Hơn 3.000 thành viên cộng đồng Yoga Việt Nam sẽ đồng diễn tại biển Mỹ Khê, Đà Nẵng

(CLO) Nhận được sự chấp thuận của UBND TP. Đà Nẵng, chuỗi sự kiện đồng hành của cuộc thi “Nữ hoàng Yoga Việt Nam-Miss Yoga Việt Nam” với chủ đề “Du lịch và Yoga- gắn kết, phát triển vì cộng đồng” sẽ chính thức diễn ra từ ngày 15 đến 21-6 tại Công viên Biển đông, bãi biển Mỹ Khê, TP. Đà Nẵng.

Ngoài ra Tổng cục Du lịch cũng có công văn bảo trợ và ủng hộ dành cho chuỗi sự kiện. 

Trước đó, vào tháng 1/2022, UBND TP Đà Nẵng đã chính thức cấp phép để Đêm chung kết cuộc thi Nữ hoàng Yoga Việt Nam được tổ chức tại đây – trong không gian của Công viên Châu Á (Sun World, Phan Đăng Lưu, TP Đà Nẵng). 

hon 3000 thanh vien cong dong yoga viet nam se dong dien tai bien my khe da nang hinh 1
hon 3000 thanh vien cong dong yoga viet nam se dong dien tai bien my khe da nang hinh 2

Là sự kiện so sắc đua tài đầu tiên của cộng đồng Yoga, cuộc thi Nữ hoàng Yoga Việt Nam thu hút sự quan tâm, theo dõi của hàng triệu thành viên trong và ngoài cộng đồng – những người yêu, quan tâm đến bộ môn thể thao Yoga và cả những người yêu, quan tâm đến các bộ môn thể thao khác nói chung. 

Cũng thời điểm này hướng đến hoạt động chào mừng ngày Yoga Quốc tế 21/6, Liên đoàn Yoga Việt Nam phát động sự kiện Festival Yoga Việt Nam 2022. Được biết, đây là sự kiện thường niên của Liên đoàn và các thành viên, đã tổ chức nhiều lần thành công ở các tỉnh thành khác. Lần này, tại thành phố Đà Nẵng, ngay trung tâm bãi biển Mỹ Khê, sự kiện đồng diễn Yoga chào mừng lại tiếp tục được diễn ra, dự kiến thu hút đến 3.000 thành viên của cộng đồng. 

hon 3000 thanh vien cong dong yoga viet nam se dong dien tai bien my khe da nang hinh 3
hon 3000 thanh vien cong dong yoga viet nam se dong dien tai bien my khe da nang hinh 4

Anh Nguyễn Hồng Quân – Phó Ban tổ chức cuộc thi Nữ hoàng Yoga Việt Nam 2022, phụ trách các hoạt động kết nối, cộng đồng chia sẻ: “Cũng như nhiều bộ môn thể thao cộng đồng khác, bộ môn Yoga của chúng tôi mỗi lần phát động tổ chức là thu hút được rất nhiều sự tham dự của các thành viên. 

Cách đây hơn 3 năm, tôi đã từng chủ trì một sự kiện cộng đồng thành viên tại Quảng Ninh, khi đó, sự kiện đã thu hút lên đến hơn 3.000 người. Hoạt động của chúng tôi rất đơn giản. Tất cả các thành viên, khi nhận được kế hoạch sẽ cùng tề tựu về đúng ngày, giờ, diện đồng phục và tập các bài Yoga đã thống nhất từ trước đó. Hoạt động giản dị nhưng đằng sau mỗi sự kiện đồng diễn đó của chúng tôi là khao khát được lan tỏa đi các thông điệp khác nhau. 

Ở sự kiện Festival Yoga Việt Nam 2022 tại Đà Nẵng lần này, chúng tôi mong mỏi trước nhất là quảng bá cảnh đẹp biển của Đà Nẵng, của miền Trung và của Việt Nam, góp phần nhỏ bé vào chiến dịch kích cầu du lịch nội địa của nước nhà và tiếp sau đó là cổ vũ tinh thần thể dục, thể thao nâng cao sức khỏe cộng đồng – một thông điệp cá nhân tôi cho là vô cùng ý nghĩa sau đại dịch Covid-19 vừa qua…”

“Đồng diễn để quảng bá cảnh đẹp biển, danh thắng địa phương nơi diễn ra sự kiện nhưng đồng diễn cũng là cách để cộng đồng Yoga Việt chia sẻ các tinh thần sống vì cộng đồng, sống có ích, sống ý nghĩa và đồng diễn để chia sẻ triết lý sống đẹp – tinh thần xuyên suốt, nổi bật của bộ môn Yoga” - anh Hồng Quân nói thêm. 

Ngoài Đêm chung kết Nữ hoàng Yoga Việt Nam Festival Yoga Việt Nam 2022 chuỗi sự kiện được thành phố cấp phép còn có Hội chợ, Triển lãm sản phẩm du lịch và Dịch vụ sức khỏe… 

Hơn 300 doanh nghiệp, đơn vị, cơ sở kinh doanh, sản xuất cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thời trang, làm đẹp, du lịch, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thiết bị thể thao, hàng hóa lưu niệm… đã được mời tham dự. Những du khách là khán giả của Đêm chung kết Nữ hoàng Yoga Việt Nam, những du khách là thành viên của cộng đồng Yoga Việt Nam và cả những du khách nội địa đăng ký tour tại Đà Nẵng, Quảng Nam trong cùng thời điểm – tất cả đều trở thành khách hàng tiềm năng của của Hội chợ, Triển lãm sản phẩm du lịch và Dịch vụ sức khỏe 

Trưng bày những sản phẩm hữu ích, thiết thực với cuộc sống và nhu cầu làm đẹp với thế mạnh là sự ghé thăm thường xuyên hàng vạn du khách mỗi ngày Hội chợ, Triển lãm sản phẩm du lịch và Dịch vụ sức khỏe hứa hẹn là cơ hội bán hàng vô cùng hấp dẫn của tất cả các doanh nghiệp trong quý 2/2022. 

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: