Hà Nội: Nhộn nhịp điểm bầu cử có 80% cử tri dân tộc Mường

(CLO) Sáng 23/5, người dân xã Đông Xuân (huyện Quốc Oai) nô nức tới các điểm bầu cử bỏ phiếu cho những người đại diện cho mình để bầu vào Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Ngay từ sáng sớm, trên những nẻo đường làng, người dân nô nức tới các điểm bỏ phiếu. Những điểm bầu cử rực sắc đỏ, là màu của sắc cờ, pano, băng rôn, khẩu hiệu, tiếng loa truyền thanh, tuyên truyền người dân đi bỏ phiếu thể hiện sự chuẩn bị chu đáo của địa phương trong ngày bầu cử.

Ngay từ sáng sớm, trên những nẻo đường làng, người dân nô nức tới các điểm bỏ phiếu. Những điểm bầu cử rực sắc đỏ, là màu của sắc cờ, pano, băng rôn, khẩu hiệu, tiếng loa truyền thanh, tuyên truyền người dân đi bỏ phiếu thể hiện sự chuẩn bị chu đáo của địa phương trong ngày bầu cử.

Công tác phòng, chống dịch COVID-19 được xã Đông Xuân chú trọng với quy định đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, thực hiện 5K khi tham gia bầu cử. Chốt kiểm soát thân nhiệt cũng được đặt ngay lối vào khu vực các tổ bầu cử. Để đảm bảo an toàn cho các điểm bầu cử trên địa bàn, các lực lượng công an, dân quân tự vệ, thanh niên cũng đã được triển khai túc trực tại các điểm bỏ phiếu từ nhiều ngày qua.

Công tác phòng, chống dịch COVID-19 được xã Đông Xuân chú trọng với quy định đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, thực hiện 5K khi tham gia bầu cử. Chốt kiểm soát thân nhiệt cũng được đặt ngay lối vào khu vực các tổ bầu cử. Để đảm bảo an toàn cho các điểm bầu cử trên địa bàn, các lực lượng công an, dân quân tự vệ, thanh niên cũng đã được triển khai túc trực tại các điểm bỏ phiếu từ nhiều ngày qua.

Tại Tổ bầu cử số 2 và Tổ bầu cử số 7, nhiều người dân có mặt trước giờ khai mạc để sẵn sàng bỏ phiếu. Nhiều cử tri khoác lên mình bộ trang phục truyền thống của người Mường với nét mặt hồ hởi, vui mừng tham gia “Ngày hội non sông”.

Tại Tổ bầu cử số 2 và Tổ bầu cử số 7, nhiều người dân có mặt trước giờ khai mạc để sẵn sàng bỏ phiếu. Nhiều cử tri khoác lên mình bộ trang phục truyền thống của người Mường với nét mặt hồ hởi, vui mừng tham gia “Ngày hội non sông”.

Cầm trên tay lá phiếu, chị Bùi Thị Hằng cho biết, sau khi tìm hiểu tiểu sử tóm tắt của các đại biểu, bản thân chị đã sớm có sự lựa chọn riêng. Cử tri này hi vọng những người trúng cử sẽ cống hiến thật nhiều, quan tâm hơn nữa tới đời sống nhân dân, không phụ sự tin tưởng của bàn con dân tộc nói riêng và nhân dân xã Đông Xuân nói chung.

Cầm trên tay lá phiếu, chị Bùi Thị Hằng cho biết, sau khi tìm hiểu tiểu sử tóm tắt của các đại biểu, bản thân chị đã sớm có sự lựa chọn riêng. Cử tri này hi vọng những người trúng cử sẽ cống hiến thật nhiều, quan tâm hơn nữa tới đời sống nhân dân, không phụ sự tin tưởng của bàn con dân tộc nói riêng và nhân dân xã Đông Xuân nói chung.

Các hòm phiếu được kiểm tra kỹ càng, trước khi bỏ phiếu.

Các hòm phiếu được kiểm tra kỹ càng, trước khi bỏ phiếu.

Được biết, Đông Xuân là xã miền núi của huyện Quốc Oai có diện tích tự nhiên hơn 1.720ha dân số hơn 5000 người, trong đó đồng bào dân tộc Mường chiếm khoảng 80% dân số, còn lại là dân tộc Kinh, Dao, Thái, Nùng.

Được biết, Đông Xuân là xã miền núi của huyện Quốc Oai có diện tích tự nhiên hơn 1.720ha dân số hơn 5000 người, trong đó đồng bào dân tộc Mường chiếm khoảng 80% dân số, còn lại là dân tộc Kinh, Dao, Thái, Nùng.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: