Hà Nội tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật đêm Giao thừa

(CLO) Các chương trình nghệ thuật đêm Giao thừa hứa hẹn mang đến không gian nghệ thuật rộn ràng sắc xuân trong thời khắc thiêng liêng khởi đầu năm mới.

Đêm 16/2 (tức 29 Tết Nguyên đán), các nhà hát của Hà Nội đồng loạt tổ chức các hoạt động văn hoá, nghệ thuật chào đón Giao thừa phục vụ nhân dân.

Tại xã đảo Minh Châu, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Chào xuân Bính Ngọ 2026” được tổ chức vào 21h ngày 16/2 (tức ngày 29 Tết âm lịch).

Chương trình do NSND Trung Hiếu, Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội trực tiếp dàn dựng, quy tụ nhiều nghệ sĩ, ca sĩ tên tuổi, như: Mỹ Linh, Quang Tuấn, Ngọc Loan, Thúy Vân, Vũ đoàn VDC và tập thể nghệ sĩ Nhà hát Kịch Hà Nội.

1tet2.jpg
Chương trình biểu diễn của Nhà hát Cải lương Hà Nội. Ảnh: NH Cải lương Hà Nội

Đêm nghệ thuật được thiết kế theo cấu trúc cao trào - cảm xúc - bùng nổ, mang đến không gian nghệ thuật đa sắc màu khi mở màn rộn ràng với “Đoản xuân ca” ngập tràn khí xuân cũng như lắng đọng cùng “Thì thầm mùa xuân”, “Mùa xuân đầu tiên” - những giai điệu sâu lắng và đầy hoài niệm…

Đặc biệt, các tiểu phẩm hài kịch đặc sắc “Chuyện tình lính đảo”, “Ghen”, “Thử thách tình yêu” do NSƯT Chí Trung dàn dựng, hứa hẹn mang đến tiếng cười ý nghĩa đầu năm.

Chương trình khép lại bằng đại cảnh “Nàng xuân - ngày xuân long phụng sum vầy” kết hợp múa lân - sư - rồng truyền thống, tạo nên cao trào rực rỡ trước thời khắc Giao thừa.

Cùng thời điểm, chương trình nghệ thuật cũng được Nhà hát Kịch Hà Nội tổ chức tại Thị xã Sơn Tây. Đêm diễn mở màn bằng “Đoản xuân ca”, tiếp nối là các ca khúc “Phố xuân”, “Tết đong đầy”, “Tình ca xuân”, “Những ngày xuân rực rỡ”, “Tết đến xuân về”, “Chiều xuân” và mashup “Về nhà thôi nhé - Năm qua đã làm gì”.

Điểm nhấn đặc biệt là 2 tiểu phẩm hài kịch “Ở rể” (tác giả Toàn Thắng, đạo diễn NSND Lê Hùng) và “Thần tình yêu” do tập thể diễn viên nhà hát biểu diễn, mang lại tiếng cười vui tươi, gắn kết khán giả trong đêm Giao thừa.

Đêm diễn quy tụ các ca sĩ: Ưng Anh Tuấn, Tô Hải Ninh, Thúy Nga, cùng tập thể diễn viên Nhà hát Kịch Hà Nội và Vũ đoàn VDC.

Cũng vào lúc 21h ngày 16/2, tại sân vận động xã Thạch Thất diễn ra chương trình nghệ thuật "Chào năm mới" do Nhà hát Cải lương Hà Nội đảm nhận.

Chương trình sẽ mang đến với các các tiết mục múa hát rộn ràng: “Trống hội - Sóng đàn Thăng Long”, “Đón xuân”, “Mến thương Việt Nam”, “Câu chuyện đầu năm”, “Thì thầm mùa xuân”…

Đặc biệt, trích đoạn cải lương “Chung sắc mai đào” trở thành điểm nhấn sân khấu giàu tính nghệ thuật để phục vụ bà con.

Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi: NSND Thanh Hương, NSND Thế Dân, NSƯT Hoàng Viện, NSƯT Hồng Nhung, NSƯT Quỳnh Dương, cùng đông đảo nghệ sĩ, diễn viên, tập thể múa của Nhà hát.

Tương tự, vào 21h tối 16/2, Nhà hát Cải lương Hà Nội sẽ biểu diễn phục vụ bà con tại công viên hồ sinh thái xã Mỹ Đức chương trình ca - múa - nhạc mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ.

Dàn nghệ sĩ biểu diễn gồm: NSƯT Quang Thanh, NSƯT Thái Vân, NSƯT Tuấn An, Minh Nguyệt, Bảo Long, Thiên Hương, Đức Cảnh… cùng các nhóm múa, tốp ca sẽ mang đến chương trình liên khúc, ca khúc xuân quen thuộc: “Lý mừng xuân”, “Lắng nghe mùa xuân về”, “Đoản xuân ca”, “Hoa cỏ mùa xuân”...

Bên cạnh đó là các tiết mục tân cổ - cải lương - hát xẩm đậm đà bản sắc “Nồng nàn hương xuân”, “Chung sắc mai đào”, “Hát xẩm Hà Thành”, “Lời chúc đầu xuân”...

Cũng trong đêm Giao thừa, Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long tổ chức hai chương trình “Như hoa mùa xuân” tại Trung tâm Thể dục Thể thao xã Đông Anh và “Đoản xuân ca” tại Nhà văn hóa xã Thường Tín.

Chương trình gồm các tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước và mùa xuân đổi mới qua các ca khúc “Đảng là cuộc sống của tôi”, “Đảng đã cho ta một mùa xuân”, “Bác Hồ một tình yêu bao la”, “Hà Nội mười hai mùa hoa”, “Mùa xuân nho nhỏ”, “Hoa xuân ca”, “Thì thầm mùa xuân”…

NSƯT Khánh Hòa, Trọng Hùng, Hồng Dung, Lô Thủy, Phí Long, Khánh Linh cùng các nhóm BB Star, Msing và tập thể múa mang đến phần trình diễn sôi nổi. Điểm nhấn là các tiết mục độc tấu sáo trúc, đàn tranh, hòa quyện với múa tập thể, tạo nên bức tranh nghệ thuật đậm sắc xuân.

Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội tổ chức chương trình “Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Bính Ngọ 2026” tại xã Phúc Thọ và “Xuân dâng Đảng - Xuân đất nước” tại xã Ứng Hòa.

Khán giả sẽ được thưởng thức loạt tiết mục “Con lăn ống”, “Tung hứng trên chân”, “Đứng tay nghệ thuật”, ảo thuật, xiếc thú như “Lớp học của những chú cún thông minh”, “Những chú trăn khổng lồ”, xen với các tiết mục ca múa nhạc mừng xuân.

Nhà hát Chèo Hà Nội cũng góp phần làm phong phú đời sống văn hóa khi tổ chức chương trình “Chào năm mới” lúc 21h tại Công viên Hòa Bình (phường Xuân Đỉnh) và các trích đoạn chèo, hát dân ca lúc 22h tại khu vực đền Ngọc Sơn (phường Hoàn Kiếm), đưa nghệ thuật truyền thống đến gần công chúng.

Các chương trình nghệ thuật đêm Giao thừa hứa hẹn mang đến không gian nghệ thuật truyền thống - hiện đại đan xen, rộn ràng sắc xuân, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, ấm áp cho nhân dân trong thời khắc thiêng liêng chào đón năm mới Bính Ngọ 2026.

Xem thêm

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: