Hà Tĩnh huy động tối đa lực lượng khắc phục hậu quả bão số 5

(CLO) Sau khi bão số 5 đi qua, tỉnh Hà Tĩnh đang khẩn trương triển khai nhiều biện pháp cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả và chủ động ứng phó với mưa lũ, sạt lở, đảm bảo ổn định đời sống Nhân dân.
Trường THCS Hoa Liên ở xã Cổ Đạm bị tốc mái nghiêm trọng sau bão số 5, ảnh hưởng lớn đến cơ sở vật chất dạy và học.
Trường THCS Hoa Liên ở xã Cổ Đạm bị tốc mái nghiêm trọng sau bão số 5, ảnh hưởng lớn đến cơ sở vật chất dạy và học.

Theo thống kê sơ bộ, bão số 5 đã gây thiệt hại nặng nề tại Hà Tĩnh: 1 người chết, 9 người bị thương; 7 nhà sập đổ, 1.200 nhà bị ngập sâu, hơn 6.300 nhà bị tốc mái; 47 trường học, 5 cơ sở y tế, 7 công trình văn hóa hư hỏng.

Ngoài ra, gần 21.000 ha lúa hè thu và 1.600 ha hoa màu bị ngập, ngã đổ; khoảng 4.000 tấn thủy sản thiệt hại; hàng chục nghìn cây xanh gãy đổ; nhiều tuyến giao thông, công trình thủy lợi, lưới điện, thông tin liên lạc hư hại, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống và sản xuất của người dân.

539426868_768555429360747_8677075956136160623_n.jpg
Nhiều cây xanh lớn ở Hà Tĩnh bị bật gốc, gãy đổ sau bão số 5

Sáng 26/8, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà – Phó Trưởng Ban Thường trực chủ trì đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với các địa phương gồm Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Ninh Bình cùng các cơ quan chức năng liên quan để triển khai công tác khắc phục hậu quả. Tại điểm cầu Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh trực tiếp điều hành, báo cáo chi tiết thiệt hại và những giải pháp cấp bách đang được triển khai.

538936095_768534376029519_3512646157320325152_n.jpg
Khung sắt và mái che tại một trường học ở xã Cổ Đạm bị gió bão quật đổ, để lại cảnh hoang tàn sau bão số 5.

Báo cáo tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm nhấn mạnh, mặc dù bão đã tan nhưng Hà Tĩnh vẫn đang theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ sau bão, đồng thời tập trung huy động tối đa lực lượng, phương tiện để thực hiện cứu hộ, cứu nạn; tiếp tục sơ tán khẩn cấp người dân khỏi vùng nguy hiểm có nguy cơ sạt lở, lũ quét, ngập sâu; bố trí nơi ở tạm thời, cung cấp nhu yếu phẩm, chăm sóc y tế kịp thời. Tỉnh cũng đang chỉ đạo đưa người dân trở về nơi an toàn sau bão, hỗ trợ sửa chữa, dọn dẹp nhà cửa, trường học, công trình công cộng; vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, sớm ổn định đời sống.

538791372_768534069362883_3805208689799000082_n.jpg
Nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng nặng

Cùng với đó, Hà Tĩnh ưu tiên khôi phục hạ tầng thiết yếu, đặc biệt là giao thông, điện, thông tin liên lạc, thủy lợi, trường học, trạm y tế để sớm ổn định sản xuất và sinh hoạt. Tỉnh đặt mục tiêu đảm bảo cho học sinh khai giảng năm học mới đúng ngày 5/9, đồng thời khẩn trương rà soát thiệt hại, kịp thời hỗ trợ sản xuất và đời sống Nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cũng kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành quan tâm hỗ trợ khẩn cấp kinh phí, vật tư để sửa chữa hạ tầng thiết yếu; đầu tư nâng cấp hệ thống đê bao, hồ chứa, cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão; nạo vét luồng lạch phục vụ tàu thuyền. Ngoài ra, Hà Tĩnh đề xuất có chính sách hỗ trợ kinh phí di dời, tái định cư lâu dài cho người dân ở vùng nguy cơ sạt lở, ngập lụt; đầu tư hệ thống cảnh báo sớm và quy hoạch dân cư an toàn.

538766599_768534209362869_6764728338425001177_n.jpg
Cảnh tan hoang khi bão số 5 đổ bộ vào đất liền.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và nỗ lực vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Hà Tĩnh đang tập trung khắc phục nhanh hậu quả bão số 5, đồng thời chủ động phòng ngừa lũ lụt, hướng tới mục tiêu ổn định đời sống Nhân dân, sớm phục hồi sản xuất và đảm bảo an toàn lâu dài.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: