La Cả là một trong những vùng trồng đào lớn của Hà Nội, hình thành từ hàng chục năm trước, bắt nguồn từ hai vùng đào nổi tiếng là Nhật Tân và Phú Thượng. Nhờ đặc điểm thổ nhưỡng và cách chăm sóc riêng, đào La Cả có cành dày, cứng, nhiều nụ, sắc hoa thắm, lâu phai, được thị trường ưa chuộng.
Những năm gần đây, do ảnh hưởng của đô thị hóa, những cánh đồng đào La Cả ngày càng co cụm về diện tích để nhường đất cho dự án, khu đô thị. Năm 2025 được xem là một năm đầy thử thách đối với người trồng đào La Cả khi nhiều cơn bão lớn liên tiếp đổ bộ. Không ít diện tích đào bị ngập úng kéo dài, cây chết hàng loạt, thậm chí có hộ mất trắng cả vụ, buộc phải chuyển sang trồng rau màu để duy trì sinh kế.
Anh Thành Toàn, người trồng đào lâu năm tại La Cả cho hay: “Một số diện tích bị hư hỏng do bão số 10 và 11 gây ra. Tuy nhiên, chúng tôi không chỉ trồng ở La Cả mà còn thuê đất ở khu vực lân cận để tiếp tục duy trì nghề truyền thống, tạo nên những gốc đào đẹp, đa dạng để phục vụ nhu cầu thị trường”.
Tương tự, anh Minh Kiên, một chủ vườn có hơn 20 năm gắn bó với nghề trồng đào ở La Cả cho biết, những trận bão trong năm 2025 để lại hậu quả rất nặng nề. “Có vườn bị ngập sâu nhiều ngày, đào hỏng gần hết. Sau bão, chúng tôi phải cải tạo đất, chọn lại gốc giống, làm lại từ đầu. Khó khăn nhưng không thể bỏ nghề” - anh Kiên nói.
Bước vào vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, không khí tại làng đào La Cả dần sôi động trở lại. Theo ghi nhận của phóng viên, những ngày này, các nhà vườn tất bật đánh gốc, đưa đào vào chậu, chỉnh sửa dáng, thế, chuẩn bị cho thị trường Tết.
Tuy vậy, thời tiết thất thường trong những ngày gần đây khiến người trồng đào không khỏi thấp thỏm. Anh Hoàng Hiệp, chủ một vườn đào tại La Cả cho biết: “Việc canh hoa nở đúng dịp Tết phụ thuộc rất lớn vào thời tiết. Dù đã có nhiều kinh nghiệm và áp dụng các biện pháp kỹ thuật như tuốt lá, che gốc, tưới nước điều chỉnh sinh trưởng, nhưng cuối cùng, kết quả vẫn phụ thuộc vào diễn biến của ông trời. Có hôm rét đậm, cái mắt hoa nó “đét” lại. Nếu đến gần Tết mà trời ấm dần thì hoa mới bật được”.
Gần 30 năm kinh nghiệm trồng đào, ông Trung Hậu cho biết, ngoài tuốt lá cho cây vào dịp tháng 11 âm lịch, người trồng đào còn phải biết ủ cây. “Nếu thời tiết năm đó lạnh kéo dài, cây bật nụ chậm thì phải kích để cây ra nụ, cuối năm mới dầy hoa. Nếu thời tiết nắng ấm, lại cần hãm cây lại. Nước là yếu tố quan trọng nhất đối với tất cả các loại cây trồng, không riêng gì đào. Chúng tôi dùng nước điều chỉnh kích hay hãm cây để cây đào ra hoa theo ý muốn. Mỗi một nhà vườn có một bí quyết riêng”.
Thời điểm hiện tại, phần lớn đào cành tại La Cả vẫn chưa nở hoa, chỉ một số gốc “chạm nắng” sớm ra bông. Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, làng đào La Cả tiếp tục cung cấp 2 loại đào chính. Trong đó, đào cành có giá bán từ 200.000 - 500.000 đồng, tuỳ kích cỡ; đào gốc cỡ lớn để chậu (đào rừng ghép) chủ yếu được các cơ quan, những nhà có không gian rộng rãi thuê.
Theo các chủ vườn, dù La Cả không hình thành chợ đào tập trung quy mô lớn, song đây lại là một trong những nguồn cung quan trọng cho thị trường hoa Tết của Thủ đô. Phần lớn đào được bày bán tại các chợ hoa quen thuộc ở Hà Nội.
Không chỉ tập trung cắt bán, cho thuê đào phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngay từ thời điểm này, nhiều nhà vườn đã chủ động ươm giống, chiết cành, nuôi gốc mới để chuẩn bị cho vụ mùa tiếp theo. Việc “gối vụ” được xem là cách để người trồng đào La Cả duy trì sản xuất ổn định, từng bước phục hồi sau những thiệt hại do bão lũ và giữ gìn nghề trồng đào truyền thống trong bối cảnh đô thị hóa.