Hà Tĩnh khai mạc Liên hoan Dân ca Ví, Giặm năm 2026

(CLO) Liên hoan Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh không chỉ là nơi hội tụ những lời ca, tiếng hát ngọt ngào mà còn là ngày hội của những người yêu di sản, tạo cơ hội để các nghệ nhân, diễn viên giao lưu, học hỏi, trao truyền kinh nghiệm.

Tối 5/8, tại Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Xúc tiến du lịch, Sở VHTT&DL tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khai mạc Liên hoan Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh toàn tỉnh năm 2026.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Thể thao - Du lịch kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Hà Tĩnh (1831-2026) và 35 năm tái lập tỉnh (1991-2026).

Liên hoan có sự tham gia của 27 câu lạc bộ đến từ 27 xã, phường trong tỉnh. Đây là kỳ liên hoan đầu tiên được tổ chức sau khi các địa phương thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

1vg1.jpg
Tiết mục tham dự Liên hoan của câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm xã Nghi Xuân. Ảnh: Thiên Vỹ

Theo Ban tổ chức Liên hoan, Liên hoan Dân ca Ví, Giặm được tổ chức không chỉ là nơi hội tụ những lời ca, tiếng hát ngọt ngào của quê hương mà còn là ngày hội của những người yêu di sản, tạo cơ hội để các nghệ nhân, diễn viên quần chúng giao lưu, học hỏi, trao truyền kinh nghiệm, góp phần lan tỏa những giá trị trường tồn của Dân ca Ví, Giặm trong đời sống hôm nay.

Hà Tĩnh là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, nơi hội tụ nhiều giá trị di sản đặc sắc. Trong đó, Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh là kết tinh tiêu biểu của tâm hồn, trí tuệ và bản sắc văn hóa xứ Nghệ, phản ánh đời sống lao động, sinh hoạt, đạo lý làm người, tình yêu quê hương, lòng thủy chung, tinh thần hiếu học và ý chí vượt khó của bao thế hệ người dân.

Việc Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại không chỉ là niềm tự hào của Hà Tĩnh, Nghệ An và cả nước, mà còn đặt ra trách nhiệm tiếp tục bảo tồn, trao truyền và phát huy giá trị di sản theo đúng tinh thần Công ước của UNESCO.

Những năm qua, việc bảo tồn, phát huy Dân ca Ví, Giặm trên địa bàn Hà Tĩnh đã có nhiều chuyển biến. Nhiều câu lạc bộ được thành lập, duy trì hoạt động hiệu quả; công tác truyền dạy cho thế hệ trẻ được chú trọng. Dân ca Ví, Giặm từng bước được đưa vào trường học, các thiết chế văn hóa cơ sở; nhiều chương trình nghệ thuật, hội thi, liên hoan được tổ chức, góp phần đưa di sản đến gần hơn với công chúng.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, nhiều làn điệu Ví, Giặm đã được tỉnh Hà Tĩnh số hóa, lưu trữ và quảng bá trên các nền tảng số; nhiều chương trình nghệ thuật kết hợp giữa giá trị truyền thống với công nghệ hiện đại, góp phần lan tỏa di sản đến đông đảo công chúng trong và ngoài nước. Qua đó khẳng định sức sống của Dân ca Ví, Giặm không chỉ được gìn giữ trong ký ức mà đang tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại, trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển văn hóa, du lịch và công nghiệp văn hóa của tỉnh.

vg1.jpg
Diễn viên nhỏ tuổi của đội xã Toàn Lưu trình diễn tại Liên hoan. Ảnh: Thiên Vỹ

Ngay sau nghi thức khai mạc là phần thi diễn đầu tiên của 8 câu lạc bộ tham gia Liên hoan. Theo kế hoạch, các phần thi sẽ tiếp tục diễn ra vào các buổi tối ngày 6 đến 8/8 với sự tham gia của 19 đội còn lại.

Sau màn mở đầu giàu cảm xúc, liên hoan năm nay được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang đến nhiều chương trình đặc sắc, góp phần tôn vinh và lan tỏa sức sống bền bỉ của dân ca ví, giặm trên quê hương Hà Tĩnh.

Xem thêm

Hà Nội ra mắt mô hình thí điểm Nhà văn hóa - Khu thể thao tại xã Phú Xuyên

Hà Nội ra mắt mô hình thí điểm Nhà văn hóa - Khu thể thao tại xã Phú Xuyên

(CLO) Chiều 4/8, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với UBND xã Phú Xuyên tổ chức lễ ra mắt mô hình tổ chức hoạt động tại Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn Vạn Điểm. Đây là mô hình thí điểm đầu tiên trong chương trình đổi mới hoạt động hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở trên địa bàn thành phố.

Đà Nẵng tổ chức Ngày hội tôn vinh di sản mỳ Quảng

Đà Nẵng tổ chức Ngày hội tôn vinh di sản mỳ Quảng

(CLO) Ngày hội tôn vinh mỳ Quảng được tổ chức trong hai ngày 14 và 15/8 tại đình Nại Nam, phường Hòa Cường, với kỳ vọng sẽ trở thành hoạt động thường niên, góp phần xây dựng thương hiệu "Đà Nẵng - Điểm đến của ẩm thực đặc sắc Việt Nam”.

Văn hóa kỷ luật Hàn Quốc qua góc nhìn của một du học sinh Việt

Văn hóa kỷ luật Hàn Quốc qua góc nhìn của một du học sinh Việt

(CLO) Là một trong những du học sinh Việt Nam đang theo học tại Trường Đại học Pai Chai (Hàn Quốc), Nguyễn Bảo Kiên (26 tuổi, TP Hải Phòng) cho biết điều khiến anh ấn tượng nhất không phải sự hiện đại hay phát triển của đất nước này, mà chính là văn hóa kỷ luật đã trở thành một phần trong đời sống hằng ngày của người dân.

‘Âm nhạc cuối tuần’ lan tỏa giá trị văn hóa đến cộng đồng

‘Âm nhạc cuối tuần’ lan tỏa giá trị văn hóa đến cộng đồng

(CLO) Chương trình "Âm nhạc cuối tuần" tại Nhà Bát Giác (khu vực hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội) tiếp tục mang đến cho người dân và du khách một không gian nghệ thuật mở với những giai điệu giàu cảm xúc, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa cộng đồng ngay giữa trung tâm Thủ đô.

Du khách khám phá nghệ thuật rối Tế Tiêu qua trải nghiệm thực tế

Du khách khám phá nghệ thuật rối Tế Tiêu qua trải nghiệm thực tế

(CLO) Không chỉ được thưởng thức những màn biểu diễn rối đặc sắc, du khách còn có cơ hội trực tiếp lắp ráp, điều khiển những con rối gỗ dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân, qua đó hiểu thêm về giá trị của loại hình sân khấu dân gian độc đáo này.

Đặc sắc Lễ hội Cầu ngư vạn chài phường Phan Thiết

Đặc sắc Lễ hội Cầu ngư vạn chài phường Phan Thiết

(CLO) Tối 1/8 (tức ngày 19/6 âm lịch), Lễ hội Cầu ngư các vạn chài Phan Thiết năm 2026 chính thức khai mạc với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, mở đầu chuỗi sự kiện tôn vinh di sản văn hóa biển và quảng bá hình ảnh du lịch địa phương.

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

(CLO) Sau gần bảy thập kỷ lưu lạc vì bị bắt cóc khi mới 4 tuổi, bà Phạm Thị Vân (tên thật Phạm Thị Vinh) cuối cùng đã tìm lại được gia đình ruột trong tập 203 chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”. Cuộc đoàn tụ xúc động đã khép lại hành trình tìm kiếm tưởng như vô vọng kéo dài suốt 69 năm.

Cỡ chữ bài viết: