Hà Nội: Giới trẻ ‘đổ xô’ về con ngõ nhỏ, dài 100m chụp hình mùa Giáng sinh

(CLO) Khoảng 3 tuần trước lễ Giáng sinh, bầu không khí ấm áp đã sớm bao trùm khu tổ hợp Block D6 Trung Tự (ngách 17, ngõ 4C Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội).

Theo phóng viên ghi nhận, con ngõ nhỏ dài vỏn vẹn 100m này từ lâu được giới trẻ ưu ái gọi là “ngõ Noel” bởi mỗi mùa Giáng sinh lại được phủ kín sắc đỏ - xanh rực rỡ, trở thành điểm hẹn chụp ảnh quen thuộc của giới trẻ thủ đô.

Năm nay, các cửa hàng trong ngõ tiếp tục đầu tư mạnh tay vào trang trí. Từ hai bên đường đến không gian trước cửa quán đều rực rỡ đèn LED, cây thông lớn, gấu bông cỡ đại cùng vô số phụ kiện đặc trưng của dịp lễ như quả châu, kẹo mút, ruy băng… tạo nên khung cảnh lung linh như một góc phố châu Âu thu nhỏ.

Ảnh màn hình 2025-12-01 lúc 13.21.44
Con ngõ dài vỏn vẹn 100m này từ lâu được giới trẻ ưu ái gọi là “ngõ Noel” bởi mỗi mùa Giáng sinh lại được phủ kín sắc đỏ - xanh rực rỡ...

Không chỉ ngày cuối tuần, ngay cả trong tuần, con ngõ vẫn tấp nập người ra vào. Chị Nguyễn Nhung (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi tới đây hôm Chủ nhật thì bất ngờ khi các bạn trẻ đổ về đây rất đông, đặc biệt là các bạn nữ và nhiều gia đình. Tôi nói đùa với bạn đi cùng rằng ở đây có hàng trăm nàng thơ, ai nấy cũng ăn diện lộng lẫy để chờ đến lượt chụp hình”.

Như một thói quen, chị Hà Trang (Đống Đa, Hà Nội) tới con phố này từ sớm để để chụp hình trước Giáng sinh. Chị Trang cho biết, điều thu hút chính là không khí lễ hội ấm áp và sự chỉn chu của các chủ cửa hàng trong từng chi tiết trang trí.

Năm nay nhiều quán đã dán biển thu phí 50.000 đồng cho khách chỉ đến chụp ảnh. Tôi chọn gọi đồ uống và bánh để vừa thưởng thức vừa có những bức hình đẹp nhất. Trong ngõ cũng có thêm nhiều cửa hàng mới nên cảnh quan càng lung linh hơn,” chị Trang cho biết thêm.

Ảnh màn hình 2025-12-01 lúc 13.22.05
Không chỉ ngày cuối tuần, ngay cả trong tuần, con ngõ vẫn tấp nập người ra vào để thưởng thức đồ uống và chụp hình Giáng sinh.

Chị An Vũ (36 tuổi), chủ một chuỗi quán cà phê và cửa hàng thời trang trong khu tổ hợp, chia sẻ rằng mong muốn tạo nên một “khu phố nhỏ dành cho người trẻ” đã được chị ấp ủ từ ba năm trước. Bắt đầu từ một cửa hàng quần áo, chị dần mở rộng không gian bằng cách mời những người bạn có chung phong cách kinh doanh cùng tham gia, tạo nên một quần thể đa dạng, từ cà phê, đồ uống đến thời trang, phụ kiện.

Chị An Vũ cho biết thêm, Giáng sinh năm nào con ngõ nhỏ cũng trở thành điểm hẹn của giới trẻ, và năm nay mỗi ngày khu tổ hợp đều đón nhiều đoàn khách đến từ Hàn Quốc. Chị bày tỏ hy vọng “ngõ Noel” sẽ góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội và kích cầu du lịch Thủ đô.

Dù chủ yếu là địa điểm chụp ảnh và vui chơi, Block D6 Trung Tự cũng là nơi du khách có thể mua sắm, thưởng thức đồ uống hay trò chuyện cùng bạn bè trong không gian đầy sắc màu Giáng sinh. Sự kết hợp giữa kinh doanh sáng tạo và trang trí chỉn chu đã biến con ngõ dài 100m thành một trong những điểm check-in mùa lễ hội được yêu thích nhất tại Hà Nội năm nay.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Ảnh màn hình 2025-12-01 lúc 13.25.07
Block D6 Trung Tự còn là nơi du khách có thể mua sắm, thưởng thức đồ uống hay trò chuyện cùng bạn bè trong không gian đầy sắc màu Giáng sinh.
Ảnh màn hình 2025-12-01 lúc 13.26.57
Không gian lãng mạn, sinh động đã tạo nên bức hình ấn tượng nhất cho các "nàng thơ".
z7279023184063_8b44180c7e45523035452847840b10ca.jpg
Nữ sinh Hà thành xinh tươi, dịu hàng bên không gian Giáng sinh đầy thơ mộng.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: