Hà Nội: Lễ hội Tam giáp ở phường Ba Đình là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

(CLO) Ngày 7/3, buổi lễ ghi danh Lễ hội Tam giáp là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đã diễn ra tại đền Núi Sưa, phường Ba Đình, Hà Nội.

Lễ hội Tam giáp gắn với quần thể Thập Tam trại xưa, nơi ba giáp Xuân Biểu, Ngọc Hà và Hữu Tiệp kết nghĩa anh em, cùng tôn Huyền Thiên Hắc Đế làm Thành hoàng.

Cấu trúc “tam giáp hợp hội” với trật tự anh cả, anh hai, em út không chỉ là cách tổ chức nghi lễ, mà còn phản ánh tinh thần hòa hiếu, đoàn kết và cố kết cộng đồng của cư dân vùng đất này.

Hằng năm, vào ngày 19 tháng Giêng âm lịch - Lễ Đại Kỳ Phúc (ngày sinh Đức Thánh), người dân ba giáp cùng bước vào chuỗi nghi lễ truyền thống được lưu giữ qua nhiều thế hệ.

Các nghi thức bắt đầu từ bào sái ban thờ, chỉnh trang không gian thờ tự, tiếp đến là lễ cáo thỉnh và rước nước thiêng từ chùa Một Cột về đền Núi Sưa, sau đó thực hiện lễ tế hội đồng và rước Thánh “vi hành” qua các không gian linh thiêng trong khu vực.

Ảnh màn hình 2026-03-07 lúc 17.23.57
Đại diện Bộ VHTT&DL trao Bằng chứng nhận ghi danh Lễ hội Tam giáp Xuân Biểu, Ngọc Hà, Hữu Tiệp là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ảnh: TT

Trong ngày hội, cờ hội rợp đường, tiếng nhạc lễ vang lên khắp các tuyến phố. Người dân hai bên đường chuẩn bị hương án, lễ vật trước cửa nhà để dâng lễ khi đoàn rước đi qua, tạo nên không gian văn hóa cộng đồng rộng lớn, lan tỏa từ di tích ra toàn khu dân cư.

Theo các nhà nghiên cứu, mỗi nghi lễ trong lễ hội không chỉ tái hiện truyền thống tín ngưỡng mà còn là dịp để cộng đồng nhắc nhớ cội nguồn, truyền dạy các chuẩn mực ứng xử, bồi đắp tinh thần đoàn kết và gìn giữ gia phong. Qua quá trình cùng chuẩn bị, rước lễ và tế tự, các giá trị văn hóa cộng đồng được truyền nối bền bỉ qua nhiều thế hệ.

Trải qua lịch sử, lễ hội từng có giai đoạn gián đoạn do chiến tranh nhưng mạch thờ phụng vẫn được duy trì. Từ năm 1992, người dân địa phương đã khôi phục việc tổ chức lễ hội. Đến năm 2023, chính quyền quận Ba Đình (cũ) thống nhất tổ chức lễ hội tại đền Núi Sưa với quy mô cấp quận, thể hiện sự quan tâm trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống.

Ảnh màn hình 2026-03-07 lúc 17.25.30
Rước lễ vật của Trại Xuân Biểu cung tiến. Ảnh: TT

Việc Lễ hội Tam giáp Xuân Biểu, Ngọc Hà, Hữu Tiệp được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là sự ghi nhận đối với những giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hóa, giáo dục và đời sống cộng đồng của di sản.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND phường Ba Đình Phạm Thị Diễm nhấn mạnh, việc ghi danh là niềm tự hào của chính quyền và nhân dân địa phương, đồng thời đặt ra trách nhiệm trong việc bảo tồn đi đôi với phát huy giá trị di sản, tổ chức lễ hội văn minh, lành mạnh, bảo đảm tính nguyên gốc và vai trò chủ thể của cộng đồng để di sản tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa trong đời sống đương đại.

Xem thêm

Độc đáo lễ cúng thần rừng của người Giáy giữa lòng Hà Nội

Độc đáo lễ cúng thần rừng của người Giáy giữa lòng Hà Nội

(CLO) Mới đây, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, lễ cúng thần rừng (Hấu đoong) của đồng bào người Giáy, tỉnh Lai Châu đã được tái hiện chân thực trong không gian gần gũi với thiên nhiên, thu hút nhiều người dân và du khách đến tham quan.
Ninh Bình: Khai hội đền Thái Vi năm 2026, tri ân công đức các vua Trần

Ninh Bình: Khai hội đền Thái Vi năm 2026, tri ân công đức các vua Trần

(CLO) Ngày 1/5, (tức 15/3 âm lịch), tại sân khấu bến thuyền Tam Cốc thuộc Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình chính thức tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống đền Thái Vi năm 2026, nhằm tưởng nhớ và tri ân công đức to lớn của các bậc tiên đế, tiền nhân.
Công chúng và nghệ sĩ trong môi trường giải trí số: Xu hướng giám sát ngày càng rõ nét

Công chúng và nghệ sĩ trong môi trường giải trí số: Xu hướng giám sát ngày càng rõ nét

(CLO) Trong bối cảnh nhiều nghệ sĩ liên tiếp vướng tranh cãi về phát ngôn, hành vi và sản phẩm, phản ứng của công chúng ngày càng nhanh và rộng. Trao đổi với phóng viên, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng đây là biểu hiện của sự thay đổi trong môi trường văn hóa số, nơi công chúng không chỉ thưởng thức mà còn tham gia giám sát.
Cỡ chữ bài viết: