Hà Nội phát động tháng cao điểm vì người nghèo

(CLO) Hưởng ứng phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau", UBND TP Hà Nội cùng UBMTTQ Việt Nam Thành phố đã phát động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2020

Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động từ năm 2000 đã nhận được sự đồng tình hưởng ứng, tích cực tham gia của các cấp ủy Đảng, chính quyền; các ban ngành đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân Thủ đô và cả nước.

Năm 2019, Quỹ “Vì người nghèo” 3 cấp của Thành phố đã tiếp nhận được 70,16 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng 916 nhà Đại đoàn kết; sửa chữa 386 nhà xuống cấp cho hộ nghèo, hỗ trợ 3.394 hộ nghèo về giống, vốn phát triển sản xuất, giúp khám và chữa bệnh cho 2.132 người nghèo, giúp cho 9.619 con em hộ nghèo có thêm điều kiện để đến trường và tặng quà cho hàng ngàn hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn nhân các dịp Lễ, Tết… Quỹ vì biển đảo tiếp nhận ủng hộ 47 tỷ, qua đó đã chuyển giao kinh phí 38 tỷ để xây dựng Nhà văn hóa đa năng, hỗ trợ cư dân, chiến sỹ đang công tác tại vùng biên giới hải đảo bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, việc xây dựng, vận động ủng hộ các quỹ an sinh xã hội được Ủy ban MTTQ các cấp xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Ảnh: D.L

Trong 9 tháng đầu năm 2020, việc xây dựng, vận động ủng hộ các quỹ an sinh xã hội được Ủy ban MTTQ các cấp xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Ảnh: D.L

Quỹ “Vì người nghèo” 3 cấp của Thành phố đã tiếp nhận được 14.796.781.381 đồng, qua Quỹ đã hỗ trợ xây dựng 396 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo trị giá 8,324 tỷ đồng, 143 hộ nghèo sửa nhà trị giá 876, 3 triệu đồng, 690 hộ nghèo được hỗ trợ về giống, vốn, vật tư sản xuất trị giá 2,268 triệu đồng,  hỗ trợ 1.644 người nghèo, cận nghèo, khó khăn khám chữa bệnh trị giá 1,104 tỷ đồng, 1.757 học sinh là con hộ nghèo, cận nghèo được đến trường trị giá 755,6 triệu đồng và hỗ trợ khác cho hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán, đột xuất,... trị giá 22,06 tỷ đồng....

Đối với quỹ “Vì biển đảo Việt Nam”, tính đến ngày 18/9/2020, toàn Thành phố đã có 200 đầu mối đơn vị vận động và ủng hộ với số tiền 43.457.075.333 đồng. Đây là kết quả đáng trân trọng, thể hiện tấm lòng tình cảm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đối với cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa để có thêm cơ sở vật chất, động viên tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ yên tâm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.. Ngày 02/7/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã chuyển giao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa đa năng trên đảo Trường Sa với số tiền 38 tỷ đồng cho Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam.

Với đặc thù cuối năm 2019, đầu 2020 Việt Nam và thế giới bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid 19, với chức năng, nhiệm vụ của mình Ủy ban MTTQ các cấp đã chung tay cùng các cấp, các ngành, triển khai các biện pháp hỗ trợ phòng chống dịch, phát động xây dựng “Quỹ phòng chống dịch Covid – 19” với những kết quả cụ thể như sau:

Tính đến ngày 18/9/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp của Thành phố đã nhận được sự đăng ký, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân cho công tác phòng chống dịch Covid-19 là 243.076.521.314 đồng. Trong đó, tiền mặt là 144.636.518.314 đồng và các hàng hóa trị giá 98.440.003.000 đồng gồm các thiết bị y tế và nhiều các mặt hàng nhu yếu phẩm khác. Thông qua đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp của Thành phố đã hỗ trợ với tổng số tiền mặt là: 44.993.910.498 đồng và các hàng hóa thiết bị y tế nhu yếu phẩm trị giá 91.600.747.000 đồng.

Trong đó: Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã tổ chức 50 đợt hỗ trợ cho các đối tượng đang thực hiện cách ly tại các địa phương, các lực lượng công an, quân đội, y bác sỹ, cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch, các bệnh nhân, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19 với số tiền mặt là 4.219.800.000 đồng và nhiều hàng hóa, thiết bị y tế, các nhu yếu phẩm khác có trị giá 30.822.467.000 đồng. Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện và cơ sở đã hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; các đơn vị lực lượng đang thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid tiền mặt là 40.738.110.498 đồng và các hàng hóa trị giá 60.778.280.000 đồng.

Ông Nguyễn Sỹ Trường - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội chia sẻ với giới truyền thông về các hoạt động sắp tới. Ảnh: D.L

Ông Nguyễn Sỹ Trường - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội chia sẻ với giới truyền thông về các hoạt động sắp tới. Ảnh: D.L

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Sỹ Trường - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội cho biết: " Hoạt động chi cứu trợ cũng được MTTQ các cấp quan tâm kịp thời, 9 tháng đầu năm Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã trích Quỹ “Cứu trợ” Thành phố với tổng số: 2,143 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động cứu trợ, trong đó: Hỗ trợ 2,030 tỷ đồng cho Nhân dân các tỉnh khắc phục hậu quả do hạn hán xâm nhập mặn và sự cố nghiêm trọng, hỗ trợ 113 triệu đồng cho các trường hợp bị tai nạn do hỏa hoạn, thiên tai, sự cố nghiêm trọng… trên địa bàn Thủ đô"

Những hoạt động thiết thực trong công tác an sinh xã hội của MTTQ Việt Nam các cấp của Thành phố đã góp phần giúp nhiều hộ nghèo có ý thức, tự tin phấn đấu vươn lên thoát nghèo, nhiều người có hoàn cảnh khó khăn đã có cuộc sống tốt hơn, góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo của thành phố giảm xuống dưới 0,4%.

Tuy nhiên hiện nay, Thành phố Hà Nội còn 8.401 hộ nghèo và 41.875 hộ cận nghèo đang cần sự hỗ trợ để có thêm nguồn lực phát triển sản xuất ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. 

Dương Lâm

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: