Hà Tĩnh: Hơn 1.660 con trâu bò bị bệnh viêm da nổi cục

(CLO) Dịch viêm da nổi cục trên trâu, bò tại Hà Tĩnh đã xuất hiện và bùng phát ở 98 xã, phường, thị trấn thuộc 9 huyện, thị, thành phố xuất hiện ổ dịch. Trước tình hình dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò lan rộng, Hà Tĩnh tiếp tục tập trung các giải pháp đồng bộ phòng, chống dịch bệnh.
Hà Tĩnh xuất hiện dịch bệnh viêm da nổi cục diễn biến phức tạp

Hà Tĩnh xuất hiện dịch bệnh viêm da nổi cục diễn biến phức tạp

Cuối năm 2020, một dịch bệnh lạ với những triệu chứng: sốt cao, chướng bụng, nổi nhiều cục sần trên toàn thân, có những nốt sần lâu ngày bị hoại tử… đã xuất hiện trên 14 con bò của 11 hộ dân ở thôn Đông Thắng, xã Mai Phụ (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh).

Theo các hộ chăn nuôi cho biết, họ chưa bao giờ thấy đàn gia súc có biểu hiện bệnh như thế nên người dân đã tự điều trị bằng thuốc tím và các loại thuốc trợ sức, trợ lực nhưng tình hình diễn biến ngày càng phức tạp hơn.

Kết quả xét nghiệm từ cơ quan chức năng cho thấy, các mẫu bệnh phẩm được lấy trên các con bò của người chăn nuôi ở xã Mai Phụ mắc bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò. Từ xã Mai Phụ, ổ dịch đã xuất hiện tại 8 xã ở huyện Lộc Hà với 160 con bị bệnh, trong đó địa phương đã tiến hành tiêu hủy 25 con. Sau Lộc Hà, bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò lần lượt xuất hiện ở Thạch Hà, Hương Khê, Cẩm Xuyên, Can Lộc, Nghi Xuân…

Ông Nguyễn Văn Hoá (thôn 5, xã Phú Phong, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) cho biết: Gia đình ông có 3 con bò. Hơn 10 ngày trước, có một con bò có các dấu hiệu sốt, lười ăn, da nổi những nốt sần và lớn dần thành cục u lớn. Ban đầu, ông báo với thú y và tự điều trị nhưng tình trạng không thuyên giảm.

Nhận được thông tin, cán bộ Trung tâm ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện Hương Khê đã về hướng dẫn các hộ phương pháp điều trị, chăm sóc vật nuôi và tiến hành tiêu độc, khử trùng chuồng trại bằng hoá chất và vôi. Đồng thời, lấy mẫu bệnh phẩm gửi Chi cục Thú y vùng III để xét nghiệm. Kết quả cho thấy, có 2 mẫu dương tính với bệnh viêm da nổi cục (một mẫu của hộ ông Nguyễn Văn Hoá, 1 mẫu của hộ ông Lê Hữu Hồng, đều ở thôn 5, xã Phú Phong, huyện Hương Khê). Trước tình hình đó, huyện Hương Khê đã tập trung triển khai các giải pháp nhằm hạn chế dịch lây lan như: khoanh vùng dịch và cắm biển cảnh báo, cấm đưa gia súc ra, vào vùng dịch.

Các địa phương thực hiện tiêm phòng vắc-xin để khoanh vùng, bao vây khống chế dịch.

Các địa phương thực hiện tiêm phòng vắc-xin để khoanh vùng, bao vây khống chế dịch.

Đến nay, thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hà Tĩnh, tổng số gia súc mắc bệnh là hơn 1.660 con tại 317 thôn/ 98 xã ở 9 huyện, thị, thành phố gồm: huyện Hương Khê, Lộc Hà, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Can Lộc, Kỳ Anh, Nghi Xuân, TX Kỳ Anh, TP Hà Tĩnh. Trong đó, đã tiến hành tiêu hủy 95 con bò khối lượng 14.084 kg; có 377 con gia súc/192 hộ chăn nuôi cơ bản khỏi triệu chứng lâm sàng.

Trước tình hình dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò lan rộng, Hà Tĩnh tiếp tục tập trung các giải pháp đồng bộ phòng, chống dịch bệnh. Đặc biệt, các địa phương đang chủ động, quyết liệt hoàn thành việc tiêm phòng vắc-xin theo kế hoạch.

Theo nhu cầu đăng ký của bà con nhân dân, các liều vắc xin Lumpyvac do Công ty Vetal Animal Health Product S.A (Thổ Nhĩ Kỳ) sản xuất được triển khai tiêm phòng tại các địa bàn trên toàn tỉnh với hình thức tiêm cuốn chiếu. Được biết, giá mỗi liều vắc-xin là 3.400 đồng, trong đó, huyện và chính quyền các xã, thị trấn hỗ trợ 30% kinh phí, số tiền còn lại do các hộ chăn nuôi tự chi trả.

Đến thời điểm này, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Tĩnh đã cung ứng 37.275 liều vắc-xin cho các địa phương để bao vây, khống chế dịch (Can Lộc: 8000 liều; Thạch Hà: 11.500 liều; Lộc Hà: 7.475 liều; Cẩm Xuyên: 6.525 liều, Nghi Xuân: 2.000 liều; TX Kỳ Anh: 1.475 liều; TP Hà Tĩnh: 750 liều; TX Hồng Lĩnh: 900 liều).

Người dân cần có ý thức chăm sóc đàn gia súc, vệ sinh chuồng trại thường xuyên để hạn chế mầm bệnh, hạn chế chăn thả tại các bãi tập trung,...

Người dân cần có ý thức chăm sóc đàn gia súc, vệ sinh chuồng trại thường xuyên để hạn chế mầm bệnh, hạn chế chăn thả tại các bãi tập trung,...

Nhờ chủ động, thực hiện theo hình thức cuốn chiếu, hiện các huyện đã tiêm phòng được 26.780 con trâu, bò. Đồng thời, Sở NN&PTNT, Chi cục Chăn nuôi và Thú ý tỉnh tiếp theo dõi hiệu quả tiêm phòng trên gia súc; liên hệ đơn vị cung ứng để mua thêm vắc-xin về cho các địa phương có nhu cầu trong thời tới.

Trần Phong

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: