(CLO) Thời gian qua, cư dân sống tại khu đô thị Ngoại Giao Đoàn (Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) vô cùng bức xúc trước thực trạng cơ sở hạ tầng dự án chưa hoàn thiện, thiếu an toàn và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng xảy ra tại nhiều khu vực.
Tọa lạc tại phường Xuân Đỉnh - Xuân Tảo (Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội); Ngoại Giao Đoàn do Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - Hancorp làm chủ đầu tư hứa hẹn là khu đô thị hiện đại, đáng sống bậc nhất tại Hà Nội với mật độ xây dựng thấp, không gian xanh đem lại cuộc sống chất lượng cao cho cư dân.
Tuy nhiên đến nay, cư dân không khỏi lo lắng, bức xúc khi khu đô thị được quảng cáo là “kiểu mẫu” đã và đang tồn tại nhiều bất cập như việc điều chỉnh quy hoạch, tăng mật độ sử dụng nhiều khu đất; kế hoạch xây dựng Bệnh viện Ung bướu; tiến độ cấp sổ đỏ và việc chậm triển khai một số công trình hạ tầng;...
Vừa qua, Báo Nhà báo & Công luận nhận được nhiều phản ánh của cư dân khu đô thị Ngoại Giao Đoàn về tình trạng cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện, thiếu an toàn và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng xảy ra tại nhiều khu vực.
Theo phản ánh của nhiều bậc phụ huynh trường mầm non Kitten (địa chỉ BT6 - 13 Khu Ngoại Giao Đoàn), khu vực đối diện trường chính là địa điểm xảy ra ô nhiễm nghiêm trọng nhất. Nước thải được xả ra khu vực trũng tạo thành hố nước đọng có diện tích khoảng 300m2.
XX
Xung quanh hố nước, váng bọt đen ngòm, kết lại thành từng lớp dày lẫn với rác bao phủ bề mặt. Nước thải liên tục đổ tới, hồ bốc lên mùi hôi khó chịu. Trên vỉa hè rác thải sinh hoạt, rác thải xây dựng gạch đá không được phân loại, đổ thành đống, tràn xuống lòng đường.
Nhiều bậc phụ huynh cho biết thêm, khu vực này không hề được quy hoạch để đổ rác thải. Rác bị đổ trộm ở đây vào buổi tối hoặc sáng sớm, thi thoảng có người đến đốt. Toàn rác khó phân hủy, lại ẩm ướt nên cứ cháy âm ỉ, nhiều khi không thể thở nổi. Nhưng chẳng thấy chủ đầu tư cắt cử người trông coi hay đưa ra biện pháp nào để xử lý.
Ngày ngày, các em nhỏ học tập, vui chơi ở trường mầm non và người dân sinh sống, làm việc hay đi qua khu vực này không chỉ phải chịu đựng khói, mùi hôi từ rác và nước thải mà còn phải đối mặt với nguy cơ mất an toàn do cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện.
Các cống nước thải ngay gần khu vực trường có kích thước miệng 1x1,5 m, sâu 2m ngay cạnh hồ nước thải không hề có nắp đậy cố định. Có cống chỉ được che chắn tạm bợ bằng miếng gỗ ép đã mục, thậm chí có cống còn chẳng cần che chắn.
Tại nhiều khu vực đang thi công khác, vật liệu xây dựng được đổ ngổn ngang trên vỉa hè, tràn xuống lòng đường; có những đoạn mảnh vỡ gạch đá nằm lăn lóc khắp mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông.
Bên cạnh đó; ô nhiễm tiếng ồn, bụi từ hoạt động thi công xây dựng nhiều hạng mục tại dự án cũng khiến nhiều người dân vô cùng khó chịu.
Trước thực trạng trên, cư dân sinh sống tại khu đô thị Ngoại Giao Đoàn hy vọng chủ đầu tư, các đơn vị liên quan nhanh chóng có những giải pháp xử lý triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường, rác thải đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sống cũng như sức khỏe của người dân.
Một số hình ảnh thực tế PV Báo Nhà báo & Công luận ghi nhận:
(CLO) Ngày nay, mua sắm trực tuyến (online) đang là xu thế được rất nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Song, bên cạnh những tiện ích trong mua sắm, việc mua hàng trên mạng cũng tiềm ẩn nguy cơ cao mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng gây thiệt hại cho người tiêu dùng.
(CLO) Cho biết năng lượng tái tạo và du lịch được quy hoạch là 2 trong những mũi nhọn kinh tế, Ninh Thuận sẽ hiện thực hóa quy hoạch để trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước.
(CLO) Chiều 19/4, thông tin từ UBND xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 1 thiếu niên mất tích.
(CLO) Đội 17, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) vừa phát hiện 2 cơ sở kinh doanh tại huyện Thanh Trì đang bày bán hơn 1 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc.
(CLO) Ngày 19/4, Đội 11, Cục Quản lý thị trường Nghệ An (QLTT) cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt 85 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu.