Hà Nội: Tổ chức lại giao thông nút Cổ Linh - Đàm Quang Trung

(CLO) Sở Xây dựng Hà Nội sẽ tổ chức lại giao thông nút Cổ Linh - Đàm Quang Trung để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc.

Theo phương án thí điểm từ ngày 25/1, ô tô bị cấm quay đầu tại đoạn ngã ba chân cầu vượt Cổ Linh giao với ngõ 64 Cổ Linh theo hướng Cổ Linh - cầu Chương Dương.

Đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao Cổ Linh để giảm thiểu ùn tắc. Ảnh: TL.
Tổ chức lại giao thông nút Cổ Linh - Đàm Quang Trung để giảm ùn tắc. Ảnh minh họa.

Các phương tiện có nhu cầu sẽ quay đầu tại ngã ba Cổ Linh giao với phố Trần Đăng Khoa để đi về đường Vành đai 2.

Sở Xây dựng Hà Nội chỉ đạo các đơn vị liên quan bổ sung biển hướng dẫn phân làn từ xa cho các phương tiện có nhu cầu đi trung tâm thành phố theo hướng Quốc lộ 5 - cầu Thanh Trì hoặc Quốc lộ 5 - cầu Chương Dương.

Bổ sung biển hướng dẫn phân làn từ xa cho các phương tiện từ trung tâm thành phố đi các tỉnh phía Đông đi theo hướng đê Nguyễn Khoái - cầu Thanh Trì.

Bên cạnh đó tổ chức giao thông cho các phương tiện có nhu cầu rẽ phải liên tục tại nút giao Cổ Linh sau khi xén vỉa hè mở rộng mặt đường từ 3 đến 4 làn xe, bề rộng mặt đường trung bình sau mở rộng từ 10,5 - 14m.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: