Hà Nội rực rỡ cờ hoa trước thời khắc vận hành chính quyền 2 cấp

Trước thời điểm chính quyền địa phương hai cấp chính thức vận hành từ ngày 1/7, huyện Quốc Oai (Hà Nội) đã hoàn tất công tác tuyên truyền, tạo không khí trang trọng, truyền tải rõ ràng thông điệp về một bộ máy hành chính mới, tinh gọn, hiệu quả.

z6755917723844_5910ff6ec4aa6076ae4f40c36ddb170f(1).jpg
Tại các khu trung tâm hành chính cấp mới sau sáp nhập, nhiều băng rôn, khẩu hiệu, pano tuyên truyền được treo dọc các tuyến đường, trụ sở hành chính và điểm dân cư.
z6755917790695_1454bc7c3e06d229f60a673ca810c161(1).jpg
Công tác tuyên truyền nhấn mạnh ý nghĩa chuyển đổi mô hình chính quyền từ 3 cấp sang 2 cấp, khẳng định vai trò của cấp xã và thành phố trực thuộc trung ương trong quản lý nhà nước và phục vụ người dân.
z6755917776776_c7b34b6ae36ad00ab2b7733f3bba4bd4(1).jpg
Nhiều khẩu hiệu xuất hiện trên pano: “Quyết tâm xây dựng xã giàu đẹp - văn minh và phát bền vững”, “Tinh - Gọn - Mạnh - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả”.
z6755917765135_65b11b51fa03824d1d5038a1f494ccf3(1).jpg
Ngày 12/4/2025, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết 60-NQ/TW về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp tỉnh, huyện, xã. Tiếp đó, ngày 12/6, Quốc hội chính thức thông qua nghị quyết triển khai.
z6755917808412_d1db45a4f2a5f7543ce2ba5488cf885e(1).jpg
Theo đó, nước ta giảm từ 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xuống còn 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, dấu mốc này được xem là đợt sắp xếp lớn nhất trong gần nửa thế kỷ kể từ ngày thống nhất đất nước.
z6755917719863_b1a01e7ea453d1ea6d546b5c2293f552(1).jpg
Riêng tại Hà Nội, ngày 16/6, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành nghị quyết về việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố năm 2025.
z6755917801058_207de542e2f148a916289e53cbd9df1e(1).jpg
Cụ thể, sau sắp xếp, toàn thành phố còn 126 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 51 phường và 75 xã. Đây là một bước đi quan trọng trong lộ trình tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và thực thi mô hình chính quyền đô thị 2 cấp tại Thủ đô.
Tại huyện Quốc Oai (Hà Nội), 13 xã và 1 thị trấn được sắp xếp lại thành 4 xã mới: Xã Quốc Oai mới được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích, dân số của các xã Thạch Thán, Sài Sơn, phần còn lại của thị trấn Quốc Oai, xã Phượng Sơn và một phần xã Ngọc Mỹ.
Tại huyện Quốc Oai (Hà Nội), 13 xã và 1 thị trấn được sắp xếp lại thành 4 xã mới: Xã Quốc Oai mới được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích, dân số của các xã Thạch Thán, Sài Sơn, phần còn lại của thị trấn Quốc Oai, xã Phượng Sơn và một phần xã Ngọc Mỹ.
z6755917814123_9dd9e99777e7984b01ee5625a2db1056(1).jpg
Xã Hưng Đạo mới được thành lập từ các xã Cộng Hòa, Đồng Quang và Hưng Đạo hiện nay. Xã Kiều Phú mới gồm toàn bộ diện tích, dân số của các xã Cấn Hữu, Liệp Nghĩa, Tuyết Nghĩa, Quang Trung và phần còn lại của các xã Ngọc Liệp, Ngọc Mỹ. Xã Phú Cát mới được hình thành từ các xã Đông Yên, Hòa Thạch, Phú Mãn và phần còn lại của xã Phú Cát.
z6755917825442_cfa051ed01671536df00e192fe0779fd(1).jpg
Công tác tuyên truyền không chỉ thực hiện qua trực quan, mà còn được triển khai trên hệ thống loa truyền thanh, trang thông tin điện tử và mạng xã hội địa phương, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.
z6755917639615_d29dd2f806c74b4e1b955cda62b96000-1-.jpg
Sáng nay, vào lúc 8 giờ sẽ diễn ra Lễ công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định của Trung ương và địa phương về việc sáp nhập đơn vị hành chính, thành lập tổ chức Đảng, HĐND, UBND, MTTQ các cấp trên phạm vi toàn quốc.
z6755917733267_5c8af1031797d466b9fdb3c4fe6c0278(2).jpg
Việc sắp xếp lại đơn vị hành chính không chỉ là điều chỉnh địa giới mà còn là bước chuyển lớn về thể chế, tổ chức và tư duy quản trị. Mục tiêu là xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, phục vụ người dân tốt hơn trong bối cảnh chuyển đổi số.
Các đơn vị hành chính mới của huyện Quốc Oai nói riêng và cả nước nói chung đã sẵn sàng vận hành từ ngày 1/7, sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết sắp xếp lại địa giới.
Các đơn vị hành chính mới của huyện Quốc Oai nói riêng và cả nước nói chung đã sẵn sàng vận hành từ ngày 1/7, sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết sắp xếp lại địa giới.

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: