn thực hiện giải phóng mặt bằng trên khu vực mương Thụy Khuê dọc theo dốc La Pho đến cống Đõ (quận Tây Hồ, Hà Nội).

ha noi du an muong thoat nuoc thuy khue hon 10 nam chua xong ly do vi sao hinh 4

Có khoảng 10 công nhân thực hiện tháo dỡ tại dự án dài 3km này.

ha noi du an muong thoat nuoc thuy khue hon 10 nam chua xong ly do vi sao hinh 5

Do dự án dở dang kéo dài hơn 10 năm, nên có rất nhiều rác thải bị dồn về đây, chủ yếu là rác thải xây dựng. Chưa kể nước thải sinh hoạt của người dân trong khu vực hàng ngày vẫn đổ về đây, khiến dòng nước lúc nào cũng đen ngòm, bốc mùi khó chịu

ha noi du an muong thoat nuoc thuy khue hon 10 nam chua xong ly do vi sao hinh 6

Nhiều căn nhà phá dỡ 1 phần, người dân vẫn sinh hoạt ở phần còn lại, trước đây phải chịu cảnh ô nhiễm nghiêm trọng do đường mương thoát nước Thuỵ Khuê, đến nay lại chịu thêm tình trạng khói bụi, tiếng ồn do thi công.

ha noi du an muong thoat nuoc thuy khue hon 10 nam chua xong ly do vi sao hinh 7

Nhiều điểm không đảm bảo an toàn, với những thanh sắt chống phía dưới.

ha noi du an muong thoat nuoc thuy khue hon 10 nam chua xong ly do vi sao hinh 8

Được biết, mương nước này là một nhánh của sông Tô Lịch với chiều dài khoảng 3km từ dốc La Pho đến Cống Đõ. Con mương này là nơi thoát nước cho 2 quận Ba Đình và Tây Hồ

Xem thêm

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

(CLO) Không chỉ trao tặng mái nhà Hữu nghị và sinh kế, Bộ đội Biên phòng cùng chính quyền các xã biên giới tỉnh Gia Lai còn gửi gắm nghĩa tình, sự sẻ chia đến Nhân dân nước bạn Campuchia. Những món quà giản dị nhưng thắm đượm tình người góp phần vun đắp tình đoàn kết, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Cỡ chữ bài viết: