Hà Nội: Nhiều phụ huynh vội vàng đưa bút, thước, máy cho con mình khi để quên ở nhà

Thứ năm, 08/07/2021 09:26 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 8/7, thời tiết Hà Nội có mưa lớn vào sáng sớm trong ngày thi thứ 2 của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021. Nhiều thí sinh quên mang bút, giấy,máy tính …,do các phụ huynh tranh thủ ngớt mưa vội vàng đưa con đi thi đã để quên.

Ghi nhận của PV tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) vào 6h30’ sáng (8/7) các thí sinh đã được gia đình đưa đến điểm trường thi, sau khi trời đã ngớt cơn mưa.

Ghi nhận của PV tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) vào 6h30’ sáng (8/7) các thí sinh đã được gia đình đưa đến điểm trường thi, sau khi trời đã ngớt cơn mưa.

Một phụ huynh đưa con đến điểm trường thi sáng nay tỏ ý mừng rỡ khi đến giờ các con đi thi thì trời tạnh mưa.

Một phụ huynh đưa con đến điểm trường thi sáng nay tỏ ý mừng rỡ khi đến giờ các con đi thi thì trời tạnh mưa.

Cơn mưa sáng chưa tạnh hẳn nên nhiều phụ huynh vẫn mặc nguyên áo mưa, đưa con đến trước cổng trường.

Cơn mưa sáng chưa tạnh hẳn nên nhiều phụ huynh vẫn mặc nguyên áo mưa, đưa con đến trước cổng trường.

Nhiều gia đình thuê tắc xi đưa con đến điểm trường thi, tránh việc các thí sinh bị ướt do cơn mưa bất chợt.

Nhiều gia đình thuê tắc xi đưa con đến điểm trường thi, tránh việc các thí sinh bị ướt do cơn mưa bất chợt.

Cả đoạn đường đổ dồn các phụ huynh đưa con đến thi, khiến nơi này có phần ùn tắc giao thông.

Cả đoạn đường đổ dồn các phụ huynh đưa con đến thi, khiến nơi này có phần ùn tắc giao thông.

Lực lượng CSGT đã phải ra nhắc nhở, yêu cầu các phụ huynh đưa con đến thi nhanh chóng di chuyển ra khỏi cổng trường, tránh ùn tắc.

Lực lượng CSGT đã phải ra nhắc nhở, yêu cầu các phụ huynh đưa con đến thi nhanh chóng di chuyển ra khỏi cổng trường, tránh ùn tắc.

Một vài thí sinh đi muộn vội vàng đến điểm thi vào lúc 7h sáng, khi cổng trường chuẩn bị đóng lại để các thí sinh bước vào làm bài thi.

Một vài thí sinh đi muộn vội vàng đến điểm thi vào lúc 7h sáng, khi cổng trường chuẩn bị đóng lại để các thí sinh bước vào làm bài thi.

Nhiều thí sinh được gia đình đưa đi vội vào sáng nay đã để quên bút, giấy, máy tính, CMTND. Phụ huynh phải vội vàng quay về lấy và nhờ đem vào cho con của mình.

Nhiều thí sinh được gia đình đưa đi vội vào sáng nay đã để quên bút, giấy, máy tính, CMTND. Phụ huynh phải vội vàng quay về lấy và nhờ đem vào cho con của mình.

Là phụ huynh của thí sinh Nguyễn Thành Nhân (trường THPT Xuân Đỉnh), chị Hương cho hay: “Tôi đưa con tôi đến điểm thi này từ 6h sáng, mặc dù đã chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cho cháu đi thi từ tối hôm qua, nhưng không hiểu sao sáng nay vẫn quên. Cháu sau khi vào điểm trường thi được 30 phút gọi ra cho tôi nói nên quên bút, máy tính. Tôi vội vàng tìm ở nhà và đưa lên đây gửi nhờ lực lượng coi thi đưa vào,

Là phụ huynh của thí sinh Nguyễn Thành Nhân (trường THPT Xuân Đỉnh), chị Hương cho hay: “Tôi đưa con tôi đến điểm thi này từ 6h sáng, mặc dù đã chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cho cháu đi thi từ tối hôm qua, nhưng không hiểu sao sáng nay vẫn quên. Cháu sau khi vào điểm trường thi được 30 phút gọi ra cho tôi nói nên quên bút, máy tính. Tôi vội vàng tìm ở nhà và đưa lên đây gửi nhờ lực lượng coi thi đưa vào,

“Bây giờ đã hơn 7h rồi, không biết có cháu có kịp nhận được đồ dùng để làm bài thi không” – chị Hương lo lắng nói.

“Bây giờ đã hơn 7h rồi, không biết có cháu có kịp nhận được đồ dùng để làm bài thi không” – chị Hương lo lắng nói.

Được biết, tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai có 576 thí sinh và 24 phòng thi, vào ngày thi đầu tiên có 1 thí sinh vắng mặt.

Được biết, tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai có 576 thí sinh và 24 phòng thi, vào ngày thi đầu tiên có 1 thí sinh vắng mặt.

Tại đây các quy trình kiểm tra y tế như đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang được các em thí sinh chấp hành nghiêm túc.

Tại đây các quy trình kiểm tra y tế như đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang được các em thí sinh chấp hành nghiêm túc.

Trong sáng nay, thí sinh sẽ tham gia thi bài thi tổ hợp theo hình thức trắc nghiệm khách quan. Thí sinh dự thi với mục đích xét tốt nghiệp THPT sẽ bắt buộc phải chọn 1 trong 2 bài thi tổ hợp. Thí sinh chọn bài thi Khoa học tự nhiên (KHTN) sẽ thi môn Lý, Hóa, Sinh còn bài thi Khoa học xã hội (KHXH) sẽ thi Sử, Địa, Giáo dục công dân.

Trong sáng nay, thí sinh sẽ tham gia thi bài thi tổ hợp theo hình thức trắc nghiệm khách quan. Thí sinh dự thi với mục đích xét tốt nghiệp THPT sẽ bắt buộc phải chọn 1 trong 2 bài thi tổ hợp. Thí sinh chọn bài thi Khoa học tự nhiên (KHTN) sẽ thi môn Lý, Hóa, Sinh còn bài thi Khoa học xã hội (KHXH) sẽ thi Sử, Địa, Giáo dục công dân.

Thí sinh có 150 phút để hoàn thành bài thi tổ hợp, mỗi môn thành phần trong bài thi tổ hợp được quy định làm trong 50 phút. Thí sinh là học sinh lớp 12 năm học này sẽ phải hoàn thành bài thi tổ hợp gồm đầy đủ 3 môn thành phần. Các bài thi tổ hợp đều thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan.

Thí sinh có 150 phút để hoàn thành bài thi tổ hợp, mỗi môn thành phần trong bài thi tổ hợp được quy định làm trong 50 phút. Thí sinh là học sinh lớp 12 năm học này sẽ phải hoàn thành bài thi tổ hợp gồm đầy đủ 3 môn thành phần. Các bài thi tổ hợp đều thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan.

Quang Hùng

Bình Luận

Tin khác

Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) Ở độ tuổi 97 nhưng cụ Cao Xuân Thọ (xã Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) vẫn hừng hực khí thế khi kể lại những ngày tham gia phá bom, phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.

Đời sống
Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

(CLO) Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông khiến gần 80 người thương vong.

Đời sống
120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

(CLO) 120 giàn pháo hoa được lực lượng chức năng thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá lắp đặt trước bờ biển đối diện sân khấu Quảng trường biển Sầm Sơn để chuẩn bị cho Lễ hội du lịch biển năm 2024.

Đời sống
Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

(CLO) Thông tin được lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên xác nhận, sau khi lực lượng chức năng địa phương này đã tìm được thi thể thứ 4 của vụ tai nạn vào hồi 8 giờ 10 phút ngày 27/4.

Đời sống
Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(CLO) Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Đời sống