Hà Nội: Người dân không có giấy đi đường, buộc phải quay đầu xe

(CLO) Sáng 28/7, trên một số tuyến đường, lực lượng chức năng của Hà Nội tổ chức lập các chốt kiểm tra giấy tờ của người đi đường. Một số trường hợp không có giấy đi đường, cố tình luồn lách “thông chốt” nhưng đã bị giữ lại, yêu cầu quay đầu xe.

X

Video: Kiểm tra giấy đi đường của người dân Thủ đô Hà Nội.

Ghi nhận của PV sáng 28/7, tại chốt kiểm tra trên đường Nguyễn Chí Thanh của phường Ngọc Khánh (quận Ba Đình, Hà Nội) đã bắt đầu kiểm tra giấy tờ người đi đường.

Ghi nhận của PV sáng 28/7, tại chốt kiểm tra trên đường Nguyễn Chí Thanh của phường Ngọc Khánh (quận Ba Đình, Hà Nội) đã bắt đầu kiểm tra giấy tờ người đi đường.

Toàn bộ người dân đi từ hướng Trần Duy Hưng – Nguyễn Chí Thanh đều phải xuất trình giấy đi đường mới được qua chốt này, các trường hợp khác đều được yêu cầu quay đầu xe.

Toàn bộ người dân đi từ hướng Trần Duy Hưng – Nguyễn Chí Thanh đều phải xuất trình giấy đi đường mới được qua chốt này, các trường hợp khác đều được yêu cầu quay đầu xe.

Lực lượng công an phường Ngọc Khánh liên tục loa nhắc nhở người dân xuất trình giấy đi đường ra để kiểm tra.

Lực lượng công an phường Ngọc Khánh liên tục loa nhắc nhở người dân xuất trình giấy đi đường ra để kiểm tra.

Lực lượng chức năng sẽ kiểm tra giấy tờ tùy thân và xác nhận đi làm, ra ngoài của cơ quan với người dân lưu thông trên đường.

Lực lượng chức năng sẽ kiểm tra giấy tờ tùy thân và xác nhận đi làm, ra ngoài của cơ quan với người dân lưu thông trên đường.

Với các phương tiện có đầy đủ giấy tờ theo quy định sẽ được di chuyển qua chốt nhanh chóng, tránh gây ách tắc cục bộ trên đường.

Với các phương tiện có đầy đủ giấy tờ theo quy định sẽ được di chuyển qua chốt nhanh chóng, tránh gây ách tắc cục bộ trên đường.

Trong trường hợp người điều khiển phương tiện không trình được giấy tờ theo yêu cầu, lực lượng chức năng sẽ yêu cầu quay đầu, giảm nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong nội thành.

Trong trường hợp người điều khiển phương tiện không trình được giấy tờ theo yêu cầu, lực lượng chức năng sẽ yêu cầu quay đầu, giảm nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong nội thành.

Nhiều người không có giấy đi đường, tranh thủ lúc lực lượng chức năng không để ý di chuyển qua chốt đã bị giữ lại, yêu cầu quay đầu xe.

Nhiều người không có giấy đi đường, tranh thủ lúc lực lượng chức năng không để ý di chuyển qua chốt đã bị giữ lại, yêu cầu quay đầu xe.

Cũng trong sáng cùng ngày 28/7, ghi nhận tại chốt kiểm tra trên đường Phú Diễn của phường Phú Diễn (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) rất nhiều phương tiện cũng đã phải quay đầu xe.

Cũng trong sáng cùng ngày 28/7, ghi nhận tại chốt kiểm tra trên đường Phú Diễn của phường Phú Diễn (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) rất nhiều phương tiện cũng đã phải quay đầu xe.

Nhiều người xuất trình

Nhiều người xuất trình "giấy xác nhận đi lại" của công ty cấp nhưng đang chở mặt hàng không thiết yếu, lực lượng chức năng đã yêu cầu quay đầu xe. (trên ảnh là 1 tờ giấy xác nhận bất hợp lý khi được ký từ ngày 16/7, nhưng giãn cách xã hội tại Hà Nội là 24/7)

Các giấy tờ không hợp lệ cũng được yêu cầu quay đầu xe hoặc xuất trình đúng giấy xác nhận công việc. (Trên ảnh là giấy giới thiệu không ghi rõ nội dung đã không được chấp thuận để di chuyển qua các chốt kiểm tra).

Các giấy tờ không hợp lệ cũng được yêu cầu quay đầu xe hoặc xuất trình đúng giấy xác nhận công việc. (Trên ảnh là giấy giới thiệu không ghi rõ nội dung đã không được chấp thuận để di chuyển qua các chốt kiểm tra).

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: