Hà Nội: Quán bia nơi nhộn nhịp, nơi vẫn rục rịch chuẩn bị mở cửa

(CLO) Sau thời gian "đóng băng" vì dịch, nhiều quán bia trên địa bàn thành phố Hà Nội đã hoạt động trở lại. Tuy nhiên, chỉ có vài địa điểm nhộn nhịp, còn lại nhiều nơi vẫn đang dọn dẹp, khử khuẩn chuẩn bị đón khách.

Ghi nhận của PV, tại các cung đường được mệnh danh là “cung đường ăn nhậu” như Lê Trọng Tấn (Thanh Xuân), Nguyễn Khánh Toàn (Cầu Giấy) nhiều hàng quán bia đã "sáng đèn" xôm tụ trở lại.

ha noi quan bia noi nhon nhip noi van ruc rich chuan bi mo cua hinh 1

Nhiều quán bia đã "sáng đèn" xôm tụ trở lại.

Tại một quán bia trên đường Lê Trọng Tấn, dù lượng khách đã chiếm khoảng 50% công suất chứa, thế nhưng nhiều nhân viên vẫn đứng ngoài đon đả mời khách.

Anh Huỳnh - quản lý quán bia này cho biết, ngày trước quán kinh doanh ảm đạm, làm gì cũng phải cầm chừng. Giờ Hà Nội cho phép hàng quán được mở cửa sau 21 giờ nên khách cũng đến đông hơn.

“Không giới hạn gì thì quán thả ga thôi. Hy vọng trong những ngày tới mọi hoạt động sẽ suôn sẻ để bù lỗ những ngày đóng cửa”, anh Huỳnh nói.

ha noi quan bia noi nhon nhip noi van ruc rich chuan bi mo cua hinh 2

Do tác động của dịch COVID-19 và ảnh hưởng từ Nghị định 100, nhiều cửa hàng không duy trì được hoạt động ổn định.

Trong khi đó, dù đã được mở bán trở lại, tuy nhiên theo ghi nhận của PV, nhiều quán bia vẫn đang dọn dẹp, khử khuẩn chuẩn bị đón khách trong thời gian tới.

Gần một năm không có doanh thu nhưng anh Hùng – chủ quán bia trên đường Trần Thái Tông, (Cầu Giấy, Hà Nội) vẫn phải gồng mình đóng tiền trả mặt bằng.

“Trước đó, quán đã chuẩn bị vách ngăn, đảm bảo giãn cách cầm cự với hy vọng có “đồng ra, đồng vào” để lo tiền mặt bằng, tiền nhân viên. Nhưng sau khi nhận được thông tin phải dừng hoạt động, tôi đã báo cho nhân viên dọn dẹp đồ đạc, bàn ghế và đóng cửa. Ấy vậy mà đã một năm, tiền thuê mặt bằng thì không bớt. Giờ mở lại chỉ mong đảm bảo được lượng khách hàng ổn định để bù lại những ngày nằm im”, anh Hùng nói.

ha noi quan bia noi nhon nhip noi van ruc rich chuan bi mo cua hinh 3

Các quán ăn đang tiến hành dọn dẹp, sửa sang lại sau một năm đóng cửa.

Để thu hút thêm khách hàng, quán bia này còn đưa ra các chương trình khuyến mãi. Cụ thể, giảm giá 50%, giữ nguyên giá cũ đối với các món nhậu như lạc rang, nem, mực… Đặc biệt, những dịp có bóng đá, quán thuê thêm máy chiếu, phục vụ khán giả vừa uống bia vừa xem.

Cùng chia sẻ, Lê Quân - chủ quán bia trên đường Nguyễn Khánh Toàn cho hay, việc đóng cửa khiến hoạt động của quán rơi vào bế tắc vì không có nguồn thu. 

“Năm vừa rồi, quán bia hơi nằm trong danh sách cấm hoạt động. Doanh thu vì vậy mà cũng giảm sút mạnh, hoạt động bán hàng mang về không hiệu quả, nên tôi đành đóng cửa bởi tiền thuê mặt bằng, chi phí điện nước, lương nhân viên rất lớn”, anh Quân kể.

ha noi quan bia noi nhon nhip noi van ruc rich chuan bi mo cua hinh 4

Đồ đạc được dọn dẹp, rửa sạch chờ ngày mở cửa hàng trở lại.

ha noi quan bia noi nhon nhip noi van ruc rich chuan bi mo cua hinh 5

Để thu hút khách hàng, nhiều quán bia tìm đủ cách xoay sở trong trạng thái “bình thường mới”.

Cũng theo anh Quân, mặc dù lượng khách giảm nhưng tình hình hiện tại vẫn lạc quan hơn lúc phải đóng cửa hoàn toàn trong thời gian giãn cách.

“Ngoài việc nhân sự thiếu hụt nhiều thì dịch COVID-19 cũng khiến tâm lý khách hàng ngại đến quán. Lượng khách cũng chỉ đạt 30-40%. Thế nhưng, tình hình giờ vẫn lạc quan, quán tôi vẫn còn túc tắc phục vụ vì có khách vào ra. Bạn bè tôi kinh doanh ở nơi khác, nhiều người đã phải nghỉ hẳn và treo biển nhượng lại cửa hàng vì hết vốn. Mong từ nay đến cuối năm dịch đừng bùng lên để làm ăn bình thường được, gỡ gạc các tháng trước”, anh Quân nói.

ha noi quan bia noi nhon nhip noi van ruc rich chuan bi mo cua hinh 6

Tất cả đang đặt cược hy vọng vào mùa hè tới.

Anh Phúc (Trần Bình, Nam Từ Liêm) cho biết, sau nhiều tháng không gặp, khi nghe tin hàng quán được bán bia trở lại nên anh và nhóm bạn hẹn nhau ra "lai rai".

“Ngày trước dịch bệnh, tôi cũng thường xuyên đặt bia ship đến nhà. Từ ngày quán bia được hoạt động tại chỗ trở lại, tôi cũng thỉnh thoảng đến ngồi để thay đổi không khí hoặc gặp gỡ bạn bè. Còn mỗi ngày, tôi vẫn uống tại nhà hơn để hạn chế nguy cơ lây nhiễm virus”, anh Phúc chia sẻ.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: