Hà Tĩnh: Bụi ‘tra tấn’ người đi đường từ công trình dự án lưới điện

(CLO) Người tham gia giao thông và người dân xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) liên tục phản ánh về tình trạng thi công Công trình đường dây và TBA 110 kV Hồng Lĩnh gây ô nhiễm môi trường, bụi mù mịt mỗi khi ô tô chạy qua. Nguyên nhân là bởi đất, cát luôn rải khắp mặt đường...
Bụi ‘tra tấn’ người đi đường

Bụi ‘tra tấn’ người đi đường

Nhiều tuần nay, người dân nơi đây than phiền luôn phải hít bụi bẩn khi đi qua đoạn đường mà Công trình đường dây và TBA 110 kV Hồng Lĩnh đang thi công.

Anh Hải, một người dân tham gia giao thông bức xúc: Hàng ngày có rất nhiều xe ben chở đất vào, ra từ công trình xây dựng dự án lưới điện làm cho đất, cát rơi vãi đầy đường gây bụi bẩn, song điều đáng nói là vấn đề ô nhiễm môi trường từ bụi trong quá trình thi công hầu như không được nhà thầu xây dựng quan tâm.

Bụi mù mịt mỗi khi ô tô chạy qua

Bụi mù mịt mỗi khi ô tô chạy qua

Sau khi PV phản ánh sự việc với chủ đầu tư thì có một công nhân dùng vòi nước nhỏ xịt nước trước công trường làm chiếu lệ

Sau khi PV phản ánh sự việc với chủ đầu tư thì có một công nhân dùng vòi nước nhỏ xịt nước trước công trường làm chiếu lệ

Theo ghi nhận của phóng viên lúc gần trưa ngày 28/8, trên trục đường chính vào UBND xã Thuận Lộc (gần cầu Cồn Độ), nơi có Công trình đường dây và TBA 110 kV Hồng Lĩnh đang thi công bên đường, có nhiều xe chở đất, cát vào công trình làm rơi vãi cả một khúc đường khá dài nhưng nhà thầu thi công không phun nước tưới đường gì cả. Trời thì nắng, mỗi lần có xe máy, đặc biệt là ô tô phóng qua, bụi bay mù mịt. Việc dùng khẩu trang bịt mặt trên đoạn này với người tham gia giao thông dường như không đủ. Do quá bụi, khi đi qua tuyến này nên nhiều người còn phải lấy tay bịt ra ngoài khẩu trang.

Người đi đường luôn phải hít bụi bẩn khi đi qua đoạn đường có công trình thi công bên cạnh

Người đi đường luôn phải hít bụi bẩn khi đi qua đoạn đường có công trình thi công bên cạnh

Ông Bùi Quang Liêm, Chủ tịch UBND xã Thuận Lộc (thị xã Hồng Lĩnh) cho biết, trên địa bàn xã có dự án lưới điện của Tổng công ty Điện lực miền Bắc làm chủ đầu nhưng chúng tôi cũng không biết rõ ai quản lý trực tiếp ở đây, vì họ cũng không về xã. Hôm trước chỉ có một về có thông báo với xã là chuẩn bị thi công.

“Liên quan đến vấn đề bụi bẩn mà dân phản ánh thì tôi sẽ cho anh em xuống kiểm tra, nhắc nhở đơn vị thi công. Đồng thời xin số điện thoại của chủ đầu tư để đề xuất với họ thực hiện đảm bảo đúng quy định về môi trường”, ông Liêm nói.

Vấn đề ô nhiễm môi trường từ bụi trong quá trình thi công hầu như không được nhà thầu xây dựng quan tâm

Vấn đề ô nhiễm môi trường từ bụi trong quá trình thi công hầu như không được nhà thầu xây dựng quan tâm

Phóng viên đã liên hệ qua điện thoại với ông Nguyễn Trường Giang, Trưởng phòng Quản lý công trình 1, Ban Quản lý dự án lưới điện, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc - đại diện chủ đầu tư, ông Giang cho biết: Đối với dự án này thì trong hợp đồng ký kết với nhà thầu đều có các điều khoản phải đảm bảo công tác bảo vệ môi trường, nhưng có thể nhà thầu chấp hành chưa đúng mực. "Anh em sẽ yêu cầu nhà thầu phải có biện pháp để giảm thiểu ảnh hưởng môi trường: như rải nước, chắn bạt… trong quá trình xe vận chuyển vật liệu vào đây", ông Giang nói.

Công trình đường dây và TBA 110 kV Hồng Lĩnh xây dựng trên địa bàn thôn Thuận Giang – xã Thuận Lộc – thị xã Hồng Lĩnh thuộc dự án “Lưới điện hiệu quả tại các thành phố vừa và nhỏ” được sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức do Ban Quản lý lưới điện – Tổng công ty Điện lực miền Bắc làm chủ đầu tư và Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long thi công.

Với tổng mức đầu tư là 128 tỷ đồng, quy mô công trình này gồm 3 phần chính: TBA 110 kV Hồng Lĩnh; đường dây 110 kV đấu nối vào TBA 110/35/22 kV và xuất tuyến đường dây trung áp 35 kV. Đây được xem là công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo đà phát triển cho các huyện phía Bắc tỉnh Hà Tĩnh sau khi đưa vào sử dụng.

Khi đi vào vận hành, TBA 110kV Hồng Lĩnh sẽ là trung tâm của phụ tải, thuận lợi cho việc cấp điện an toàn, ổn định và tin cậy cho phụ tải Thị xã Hồng Lĩnh, cụm nghề Trung Lương, nhà máy sợi Vinatex Hồng Lĩnh…đồng thời đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của nhiều khu công nghiệp lớn khác trên địa bàn. Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động vào Quý IV/2020.

Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục thông tin./.

Trần Phong – Huy Hùng

Xem thêm

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: