Hà Nội: Kiểm tra "Giấy đi đường", người quay đầu xe, người "gọi điện lên cơ quan"

Ngày 29/7, UBND TP Hà Nội đã ban hành văn bản hỏa tốc số 2434/UBND-KT gửi các đơn vị về việc thống nhất mẫu giấy tờ sử dụng cho một số đối tượng đủ điều kiện lưu thông trên địa bàn thành phố trong thời gian giãn cách xã hội. Trong đó, văn bản quy định rõ các trường hợp cụ thể để tạo điệu kiện cho các hoạt động thiết yếu...

X

Video: Kiểm tra "Giấy đi đường" của người dân.

Theo đó, nhằm thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 17 của Chủ tịch UBND TP và kết luận chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Hà Nội tại Thông báo số 428 về việc thống nhất quy định, quy trình để tạo điều kiện cho người dân các tỉnh, TP khác di chuyển ra khỏi Hà Nội khi kết thúc thời gian điều trị tại các bệnh viện; để thống nhất mẫu giấy tờ, quy trình kiểm soát việc di chuyển của lực lượng công vụ, y tế, công nhân, lao động hiện đang sinh sống tại khu vực ven đô, rút ngắn thời gian khai báo để di chuyển vào TP, UBND TP Hà Nội đã có quy định cụ thể về về việc cấp, sử dụng Giấy đi đường và thống nhất 1 mẫu "Giấy đi đường" cho người đủ điều kiện.

Phóng viên Nhà báo & Công luận đã ghi nhận thông tin, hình ảnh về việc thực hiện kiểm tra người ra đường theo hướng dẫn mới về "Giấy đi đường" tại một số tuyến đường ở Hà Nội.

Ghi nhận của PV vào sáng thứ 2 (2/8), là ngày đầu tiên của tuần mới. Rất nhiều người vẫn phải ra ngoài làm việc đã bị yêu cầu dừng xe kiểm tra

Ghi nhận của PV vào sáng thứ 2 (2/8), là ngày đầu tiên của tuần mới. Rất nhiều người vẫn phải ra ngoài làm việc đã bị yêu cầu dừng xe kiểm tra "Giấy đi đường".

Tất cả các trường hợp xuất trình

Tất cả các trường hợp xuất trình "Giấy đi đường" không hợp lệ đều được yêu cầu quay về hoặc vào kiểm tra xác minh tại chốt.

Thượng úy - Nguyễn Huy Hoàng, Đội CSGT trật tự quận Bắc Từ Liêm cho hay:

Thượng úy - Nguyễn Huy Hoàng, Đội CSGT trật tự quận Bắc Từ Liêm cho hay: "Do việc ban hành “Giấy đi đường” mẫu chung vào gần cuối tuần nên nhiều người dân vẫn chưa cập nhật được mẫu mới. Vào sáng nay, nhiều trường hợp vẫn đang sử dụng mẫu “giấy đi đường” không đúng quy định, chúng tôi đã nhắc nhở và yêu cầu người dân quay về hoặc liên hệ cho cơ quan đang làm việc xác nhận giấy đi đường đúng mẫu và chụp ảnh gửi qua điện thoại để lực lượng chức năng tại chốt xác nhận"

Tại điểm chốt trực tại ngã 3 Văn Tiến Dũng - Cầu Diễn (thuộc phường Phúc Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội) vào sáng nay, rất nhiều người dân sử dụng

Tại điểm chốt trực tại ngã 3 Văn Tiến Dũng - Cầu Diễn (thuộc phường Phúc Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội) vào sáng nay, rất nhiều người dân sử dụng "Giấy đi đường" không hợp lệ.

Lực lượng chức năng, cũng như nhân viên y tế tại chốt đã phải giải thích và yêu cầu người dân gọi điện cho cơ quan đang làm việc làm lại đúng mẫu

Lực lượng chức năng, cũng như nhân viên y tế tại chốt đã phải giải thích và yêu cầu người dân gọi điện cho cơ quan đang làm việc làm lại đúng mẫu "Giấy đi đường".

Nhiều người vừa nghỉ cuối tuần nên chưa lên cơ quan để lấy được

Nhiều người vừa nghỉ cuối tuần nên chưa lên cơ quan để lấy được "Giấy đi đường" đã nhờ người thân nơi làm việc chụp ảnh lại gửi qua điện thoại để lực lượng chức năng xác nhận.

Đối với những người dân có công việc thiết yếu hằng ngày như đi chợ đã được cấp phiếu đi chợ đều được sử dụng thay cho giấy đi đường khi đi ra mua nhu yếu phẩm hằng ngày.

Đối với những người dân có công việc thiết yếu hằng ngày như đi chợ đã được cấp phiếu đi chợ đều được sử dụng thay cho giấy đi đường khi đi ra mua nhu yếu phẩm hằng ngày.

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: