Hà Nội: Vỉa hè, lòng đường được “tận thu” đến bao giờ?

Thứ ba, 25/08/2020 08:09 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tình trạng vỉa hè, lòng đường được "tận thu" trở thành những bãi xe, nơi kinh doanh buôn bán là một trong những nguyên nhân chính làm gia tăng ùn tắc, tai nạn giao thông trên địa bàn Thủ đô mà cho đến nay các cơ quan chức năng, chính quyền sở tại chưa tìm ra lời giải.

Tình trạng vỉa hè, lòng đường được

Tình trạng vỉa hè, lòng đường được "tận thu" trở thành những bãi xe trái phép là một trong những nguyên nhân chính làm gia tăng ùn tắc, tai nạn giao thông trên địa bàn Thủ đô Hà Nội

Hiện nhiều tuyến đường, vỉa hè trên địa bàn Thủ đô Hà Nội bỗng chốc trở thành những bãi xe trái phép, nơi kinh doanh buôn bán tấp nập gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Đặc biệt tại các quận nội thành, các tuyến đường trước cổng bệnh bệnh viện, trung tâm thương mại,... tình trạng trên lại càng diễn biến phức tạp.

Nhiều tuyến đường, phố tại Thủ đô Hà Nội như: Nguyễn Khang, Hoàng Ngân, Quan Hoa, Trần Vỹ (quận Cầu Giấy), Hàng Trống, Nhà Chung, Bà Triệu (quận Hoàn Kiếm), Hoàng Hoa Thám, Đê La Thành,...xe máy, ô tô, hàng quán kinh doanh gần như lấp kín hai bên đường và khu vực vỉa hè dành cho người đi bộ.

Ghi nhận thực tế của PV Báo Nhà báo & Công luận, tại phố Hoàng Ngân (quận Cầu Giấy) khu vực lòng đường, vỉa hè đã bị “nuốt trọn” hàng loạt ô tô nằm xếp hàng, ngang dọc lộn xộn. Người đi bộ phải vòng xuống lòng đường hoặc chen vào khoảng trống nhỏ giữa các xe để di chuyển.

Bác Minh, một người dân sống tại khu vực bức xúc, vỉa hè vốn dành cho người đi bộ nhưng nay bị chiếm làm điểm đỗ xe riêng của nhiều người. Ở đây việc cấm đỗ và cứ đỗ là hai chuyện khác nhau. Người dân tiện đâu đỗ đấy, phạt thì phải chịu còn nếu gửi xe thì sẽ bị thu phí.

Tại phố Hoàng Ngân (quận Cầu Giấy) khu vực lòng đường, vỉa hè đã bị “nuốt trọn”, hàng loạt ô tô nằm xếp hàng dài

Tại phố Hoàng Ngân (quận Cầu Giấy) khu vực lòng đường, vỉa hè đã bị “nuốt trọn”, hàng loạt ô tô nằm xếp hàng dài

Tình trạng vi phạm trật tự đô thị diễn ra hết sức nhức nhối trên tuyến đường Hoàng Hoa Thám mà chưa có biện pháp xử lý dứt điểm

Tình trạng vi phạm trật tự đô thị diễn ra hết sức nhức nhối trên tuyến đường Hoàng Hoa Thám mà chưa có biện pháp xử lý dứt điểm

Những vi phạm dừng đỗ xe sai quy định diễn ra phổ biến ngay cả trên các tuyến phố thí điểm đỗ xe ngày chẵn, lẻ

Những vi phạm dừng đỗ xe sai quy định diễn ra phổ biến ngay cả trên các tuyến phố thí điểm đỗ xe ngày chẵn, lẻ

Hai tuyến đường chạy dọc tuyến đường Nguyễn Khang, Quan Hoa tình trạng tương tự cũng xảy ra. Ô tô nối đuôi nhau san sát dưới lòng đường còn vỉa hè là dành cho xe máy, vậy người đi bộ sẽ đi bằng đường nào? Những tuyến đường, con phố bỗng chốc bị thu hẹp diện tích đi đáng kể, tình trạng ùn tắc xảy ra thường xuyên nhất là vào khung giờ cao điểm.

Kết quả kiểm tra xử lý vi phạm, từ ngày 1 - 20/8, Thanh tra GTVT Hà Nội đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính 7 trường hợp, phạt tiền 20.000.000 đồng với lỗi "Chiếm dụng lòng đường hè phố dưới 5m2 làm nơi trông, giữ xe"

Từ lâu tuyến đường Hoàng Hoa Thám (đi qua địa bàn hai quận Ba Đình và Tây) gần như mất hết vỉa hè dành cho người đi bộ. Thay vào đó là cây cảnh, hoa cỏ được bày bán tràn lan trên vỉa hè, người mua thì vô tư dừng đỗ để mua bán. Tình trạng lộn xộn mất, an toàn giao thông trở thành vấn đề nóng tại đây mà các cơ quan chức năng, chính quyền sở tại chưa tìm ra lời giải.

Để chấn chỉnh tình trạng trên, thông tin từ Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội Trần Nhật Quang cho biết, từ ngày 20/8 - 31/12, lực lượng Thanh tra GTVT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý các trường hợp dừng, đỗ xe trái quy định, các điểm trông giữ phương tiện trái phép.

Các trường hợp lấn chiếm trái phép lòng đường, hè phố để kinh doanh bày bán hàng hóa, dịch vụ, sửa chữa phương tiện trên địa bàn các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm và Cầu Giấy.

Trước mắt lực lượng chức năng sẽ tập trung kiểm tra, xử lý các điểm trông giữ phương tiện do Sở GTVT Hà Nội cấp phép tại lòng đường; Vi phạm quy định tại Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ và quy định theo nội dung giấy phép.

Ngõ 897 Giải Phóng (khu vực cổng vào bến xe Giáp Bát), hoạt động trông giữ phương tiện trái phép, lấn chiếm vỉa hè lòng đường diễn ra hết sức rầm rộ

Ngõ 897 Giải Phóng (khu vực cổng vào bến xe Giáp Bát), hoạt động trông giữ phương tiện trái phép, lấn chiếm vỉa hè lòng đường diễn ra hết sức rầm rộ

Đặc biệt xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm sử dụng quá diện tích được cấp phép, thu tiền không đúng quy định và vi phạm các quy định trong nội dung Giấy phép được Sở GTVT Hà Nội cấp. Đề xuất Sở GTVT Hà Nội thu hồi giấy phép đối với các điểm trông giữ phương tiện vi phạm nhiều lần.

Kiểm tra, xử lý những hành vi lấn chiếm lòng đường, hè phố để kinh doanh, buôn bán sai quy định. Tháo dỡ mái che, mái vảy, biển quảng cáo, các công trình xây dựng trái phép, bục bệ, dừng, đỗ xe sai quy định,... gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị.

Hoàng Lan

Tin khác

Sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến đón gần 690.000 lượt khách dịp lễ 30/4-1/5

Sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến đón gần 690.000 lượt khách dịp lễ 30/4-1/5

(CLO) Dịp lễ này, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự kiến khai thác mỗi ngày khoảng 115.000-120.000 khách. Riêng 2 ngày cao điểm nhất 26/4 và 1/5, đơn vị dự kiến đón 125.000 khách/ngày.

Giao thông
ACV dự kiến phục vụ trên 1,5 triệu hành khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

ACV dự kiến phục vụ trên 1,5 triệu hành khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) dự kiến sản lượng khai thác các chuyến bay nội địa khoảng 9.000 lượt cất hạ cánh với trên 1,5 triệu khách; trung bình 218.600 hành khách/ngày (tăng 15 - 20% so với ngày bình thường tháng 4/2024).

Giao thông
Tăng tải cung ứng trên các đường bay nội địa đạt tỷ lệ đặt chỗ từ 90% - 100%

Tăng tải cung ứng trên các đường bay nội địa đạt tỷ lệ đặt chỗ từ 90% - 100%

(CLO) Tin từ Cục Hàng không cho biết, cơ quan này tiếp tục có văn bản gửi các hãng hàng không Việt Nam xem xét bổ sung ngay tải cung ứng trên các đường bay nội địa từ Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh đến các địa phương dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Giao thông
Nghỉ lễ 30/4 - 1/5, cảng hàng không Nội Bài sẽ phục vụ khoảng 440 ngàn lượt khách

Nghỉ lễ 30/4 - 1/5, cảng hàng không Nội Bài sẽ phục vụ khoảng 440 ngàn lượt khách

(CLO) Dự kiến dịp cao điểm nghỉ lễ 30/4 - 1/5, cảng hàng không quốc tế Nội Bài sẽ phục vụ khoảng 2600 lượt chuyến bay với 440 ngàn lượt hành khách đi/đến.

Giao thông
Lâm Đồng tạm ngừng thi công nhiều tuyến đường trong dịp lễ 30/4 - 1/5

Lâm Đồng tạm ngừng thi công nhiều tuyến đường trong dịp lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày 24/4, Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản gửi cơ đơn vị chức năng triển khai biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường đang thi công trong dịp lễ 30/4 - 1/5.

Giao thông