Những năm gần đây, cứ sau các trận mưa dông lớn kéo dài, nhiều tuyến đường, khu dân cư ở Hà Nội lại xuất hiện tình trạng dềnh nước thậm chí là ngập sâu, có nơi nước rút rất chậm, ảnh hưởng đến sinh hoạt và việc đi lại của người dân.
Nước dồn vào ngõ, người dân phải thức đêm tát nước
Chiều tối 19/8, chỉ sau khoảng 15 phút mưa dông, con ngõ 394 đường Mỹ Đình, phường Từ Liêm, Hà Nội đã tràn nước. Nước thoát chậm khiến nhiều hộ dân phải dùng các tấm chắn để hạn chế nước tràn vào nhà.
Theo ghi nhận, ngõ 394 đường Mỹ Đình được người dân sinh sống tại đây ví như một “điểm đen” về dềnh nước mỗi khi mưa lớn. Hầu hết các trận mưa lớn đều khiến khu vực này xảy ra tình trạng nước dồn về, rút chậm.
Loay hoay che chắn trước cửa nhà, bà Mai Thị Tân (66 tuổi) và ông Ứng (71 tuổi), quê Nam Định, cho biết hai ông bà đã thuê trọ tại ngõ 394 đường Mỹ Đình gần 5 năm nay. Trong thời gian này, gần như năm nào khu vực cũng xảy ra tình trạng dềnh nước có lúc là ngập sâu khi mưa lớn.
“Trận bão Yagi năm 2024, nước tràn vào nhà, ngập đến tận giường. Còn bình thường, cứ mưa dông lớn bất chợt là cả ngõ lại đầy nước”, bà Tân nói.
Theo bà Tân, nước mưa thường dồn về khu vực ngã ba trong ngõ, trong khi khả năng thoát nước rất chậm. Tại đây chỉ có hai cống thoát nước nên sau mỗi trận mưa lớn, nước tồn đọng trong thời gian dài.
Những ngày Hà Nội được dự báo có mưa lớn, bà Tân thường chuẩn bị sẵn các tấm chắn trước cửa để hạn chế nước tràn vào nhà. Tuy nhiên, biện pháp này không đem lại hiệu quả nhiều, nước vẫn thấm và tràn vào sàn.
“Có hôm phải lấy khăn thấm nước ra ngoài. Nhất là ban đêm, nếu mưa to thì gần như chúng tôi không ngủ được, cứ phải thức để tát nước khi nước tràn vào nhà”, bà Tân chia sẻ.
Người phụ nữ 66 tuổi cho biết chỉ mong hệ thống thoát nước tại khu vực được cải thiện để nước rút nhanh hơn, tránh ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.
Đối diện khu nhà trọ của bà Tân, một cửa hàng kinh doanh xe máy và quán bánh mì cũng thường xuyên phải chống chọi với nước mỗi khi mưa lớn.
Gần như các trận mưa lớn, nước đều tràn vào phía trong cửa hàng xe máy. Trong khi đó, quán bánh mì đã chủ động xây bậc thềm cao hơn so với nhiều nhà xung quanh nhưng mỗi khi mưa lớn vẫn phải dùng các tấm chắn để ngăn nước tràn vào.
Mưa lớn tiếp diễn tại nhiều khu vực
Theo cơ quan khí tượng, ngày 19/8, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ, từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.
Lượng mưa tính từ 7h đến 15h ngày 19/8 có nơi trên 70mm. Một số điểm ghi nhận lượng mưa lớn như Bình Hòa (Ninh Bình) 94,1mm, Phù Liễn (Hải Phòng) 81,4mm, Cự Thắng 2 (Phú Thọ) 76,8mm, Hồ Thượng Tuy (Hà Tĩnh) 208,6mm và Lìa (Quảng Trị) 94,2mm.
Dự báo, từ chiều tối 19/8 đến ngày 21/8, khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.
Từ chiều tối 19/8 đến ngày 20/8, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và phía Nam tỉnh Phú Thọ có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 150mm.
Từ đêm 20/8 đến ngày 21/8, khu vực ven biển Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 120mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ.
Ngoài ra, chiều tối và đêm 19/8, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.
Từ phía Nam Quảng Trị đến TP Huế, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng có mưa, mưa vừa và dông, lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm.
Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Dự báo đến đêm 21/8, mưa lớn tại các khu vực trên có xu hướng giảm dần.