Hà Tĩnh hướng tới mục tiêu tỉnh nông thôn mới toàn diện năm 2025

(CLO) Ngày 14/3/2025, Ban Chỉ đạo (BCĐ) các chương trình mục tiêu quốc gia và xây dựng đô thị văn minh tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến nhằm đánh giá kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM) trong năm 2024, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2025.

Trong năm qua, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tại Hà Tĩnh tiếp tục được triển khai hiệu quả, đạt nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt để 5 đơn vị cấp huyện còn lại hoàn thành các tiêu chí NTM. Đến nay, huyện Lộc Hà và huyện Kỳ Anh đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM; thị xã Kỳ Anh đã hoàn tất hồ sơ trình Trung ương thẩm định để công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; huyện Hương Khê và thị xã Hồng Lĩnh đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để trình xét duyệt trong năm 2024. Ngoài ra, hai huyện Đức Thọ và Nghi Xuân cũng đã được UBND tỉnh công bố đủ điều kiện đề nghị xét công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao.

ha tinh huong toi muc tieu tinh nong thon moi toan dien nam 2025 hinh 1

Một góc nông thôn mới tại xã Xuân Thành - huyện Nghi Xuân

Trên toàn tỉnh, năm 2024 ghi nhận thêm 15 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 4 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và 100 thôn đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu. Tính lũy kế đến nay, Hà Tĩnh đã có 169/169 xã đạt chuẩn NTM (đạt tỷ lệ 100%), trong đó 69 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (40,8%), 18 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (10,7%) và 1.205/1.512 thôn đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu (79,9%). Về cấp huyện, 9/12 đơn vị đã đạt chuẩn hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Công tác xây dựng đô thị văn minh cũng đạt được những bước tiến đáng kể, với 23/39 phường, thị trấn được công nhận đạt chuẩn. Về hạ tầng kinh tế - xã hội, tỉnh đã đầu tư xây mới và nâng cấp 294,356 km đường giao thông, phục hồi 119,920 km mặt đường, đồng thời xây dựng mới 3 trường học, nâng cấp 65 trạm y tế xã và 5 trung tâm y tế. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng ghi nhận nhiều kết quả tích cực, từ chất lượng giáo dục đến vệ sinh môi trường và xử lý rác thải.

Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) tiếp tục phát triển, với 90 sản phẩm được cấp huyện công nhận đạt chuẩn 3 sao và 8 sản phẩm được cấp tỉnh công nhận đạt chuẩn 4 sao trong năm 2024. Tính đến nay, toàn tỉnh đã có 396 sản phẩm OCOP được công nhận, trong đó 314 sản phẩm còn hiệu lực chứng nhận.

Tổng kinh phí huy động cho xây dựng NTM trong năm 2024 đạt 46,372 tỷ đồng, thể hiện sự chung tay của cả hệ thống chính trị và người dân.

ha tinh huong toi muc tieu tinh nong thon moi toan dien nam 2025 hinh 2

Đoàn khảo sát của Văn phòng NTM Trung ương đánh giá cao kết quả xây dựng NTM của thị xã Kỳ Anh

Năm 2025, Hà Tĩnh đặt ra các mục tiêu cụ thể: duy trì 100% xã đạt chuẩn NTM, bổ sung 10 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 5 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; phấn đấu 100% huyện, thành phố, thị xã đạt chuẩn hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; hai huyện Đức Thọ và Nghi Xuân đạt chuẩn NTM nâng cao; 100% phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh.

Đồng thời, tỉnh hướng đến công nhận tối thiểu 50 sản phẩm OCOP, trong đó ít nhất 5 sản phẩm đạt chuẩn 4 sao trở lên, với mục tiêu cuối cùng là được Thủ tướng Chính phủ công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và đề xuất giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh, dù đối mặt với nhiều khó khăn như sắp xếp tổ chức bộ máy và sáp nhập đơn vị hành chính, Hà Tĩnh vẫn đạt được những kết quả tích cực trong xây dựng NTM. Ông ghi nhận sự nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương và người dân, đồng thời chỉ ra những hạn chế cần khắc phục, như công tác chỉ đạo chưa đồng đều, tiến độ một số tiêu chí còn chậm.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước tại cơ sở, đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, đảm bảo tiến độ triển khai các chương trình đề ra. Đồng thời, tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, sáp nhập địa phương theo mô hình 2 cấp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và phân bổ nguồn lực.

ha tinh huong toi muc tieu tinh nong thon moi toan dien nam 2025 hinh 3

Người dân Hà Tĩnh chung tay xây dựng nông thôn mới, hướng tới phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, công tác xóa nhà tạm cũng được chú trọng, với mục tiêu hoàn thành 1.374 căn nhà kiên cố cho hộ nghèo, cận nghèo trước ngày 19/5/2025.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để hoàn thành mục tiêu trình hồ sơ xét duyệt tỉnh đạt chuẩn NTM trước ngày 30/6/2025. Các ngành liên quan cần đẩy mạnh phát triển sản xuất, giải ngân vốn kịp thời, không để xảy ra nợ đọng trong xây dựng NTM.

Tại hội nghị, 42 tập thể, cá nhân và hộ gia đình tiêu biểu trong phong trào xây dựng NTM năm 2024 đã được Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng vì những đóng góp xuất sắc.

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: